Tín dụng - Ngân hàng

Tín dụng - Ngân hàng

Ngân hàng trong hành trình đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển

Nguyễn Đức Lệnh, PGĐ NHNN Khu vực 2 27/08/2026 20:10

Với nội hàm niềm tin và khát vọng phát triển, khi tỉnh Đồng Nai trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, hệ thống ngân hàng nói chung và trên địa bàn khu vực 2 nói riêng cũng không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai ấn tượng, xúc động và tự hào, rực rỡ đúng như giai điệu của giai phẩm “Đêm Thành phố đầy sao”, đã trở thành động lực cho sự phát triển, với mô hình quản lý mới, chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình phát triển mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo Lãnh đạo NHNN Khu vực 2, hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã giải ngân tới 300 nghìn tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp SXKD. (Ảnh: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, số 8 Võ Văn Kiệt - TP Hồ Chí Minh).
Hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và trên địa bàn khu vực 2 nói riêng, gồm TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai, đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong quá trình đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và trên địa bàn khu vực 2 nói riêng, gồm TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai, cũng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Một năm sau hoạt động theo mô hình ngân hàng Nhà nước khu vực, với việc sắp xếp tinh gọn để đảm bảo hoạt động hiệu quả - xét ở góc quản lý và vận hành, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng được tổ chức triển khai thực hiện tốt, các hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng trưởng và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đồng Nai.

Trong đó huy động vốn và cho vay vốn đã vượt mốc trên 500 nghìn tỷ, các hoạt động dịch vụ ngân hàng phát triển, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; các chương trình tín dụng chính sách và hoạt động xã hội được tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả và mang đậm dấu ấn nhân văn, đang không ngừng được tiếp tục lan tỏa và phát huy.

Nhìn lại hành trình một năm qua để đến với dấu mốc trở thành TP trực thuộc Trung ương của Đồng Nai, ở phía ngân hàng, đó là những kỷ niệm về những người làm tín dụng chính sách và những kết quả đẹp từ chương trình tín dụng nhân văn: Giúp người dân thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; tạo công ăn việc làm cho những người lầm lỡ trở về làm ăn lương thiện…

Ngân hàng trên địa bàn đã tàm tốt hoạt động tín dụng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia. Trong đó cho vay các đối tượng chính sách thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Nai tăng trưởng cao, với tổng dư nợ hiện nay, đạt gần 14 nghìn tỷ, bằng 97% kế hoạch năm, góp phần cải thiện cuộc sống, tạo sinh kế và học tập cho gần 214 nghìn khách hàng, người dân trên địa bàn. Đây là kết quả ấn tượng, không chỉ phản ánh hiệu quả chương trình, mà còn là những kỷ niệm đẹp, mang đậm dấu ấn về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, người yếu thế, tại những vùng nông thôn, vùng biên giới… những địa bàn còn nhiều khó khăn của Thành phố Đồng Nai.

dem.jpg
Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình phát triển mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đến dấu mốc công bố TP Đồng Nai trực thuộc trung ương, là hành trình đầy kỷ niệm "Đêm Thành phố đầy sao" với các đóng góp của ngành ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Đó là những kỷ niệm đẹp về những ngày làm việc không nghỉ lễ của cán bộ ngành ngân hàng trên địa bàn TP Đồng Nai để chi tặng quà Tết Độc lập, ngày 2/9/2025 của Chính phủ, đảm bảo quà tặng của Chính phủ đến người dân đúng dịp lễ và ý nghĩa. Kỷ niệm này, không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn trở thành động lực thúc đẩy mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, khi nhiều cá nhân, hộ gia đình nhận quà Tết Độc lập qua tài khoản và thẻ ngân hàng. Chỉ tính riêng khu vực Đông Nam bộ (bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; Đồng Nai và Bình Phước cũ), đến cuối giờ trưa ngày 1/9/2025 đã thực hiện chi trả 1.125 tỷ đồng (loại mệnh giá 500 nghìn và 100 nghìn đồng) với cơ cấu phù hợp để trao tặng cho hộ gia đình và cá nhân. Riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chi 370 tỷ đồng cho các TCTD trên địa bàn tỉnh để chi trả và trao quà tặng của Chính phủ cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hạnh phúc của khách hàng, của người dân là động lực để phục vu, để cống hiến, đúng với tinh thần lấy “khách hàng làm trung tâm” để đổi mới và phát triển của các TCTD nói chung và trên địa bàn TP Đồng Nai nói riêng.

Đó là những kỷ niệm đẹp và lòng biết ơn và tự hào khi ngành ngân hàng TP Đồng Nai, được giao nhiệm vụ chăm sóc mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Đồng Nai vào những dịp lễ, Tết và đặc biệt là dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm. Tự hào và vinh dự được giao nhiệm vụ chăm sóc những phần mộ liệt sỹ của những anh hùng cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc, như là lời cảm ơn, tri ân đến thế hệ cha ông, với truyền thống uống nước nhớ nguồn và bằng hành động cụ thể, để cảm ơn, để tri ân. Đây là kỷ niệm đẹp và ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng như bài học thực tiễn, thiết thực nhất để lan tỏa và tiếp nối mãi cho thế hệ mai sau; Là động lực để mỗi cán bộ nhân viên ngành ngân hàng làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Một năm, sau kết quả về hoạt động ngân hàng tại khu vực TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai, ôn về những kỷ niệm đẹp mang cảm xúc của “Đêm thành phố đầy sao” để nhắc nhớ mỗi chúng ta - là cán bộ “ngân hàng Việt Nam” không thể nào quên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Đức Lệnh, PGĐ NHNN Khu vực 2