Kinh tế địa phương
Bắc Ninh: Khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương
Nghị quyết số 39/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.
Từ vùng đất văn hiến giàu truyền thống, Bắc Ninh đã bứt phá trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế năng động bậc nhất cả nước, khẳng định vị thế của một đô thị vệ tinh hiện đại, văn minh.

Sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại: Sự kết hợp giữa tầm vóc và chiều sâu
Những năm qua, Bắc Ninh đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao và cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của cả nước. Sự kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn văn hóa di sản và đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị hiện đại đã tạo nên một mô hình phát triển bền vững, làm tiền đề vững chắc cho bước chuyển mình lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh là kết quả của một hành trình phấn đấu bền bỉ, kiên cường qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đó là sự hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, sự đơm hoa kết trái của tư duy đổi mới, sáng tạo, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy niềm vui, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phát triển.
Nhằm đánh dấu mốc lịch sử phát triển mới, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng vào ngày 19/9/2026. Đây là một đại tiệc văn hóa - chính trị mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, quy tụ sự tham gia của đông đảo đại biểu từ Trung ương, địa phương, các đối tác quốc tế và các tầng lớp Nhân dân.
Lễ công bố sẽ chính thức diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy (phường Tân Tiến). Mở đầu các hoạt động trong buổi sáng 19/9, các đại biểu sẽ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (phường Bắc Giang) - hành động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự đóng góp xương máu của các thế hệ cha anh để có được một Bắc Ninh phát triển như ngày nay. Tiếp đó, Không gian triển lãm “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” sẽ tái hiện trọn vẹn hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của vùng đất này.

Lễ công bố được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, đồng thời kết nối trực tuyến tới Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh). Tại buổi lễ, bên cạnh việc công bố Nghị quyết thành lập thành phố, tỉnh Bắc Ninh cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp vượt bậc của địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, sự xuất hiện của đông đảo đại biểu quốc tế - từ đại sứ quán các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Ấn Độ, Đức... đến các tổ chức quốc tế (UNESCO, JICA, KOICA) và đại diện các tập đoàn FDI lớn - là minh chứng sinh động cho thế và lực mới của Bắc Ninh trên trường quốc tế. Nơi đây không chỉ là tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, kinh tế vững chắc giữa Việt Nam và thế giới.
“Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” diễn ra vào tối cùng ngày tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) là khúc ca hoành tráng ca ngợi bản sắc và khát vọng vươn lên của thành phố mới.
Chương trình được dàn dựng quy mô, công phu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Thúy Hường, cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm... hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ cảm xúc. Những điệu Dân ca Quan họ mượt mà, những làn điệu Chèo đằm thắm của vùng đất di sản sẽ hòa quyện cùng âm hưởng hiện đại, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một Bắc Ninh giàu bản sắc nhưng không ngừng đổi mới và hội nhập.
Khép lại đêm nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 02 điểm: Quảng trường 3/2 và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với quy mô 1.600 quả pháo hoa tầm cao cùng 180 giàn pháo hoa tầm thấp. Những chùm sáng lung linh bừng nở trên bầu trời Kinh Bắc như lời chào mừng một chương mới trong lịch sử, thắp sáng niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn cao của mọi người dân Bắc Ninh.

Khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội
Không dừng lại ở những sự kiện đỉnh cao trong ngày 19/9, không khí mừng thành lập thành phố Bắc Ninh đã và đang lan tỏa sâu rộng khắp mọi miền quê, mọi góc phố, chạm đến từng nếp nhà, từng trái tim người dân. Các hoạt động chào mừng được tổ chức đồng bộ, kéo dài từ tháng 9 đến hết năm 2026, tạo nên một phong trào thi đua yêu nước sôi nổi.
Trọng tâm của đợt thi đua đặc biệt này là hàng loạt công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội lớn được tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt vào ngày 16/9/2026. Đây là những công trình hạ tầng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Cùng với đó, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại và du lịch cấp khu vực và quốc gia cũng được triển khai: Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 (từ 16/9 đến 22/9/2026), Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”, Không gian trưng bày tư liệu “Bắc Ninh - Hội tụ truyền thống, kiến tạo tương lai”, Giải vô địch Sambo quốc gia, Giải vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia, Giải Vật dân tộc... Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao và đời sống xã hội.
Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra những cơ hội phát triển to lớn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe về quản trị đô thị, quy hoạch không gian, bảo vệ môi trường và giải quyết bài toán phát triển bền vững.
Bắc Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Sự đồng lòng của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân chính là chìa khóa để Bắc Ninh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trở thành đô thị vệ tinh sinh thái, thông minh và giàu sức sống hàng đầu ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.