Thị trường

Thị trường

17 năm gắn bó với Rixos, vị Giám đốc điều hành người Ý nói gì về khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á?

Đan Thanh 26/08/2026 14:00

Phía sau tòa tháp mang dáng dấp chiếc khăn vành dây của Nam Phương Hoàng hậu đang gây chú ý tại Hòn Thơm là Rixos Phu Quoc Vietnam – khu nghỉ dưỡng gần 1.500 phòng và là dự án đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á.

Giám đốc Điều hành Stefano Capaccetti lý giải vì sao Hòn Thơm được lựa chọn và bản sắc Việt sẽ trở thành lợi thế để dự án bước ra thị trường quốc tế.

Từ “chiếc khăn vành dây Nam Phương” đến dấu mốc đầu tiên của Rixos tại Đông Nam Á

Thời gian gần đây, những bức ảnh chụp bên tòa tháp kính với chiếc mái giống như khăn vành dây của Nam Phương Hoàng Hậu, nổi bật giữa cảnh quan biển đảo Hòn Thơm bắt đầu thu hút sự chú ý. Từ cabin cáp treo vượt biển, du khách cũng có thể nhìn thấy tòa tháp vươn cao giữa quần thể nghỉ dưỡng đang dần thành hình. Sau những cánh cửa còn đóng kín là Rixos Phu Quoc Vietnam – khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư phát triển và Rixos vận hành, dự kiến đón khách từ tháng 11/2026.

263-202608261358101.jpgToàn cảnh Rixos Phu Quoc Vietnam tại Hòn Thơm - khu nghỉ dưỡng gần 1.500 phòng mang thương hiệu Rixos đầu tiên tại Đông Nam Á

Dự án rộng hơn 131.000 m², gồm 18 khối công trình với gần 1.500 phòng nghỉ, trong đó có 321 suites, tích hợp lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và tiện ích hội họp. Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu Rixos tại Đông Nam Á.

Sau 17 năm gắn bó với Rixos và tham gia khai trương nhiều khu nghỉ dưỡng tại các quốc gia, ông Stefano Capaccetti chọn Phú Quốc làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Trên cương vị Giám đốc Điều hành Rixos Phu Quoc Vietnam, ông đang trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị vận hành dự án.

“Ngay khi Rixos ký kết hợp đồng quản lý dự án, tôi đã mong muốn được đến Phú Quốc và góp phần đưa khu nghỉ dưỡng Rixos đầu tiên tại châu Á vào hoạt động. Đây là một cột mốc quan trọng của thương hiệu và cũng là niềm vinh dự lớn với cá nhân tôi”, ông Stefano chia sẻ.

263-202608261358102.jpgÔng Stefano Capaccetti - Giám đốc Điều hành Khách sạn Rixos Phu Quoc Vietnam

Theo vị Giám đốc người Ý, Hòn Thơm hội tụ lợi thế về cảnh quan, vị trí và dư địa phát triển. Bên cạnh thiên nhiên biển đảo, hệ sinh thái du lịch do Sun Group kiến tạo với cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước cùng chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí và dịch vụ tạo nền tảng để mô hình all-inclusive phát huy hiệu quả.

“Phú Quốc là hòn đảo sở hữu dư địa phát triển rất lớn. Riêng Hòn Thơm có cảnh quan thiên nhiên, vị trí và những điều kiện phù hợp để trở thành điểm đến của một khu nghỉ dưỡng Rixos vận hành theo mô hình all-inclusive”, ông nhận định.

Nếu Rixos mang tới kinh nghiệm vận hành và mạng lưới khách quốc tế, Sun Group kiến tạo công trình cùng hệ sinh thái điểm đến. Đáng chú ý, dự án không mang diện mạo quốc tế có thể bắt gặp tại bất kỳ bãi biển nào, mà được tạo dấu ấn bằng những chất liệu văn hóa Việt.

263-202608261358103.jpgKiến trúc độc đáo của Nam Phương Palace với phần mái lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành dây của Nam Phương Hoàng hậu.

