diendandoanhnghiep.vn

Kinh tế địa phương

Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư

Phan Nam - Khắc Lãng- Lê Trang

Ngày 19/10/2026, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào) với chủ đề “Điện Biên- Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”.

Hội nghị mang thông điệp “Điện Biên - Luông Pha Băng - Vân Nam: Liên kết địa phương - Kiến tạo thịnh vượng”, thể hiện quyết tâm cùng nhau mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng và hướng tới sự phát triển bền vững, cùng có lợi.

Chuyển hoá lợi thế riêng thành cơ hội phát triển chung

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: "Với vị trí đặc biệt, là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc, Điện Biên không chỉ có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, mà còn có tiềm năng trở thành điểm kết nối quan trọng trong giao thương, đầu tư và hợp tác phát triển giữa ba nước. Chúng tôi tin rằng, biên giới không chỉ là nơi tiếp giáp lãnh thổ, mà còn có thể trở thành không gian kết nối, nơi những lợi thế riêng được chuyển hóa thành cơ hội phát triển chung".

hndb3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên mong muốn tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư vào ba lĩnh vực trọng tâm:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến. Từng bước hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị liên kết giữa ba địa phương, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả giao thương.

Thứ hai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thứ ba, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tăng cường liên kết với Luông Pha Băng và Vân Nam để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của ba địa phương.

“Điện Biên cam kết lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời chủ động phối hợp với các đối tác để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại Hội nghị.

Chúng tôi tin rằng, thành công của Hội nghị không chỉ được đo bằng những thỏa thuận ký kết, mà quan trọng hơn là những dự án được triển khai, những việc làm được tạo ra và những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp của cả ba địa phương.”- ông Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

hndb4.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tập trung vào bốn hướng hợp tác trọng tâm.

Một là, phát triển thương mại biên giới và dịch vụ logistics. Điện Biên cần phối hợp với các địa phương của Trung Quốc và Lào nghiên cứu khả năng kết nối các tuyến vận tải, trung tâm logistics, kho hàng, dịch vụ bảo quản và phân phối hàng hóa.

Đặc biệt, cần quan tâm phát triển các dịch vụ logistics phục vụ nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và những ngành hàng có tiềm năng trao đổi thương mại giữa ba nước.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cửa khẩu, đơn giản hóa thủ tục và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.

Hai là, hợp tác phát triển nông nghiệp hàng hóa và công nghiệp chế biến. Điện Biên có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cà phê, mắc ca, cây ăn quả, dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp Vân Nam có kinh nghiệm và năng lực trong chế biến, thương mại, phân phối và kết nối thị trường.

Ba là, phát triển du lịch liên kết ba quốc gia. Điện Biên, Vân Nam và Luông Pha Băng đều sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

hndb5.jpg
Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Bốn là, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tại địa phương.

“Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI luôn xác định việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ trọng tâm.”- ông Hoàng Quang Phòng khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch VCCI: Trong thời gian tới, VCCI sẵn sàng phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tổ chức đối tác của Trung Quốc, Lào triển khai một số hoạt động cụ thể.

Trước hết, tăng cường cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

Thứ hai, phối hợp tổ chức các chương trình đối thoại, kết nối doanh nghiệp theo ngành hàng, lĩnh vực và dự án cụ thể, chú trọng sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực và nhu cầu hợp tác thực chất.

Thứ ba, hỗ trợ phản ánh những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Thứ tư, thúc đẩy sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hình thành mạng lưới kết nối hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp ba địa phương.

hndb1.jpg
Tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị.

VCCI tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của chính quyền các địa phương, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế giữa Điện Biên, Vân Nam và Luông Pha Băng sẽ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Cam kết hành động

Để những định hướng của Hội nghị sớm trở thành kết quả, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đề nghị tập trung vào ba việc.

Một là, thống nhất đầu mối liên lạc của mỗi địa phương và cơ chế trao đổi thường xuyên, tận dụng hiệu quả những khuôn khổ hợp tác hiện có.

Hai là, lựa chọn một số dự án ưu tiên, có đối tác quan tâm và có khả năng triển khai; làm rõ nhu cầu đầu tư, điều kiện thực hiện và những khó khăn cần tháo gỡ.

Ba là, thống nhất tiến độ và định kỳ rà soát kết quả. Mỗi dự án cần có đầu mối theo dõi, mỗi vướng mắc cần được chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

hndb2.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Chủ tịch UBND Điện Biên Lê Văn Lương trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và nhà đầu tư.

“Tôi mong sau Hội nghị này, doanh nghiệp sẽ có thêm đối tác để làm việc; các địa phương có thêm dự án để thúc đẩy; và những đề xuất hôm nay sớm có bước tiến cụ thể. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để kết nối đối tác, quảng bá tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế, giao thông và cửa khẩu theo chức năng, thẩm quyền.”- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương khẳng định: Tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực tối đa để tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi đúng với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được cụ thể hóa bằng việc chủ động mở rộng liên kết, khai thác hiệu quả hợp tác với các địa phương và đối tác quốc tế; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được cụ thể hóa bằng việc lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và khơi thông các nguồn lực xã hội; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được cụ thể hóa bằng chuyển đổi số trong quản trị và giải quyết thủ tục đầu tư; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được cụ thể hóa bằng yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; biến những tiềm năng, lợi thế thành kết quả cụ thể, thực chất; thực hiện nghiêm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định đối với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Để Điện Biên thực sự là “Điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cam kết: Luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách, ưu đãi cao nhất của Trung ương và của tỉnh.

Đồng thời, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính về đầu tư thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế "Luồng xanh", theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà đầu tư - Ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục hành chính được gắn nhãn “Luồng xanh” theo quy định.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai phục vụ các dự án.

Cung cấp đủ lao động có chất lượng, phù hợp với hoạt động đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo lao động. Đảm bảo an ninh trật tự, môi trường an toàn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn biên giới của tỉnh.

“Trên chặng đường phát triển mới, Điện Biên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác chặt chẽ của tỉnh Vân Nam, tỉnh Luông-Pha-Bang, các tỉnh Bắc Lào và các địa phương, tổ chức trong nước, quốc tế; đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư. Đây là nguồn lực và động lực quan trọng để Điện Biên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng phát triển và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra" - ông Lê Văn Lương kỳ vọng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào), tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao 20 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng và ký 06 Biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với tổng số vốn cam kết đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.
Các công ty lữ hành quốc tế đã ký Biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam – Điện Biên – Lào – Thái Lan.

Phan Nam - Khắc Lãng- Lê Trang