Khẳng định vị thế doanh nhân
Một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn từ quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận, mà nhìn vào năng lực lãnh đạo và quản trị; khả năng đổi mới sáng tạo; sức cạnh tranh; sự tuân thủ pháp luật; đạo đức kinh doanh…

Phát biểu khai mạc tại lễ Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh, trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngày 13/10 là một ngày đặc biệt đối với giới doanh nhân. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công thương Việt Nam. Gần 60 năm sau, năm 2004, ngày 13/10 chính thức được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Từ đó đến nay, vị trí của doanh nhân trong xã hội ngày càng được khẳng định rõ hơn. Nghị quyết số 41-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội.
Ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định: với VCCI, ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để chúc mừng. Đây còn là dịp để nhìn lại một cách nghiêm túc xem cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp được gì cho đất nước, đang gặp những khó khăn gì và cần chuẩn bị như thế nào cho chặng đường phát triển mới.

“Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” được VCCI khởi xướng từ năm 2006. Qua 9 kỳ tôn vinh, đã có 860 lượt doanh nhân được trao danh hiệu. Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10. Điều VCCI coi trọng nhất không phải là số lượng được tôn vinh, mà là chuẩn mực mà danh hiệu này đại diện.
Một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn từ quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận. Chúng tôi nhìn vào năng lực lãnh đạo và quản trị; khả năng đổi mới sáng tạo; sức cạnh tranh; sự tuân thủ pháp luật; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và xã hội”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.
Cũng theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, qua hơn 260 hồ sơ tham gia chương trình năm nay cho thấy một điều đáng mừng: Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang ngày càng đa dạng hơn về ngành nghề, vùng miền, loại hình doanh nghiệp và thế hệ lãnh đạo; nhưng đều có một điểm chung là nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính mình.
Theo số liệu do doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm nay đang lãnh đạo, điều hành những doanh nghiệp có quy mô đóng góp rất đáng ghi nhận. Chỉ tính năm 2025, tổng doanh thu đạt khoảng 1,34 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 248 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 97 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động.
“Các con số cho thấy quy mô. Nhưng một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhận diện bằng quy mô. Điều quan trọng hơn là họ đã xây dựng được một tổ chức như thế nào, tạo ra một đội ngũ ra sao, giữ được năng lực cạnh tranh thế nào qua những giai đoạn khó khăn, và có khả năng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp hay không. Đó mới là giá trị mà VCCI muốn nhấn mạnh trong chương trình tôn vinh năm nay. Danh hiệu là sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nêu gương”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng chia sẻ.
Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng mong muốn, các doanh nhân tiếp tục là những người đi đầu, đặc biệt trong ba việc: Thứ nhất, làm doanh nghiệp tốt hơn, minh bạch hơn và có sức chống chịu cao hơn; thứ hai, lan tỏa chuẩn mực văn hóa kinh doanh và tinh thần trách nhiệm; thứ ba, mở rộng liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng lớn lên.
“VCCI kỳ vọng các doanh nhân tiêu biểu sẽ trở thành những hạt nhân kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp: kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp Việt Nam với thị trường và đối tác quốc tế.
VCCI cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. Là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chúng tôi phải làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; phải phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; phải có nghiên cứu, dữ liệu và bằng chứng tốt hơn khi tham gia xây dựng chính sách.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phân loại rõ vấn đề thuộc thể chế, tổ chức thực hiện hay năng lực của chính doanh nghiệp; kiến nghị đúng địa chỉ, đúng thẩm quyền và theo dõi đến cùng việc xử lý”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cũng cho biết, VCCI sẽ tập trung nhiều hơn vào những giá trị mà doanh nghiệp có thể cảm nhận được: thông tin thị trường; hỗ trợ pháp lý; nâng cao năng lực quản trị; kết nối chuỗi cung ứng; đào tạo; thúc đẩy văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững.
Và mong Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục coi cộng đồng doanh nghiệp là một đối tác trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Tiếng nói từ thực tiễn của doanh nghiệp cần được lắng nghe sớm hơn, đầy đủ hơn và được chuyển hóa thành những cải cách có thể đo được bằng thời gian, chi phí và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.
“Một danh hiệu chỉ thực sự có giá trị khi những người được tôn vinh tiếp tục giữ được chuẩn mực sau ngày nhận Cúp. VCCI mong các Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026 tiếp tục là những tấm gương về quản trị tốt, kinh doanh có trách nhiệm, tinh thần hợp tác và khát vọng cống hiến; để sự thành công của từng doanh nghiệp trở thành một phần sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ.
Nhiệt liệt chúc mừng các doanh nhân được tôn vinh, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, thay mặt VCCI, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn vững vàng, sáng tạo và thành công. Và khát vọng “Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng” ngày càng trở thành hiện thực.
Bài: Gia Nguyễn - Ảnh: Quốc Tuấn