Ban Quản lý các khu công nghiệp (Thái Nguyên): Đồng hành để dự án không lỡ nhịp
Với dự án hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên, tiến độ không chỉ được tính bằng ngày. Phía sau mỗi thủ tục được tháo gỡ là cơ hội đầu tư, dòng vốn và niềm tin của doanh nghiệp.

Trong hành trình hiện thực hóa các khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên giữ vai trò như một đầu mối xuyên suốt, kết nối nhà đầu tư với quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường và các cơ quan có thẩm quyền. Thời gian qua, Ban đã chủ động theo sát quá trình triển khai, phân loại vướng mắc và phối hợp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp không phải tự “gõ cửa” từng cơ quan.
Vai trò đồng hành ấy tạo nên khác biệt trong môi trường đầu tư, góp phần giảm chi phí tuân thủ và củng cố niềm tin để nhà đầu tư yên tâm gắn bó lâu dài với Thái Nguyên. Luỹ kế đến 30/9/2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 251 dự án FDI, với tổng vốn FDI đăng ký 19,406 tỷ USD.
Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên cho rằng, sự đồng hành với doanh nghiệp phải bắt đầu từ rất sớm. Ngay khi nhà đầu tư đến khảo sát, Ban đã cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, điều kiện đầu tư và các thủ tục cần thực hiện, giúp doanh nghiệp nhận diện trước những phần việc phải chuẩn bị.
Nhưng thách thức thực sự thường xuất hiện khi dự án bước vào triển khai. Đất đai có thể vướng, giải phóng mặt bằng có thể chậm, thủ tục xây dựng hay môi trường có thể phát sinh thêm yêu cầu. Khi đó, theo ông Việt, Ban chủ động phân loại từng vấn đề. Nội dung thuộc thẩm quyền thì xử lý ngay; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và phối hợp các sở, ngành, địa phương tháo gỡ. Mục tiêu là doanh nghiệp không phải tự đi tìm từng cơ quan cho từng vướng mắc.
Cách làm ấy đặc biệt có ý nghĩa với những dự án hạ tầng quy mô lớn như KCN Yên Bình 2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Yên Bình đánh giá cao sự đồng hành và tinh thần quyết liệt của Ban Quản lý các KCN trong quá trình thực hiện thủ tục, phối hợp tháo gỡ những vấn đề phát sinh khi triển khai đầu tư hạ tầng. Chính từ thực tiễn ấy, câu chuyện cải cách thủ tục hành chính chính là giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Đình Việt, đó còn là thời gian, nhân lực và cơ hội kinh doanh của nhà đầu tư. Vì vậy, Ban đang tiếp tục rà soát từng thủ tục để giảm giấy tờ có thể cắt bỏ, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu cơ quan Nhà nước đã có; đồng thời công khai quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian xử lý trên môi trường điện tử.
Xa hơn, điều Ban Quản lý các KCN hướng tới là chuyển từ tư duy “quản lý thủ tục” sang “phục vụ doanh nghiệp”, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và an toàn.
Vũ Phường - Kim Dung