diendandoanhnghiep.vn

Trách nhiệm xã hội

Cần Thơ: Khởi công cầu Phước Phong, tăng khả năng kết nối và vận chuyển hàng hóa

Quỳnh Mai

Cầu nối yêu thương số 120 tại xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ được thiết kế rộng 3,9m, tải trọng 3,5 tấn, thay thế cây cầu xuống cấp chỉ rộng 1,5m. Công trình dự kiến phục vụ trực tiếp khoảng 200 hộ dân, giúp khoảng 100 học sinh đi học hằng ngày và hỗ trợ vận chuyển nông sản.

Sáng 10/10/2026, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành khởi công Cầu nối yêu thương số 120 – Cầu Từ Tâm số 186 tại ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước đây.

nts00910.jpg
Nghi thức khởi công cầu Phước Phong, Cầu nối yêu thương số 120 tại xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ

Công trình được triển khai nhằm thay thế cầu Phước Phong hiện hữu, xây dựng từ năm 2010. Cầu cũ dài khoảng 36m, rộng 1,5m, chỉ đủ cho một xe máy lưu thông và giới hạn tải trọng 500kg. Sau nhiều năm sử dụng, một số vị trí ở chân cầu và lan can bị ăn mòn, lộ thép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với khu vực có sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ, hạn chế về chiều rộng và tải trọng của cây cầu cũng là trở ngại đối với việc vận chuyển hàng hóa. Theo khảo sát phục vụ triển khai công trình, cầu mới dự kiến phục vụ trực tiếp khoảng 200 hộ dân và khoảng 100 học sinh đi học hằng ngày.

Gắn đầu tư cầu với tuyến đường kết nối

Cầu mới được thiết kế dài 43m, rộng 3,9m, tải trọng 3,5 tấn. So với hiện trạng, chiều rộng tăng 2,4m, tải trọng gấp 7 lần, mở rộng khả năng lưu thông và vận chuyển qua cầu.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn, hỗ trợ đưa nông sản, hàng hóa ra thị trường và cải thiện khả năng tiếp cận trường học, các dịch vụ thiết yếu.

Đáng chú ý, theo thông tin tại lễ khởi công, địa phương đã quy hoạch và đấu thầu tuyến đường từ ngoài lộ vào khu vực cầu, với giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Việc xây dựng cầu mới cùng tuyến đường kết nối tạo cơ sở để hoàn thiện hạ tầng giao thông tại khu vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và giao thương.

Hiệu quả của cây cầu vì vậy cần được nhìn trong mối liên kết với cả tuyến giao thông. Khi cầu và đường được đưa vào sử dụng đồng bộ, người dân sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để vận chuyển hàng hóa và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp đồng hành với nhu cầu hạ tầng dân sinh

Lễ khởi công có sự tham dự của bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; đại diện chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị thi công cùng người dân và học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị tham gia, đồng hành gồm Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Tín Kim và Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C.

Phát biểu tại chương trình, đại diện địa phương ghi nhận ý nghĩa của công trình đối với đời sống người dân, đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp và tổ chức đã hỗ trợ triển khai cây cầu.

Đại diện Nhựa Tiền Phong cho biết doanh nghiệp xác định hoạt động an sinh xã hội là một phần trong định hướng phát triển bền vững. Với phương châm “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng”, các công trình cầu được lựa chọn từ nhu cầu thực tế của địa phương, hướng đến giá trị sử dụng lâu dài.

nts00472.jpg
Nhựa Tiền Phong trao tặng cầu dân sinh CNYT số 120 cho bà con xã Thuận Hoà

Theo thông tin từ chương trình, Cầu nối yêu thương số 120 là công trình thứ 16 được triển khai tại thành phố Cần Thơ. Chương trình “Cầu nối yêu thương” do Nhựa Tiền Phong thực hiện từ tháng 10/2017, tập trung hỗ trợ những địa bàn còn khó khăn về hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, mưu sinh và đến trường.

Tại Phước Phong, giá trị thiết thực của công trình sẽ được thể hiện qua những chuyến đi an toàn hơn, khả năng vận chuyển hàng hóa tốt hơn và sự kết nối thuận tiện hơn với tuyến đường bên ngoài. Đó cũng là cơ sở để sự đóng góp của doanh nghiệp chuyển thành lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Quỳnh Mai