Kinh tế địa phương
Đầu tư và thể chế mở chu kỳ tăng trưởng mới cho Đà Nẵng
Nguồn thu ngân sách Đà Nẵng chủ yếu từ đất và du lịch. Khi bất động sản sôi động, ngân sách tăng, khi du lịch bùng nổ, kinh tế khởi sắc, giúp thành phố phát triển bứt phá.
Sau một năm mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng đang phát đi tín hiệu của một bước ngoặt khi dòng vốn đầu tư tăng mạnh, công nghiệp chế biến - chế tạo và xuất khẩu đồng thời tăng tốc. Các dự án hạ tầng và cải cách thể chế được thúc đẩy. Bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phục hồi sau sáp nhập, nền kinh tế chuyển dịch sâu hơn khi Đà Nẵng kích hoạt động cơ tăng trưởng, chuyển từ nền kinh tế dựa vào đất và dịch vụ sang nền kinh tế dựa trên đầu tư, sản xuất, năng lực cạnh tranh dài hạn và cải cách thể chế… trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế Đà Nẵng trong không gian phát triển mới của miền Trung và cả nước.
Vốn đầu tư tạo động lực chu kỳ tăng trưởng mới
FDI không đơn thuần là một chỉ tiêu thu hút vốn, mà là chỉ báo đi trước của năng lực sản xuất. Nhà đầu tư rót vốn trước, sau đó mới hình thành nhà máy, công nghệ, việc làm và giá trị gia tăng. Vì vậy, điều đáng chú ý của Đà Nẵng không phải chỉ là quy mô 402,79 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm 2026, mà là mức tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố hôm 4/8/2026 thể hiện, riêng tháng 7/2026 Đà Nẵng thu hút 44,75 triệu USD FDI, nâng tổng vốn lũy kế lên hơn 402 triệu USD. Thành phố hiện có 1.151 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 10,94 tỷ USD.
Mức tăng này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư Đà Nẵng đang được củng cố. Thị trường đang đặt cược vào không gian phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, nơi các dự án hạ tầng và cải cách thể chế được triển khai đồng bộ.
Khu vực đầu tư trong nước cũng đang chuyển động theo hướng tương tự. Trong 7 tháng, thành phố có 4.278 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc gia nhập thị trường, tăng 23,78% về số lượng nhưng tăng tới 69,79% về vốn đăng ký, đạt hơn 24.280 tỷ đồng.
Khoảng cách giữa tốc độ tăng doanh nghiệp và tốc độ tăng vốn là chỉ dấu môi trường đầu tư được cải thiện. Từ đây cho thấy nền kinh tế không chỉ có thêm doanh nghiệp, mà có thêm những doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư quy mô lớn hơn, với kỳ vọng dài hạn hơn về thị trường và năng lực sản xuất. Đây là tín hiệu thường xuất hiện khi một địa phương bước vào giai đoạn mở rộng đầu tư, thay vì chỉ phục hồi hoạt động kinh doanh.
Sự cộng hưởng giữa FDI và vốn đầu tư trong nước mang ý nghĩa lớn hơn các con số thống kê: Đà Nẵng đang mở rộng năng lực đầu tư của toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ thu hút thêm một vài dự án đơn lẻ.
Hạ tầng và thể chế nâng chất tăng trưởng
Điểm đáng chú ý nhất của kinh tế Đà Nẵng năm 2026 là các động lực tăng trưởng không còn vận hành tách biệt, mà bắt đầu liên kết thành một chuỗi giá trị giữa đầu tư - sản xuất - xuất khẩu - tiêu dùng.
Tháng 7/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,1%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%. Đây là nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm ổn định và đóng góp lớn cho năng suất của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 905 triệu USD, tăng 7,9%; riêng xuất khẩu đạt gần 473 triệu USD, giúp thành phố tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu.
Điều quan trọng là ba chỉ tiêu này đang đi cùng một hướng. Khi FDI tăng đồng thời với công nghiệp và xuất khẩu, điều đó cho thấy dòng vốn đang đi vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến và công nghệ, thay vì chủ yếu chảy vào tài sản ngắn hạn. Đây là khác biệt căn bản giữa tăng trưởng dựa trên đầu tư sản xuất và tăng trưởng dựa trên tiêu dùng hoặc bất động sản.
Trong khi đó, khu vực dịch vụ vẫn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tạo dòng tiền. Tháng 7, Đà Nẵng đón hơn 2,2 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 7.405 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, thành phố đón hơn 12,1 triệu lượt khách, tăng 24,8%, trong đó khách quốc tế hơn 6 triệu lượt, tăng 28,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 28.638 tỷ đồng, tăng 29,7%.
Doanh thu lưu trú và ăn uống tăng 35,2%, cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh mức chi tiêu bình quân của du khách - đặc biệt là khách quốc tế - đang được cải thiện. Điều đó cho thấy Đà Nẵng không chỉ thu hút nhiều khách hơn, mà đang thu hút dòng khách tạo giá trị cao hơn cho nền kinh tế địa phương.
Du lịch tạo dòng tiền, thương mại khuếch đại tiêu dùng, còn đầu tư bắt đầu kéo công nghiệp và xuất khẩu đi lên. Chính sự liên kết giữa các khu vực này mới là tín hiệu đáng chú ý nhất của nền kinh tế Đà Nẵng trong năm 2026.
Đến ngày 20/7, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 56.394 tỷ đồng, tương đương 84,95% dự toán năm - mức rất cao nếu so với tiến độ thông thường sau 7 tháng. Tuy nhiên, điểm nghẽn vẫn nằm ở giải ngân đầu tư công mới đạt 47,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cho thấy năng lực triển khai dự án vẫn chưa theo kịp tốc độ thu hút vốn, đặc biệt ở các khâu giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư.
Đó cũng là lý do thành phố đang đặt trọng tâm vào việc mở rộng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đẩy nhanh cảng Liên Chiểu, đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, cảng Cửa Lở, sân bay Chu Lai…. cùng hạ tầng khung chiến lược.
Đây không phải các dự án hạ tầng đơn lẻ, mà là một kiến trúc phát triển mới, nhằm chuyển vai trò của Đà Nẵng từ trung tâm du lịch sang trung tâm logistics, tài chính và công nghệ của miền Trung. Nếu các dự án này được triển khai đồng bộ, thành phố sẽ nâng đáng kể khả năng hấp thụ FDI, thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và logistics quốc tế. Khi đó, tăng trưởng sẽ không chỉ đến từ tiêu dùng và du lịch, mà còn từ năng suất, đổi mới công nghệ và sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tại Hội nghị Thành ủy hôm 4/8 rằng: không phải là FDI tăng 75% hay lượng khách vượt 12 triệu lượt, mà là việc đầu tư, công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và cải cách thể chế đang bắt đầu vận hành như một hệ thống. Khi các động lực này cộng hưởng, thành phố không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà có cơ hội tăng trưởng bền vững.
Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh nếu các nút thắt đầu tư được tháo gỡ và các dự án chiến lược được triển khai đúng tiến độ, năm 2026 có thể được khẳng định thời điểm Đà Nẵng bắt đầu bước sang một chu kỳ phát triển mới - nơi đầu tư không chỉ tạo tăng trưởng, mà định hình vị thế kinh tế của thành phố trong không gian miền Trung và cả nước.