Nổi bật nhất là Nam Phương Palace với phần mái lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành dây của Nam Phương Hoàng hậu. Chi tiết này không chỉ tạo nên một góc check-in mới mà đang dần trở thành dấu hiệu nhận diện của Rixos Phu Quoc Vietnam trước ngày mở cửa.

“Tôi thực sự ấn tượng với cách kiến trúc truyền thống Việt Nam được thể hiện qua màu sắc, hình khối và quy mô. Công trình không chỉ tạo nên diện mạo khác biệt cho khu nghỉ dưỡng mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam”, ông Stefano nói.

263-202608261358104.jpgCảm hứng từ hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu được đưa vào ngôn ngữ kiến trúc và câu chuyện văn hóa bản địa.

Theo ông, khi du khách có thể tìm thấy những khu nghỉ dưỡng sang trọng tại nhiều nơi trên thế giới, câu chuyện bản địa sẽ tạo nên lợi thế riêng cho dự án. “Kiến trúc và câu chuyện văn hóa sẽ là ‘tài sản đặc biệt’ để chúng tôi quảng bá, định vị Rixos Phu Quoc Vietnam trên thị trường quốc tế, đồng thời đưa những giá trị này vào hệ sinh thái Rixos và Accor”, ông cho biết.

Từ công trình biểu tượng đến điểm hẹn nghỉ dưỡng quốc tế

Phía sau những hình ảnh đang dần được hé lộ là quá trình chuẩn bị đưa khu nghỉ dưỡng quy mô gần 1.500 phòng vào hoạt động. Theo ông Stefano, tiến độ dự án đến từ sự phối hợp giữa Rixos, chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu và đơn vị thi công.

“Ngay từ những ngày đầu có mặt tại dự án, tôi đã chứng kiến sự chuyển biến rất rõ rệt trên công trường. Mỗi bên đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng tiêu chuẩn vận hành quốc tế”, ông chia sẻ.

263-202608261358105.jpgRixos Phu Quoc Vietnam dần hoàn thiện, hướng tới mốc dự kiến khánh thành tháng 11 năm nay

Rixos Phu Quoc Vietnam cũng dần thành hình trong thời điểm đảo Ngọc chuẩn bị cho APEC 2027 và đẩy mạnh đầu tư vào hàng không, giao thông, lưu trú, hội nghị cùng các dịch vụ quốc tế. Theo ông Stefano, sự kiện sẽ đưa nhiều lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách quốc tế đến Phú Quốc, qua đó nâng cao mức độ nhận diện cho hòn đảo và những sản phẩm mới tại Hòn Thơm.

Tuy nhiên, ông cho rằng APEC 2027 mới chỉ mở ra cơ hội. Giá trị lâu dài của điểm đến vẫn nằm ở chất lượng dịch vụ và khả năng tạo ra lý do để du khách quay trở lại. “Trong những năm tiếp theo, trách nhiệm của chúng tôi với tư cách đơn vị vận hành là duy trì chất lượng dịch vụ ở tiêu chuẩn cao, tạo lý do để du khách quay trở lại Phú Quốc”, ông nhấn mạnh.

Với Rixos, dự án mở ra cánh cửa bước vào thị trường Đông Nam Á. Với Sun Group, đây là bước tiếp theo trong hành trình đưa các thương hiệu quốc tế đến Phú Quốc và tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn bản địa. Còn với Hòn Thơm, khu nghỉ dưỡng sẽ góp phần đưa hòn đảo từ điểm vui chơi, tham quan trở thành nơi du khách có thể lưu trú và trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Từ phần mái khiến du khách tò mò dừng lại chụp ảnh, Rixos Phu Quoc Vietnam đang từng bước lộ diện. Phía sau “chiếc khăn vành dây Nam Phương” là sự gặp gỡ giữa bản sắc Việt, hệ sinh thái điểm đến do Sun Group kiến tạo và kinh nghiệm vận hành quốc tế của Rixos – trước khi khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu tại Đông Nam Á chính thức mở cửa.

Đan Thanh