Phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục đạt giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 19/10/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai (năm 2026) và phát động cuộc thi năm 2027.
Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 11-KH/ĐUMTTQ,CĐTTW ngày 12/3/2026 và phát động từ ngày 19/3/2026. Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng tới xây dựng "thế trận lòng dân", nâng cao sức đề kháng của xã hội trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, góp phần bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Đại hội toàn quốc các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cuộc thi năm 2026 chứng kiến sự bứt phá vượt bậc về quy mô khi thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với mùa giải năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia dự thi đạt 87,5%, tăng gấp rưỡi so với năm trước, trong đó một số đơn vị đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia.
Cuộc thi thu hút sự hưởng ứng sâu rộng từ cán bộ, đảng viên trong và ngoài nước, cộng đồng kiều bào cùng nhiều chuyên gia quốc tế có uy tín đến từ Nga, Brazil, Ấn Độ, Pháp… Sự tham gia đa dạng này đã làm giàu thêm chất liệu thực tiễn cho các tác phẩm, phản ánh nhiều nhóm đối tượng và lĩnh vực như nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, doanh nghiệp hay đối ngoại nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận nhiều tác phẩm dự thi bám sát thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề thời sự; đồng thời nhận diện, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân”, đổi mới công tác dân vận và chăm lo đời sống nhân dân.

Theo ban tổ chức, quá trình kiểm tra, thẩm định được chuẩn hóa qua hệ thống phần mềm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bảo đảm tỷ lệ trùng lặp không quá 20% (với loại hình tạp chí) và 25% (với báo chí). Hội đồng giám khảo đã chấm độc lập qua 2 vòng, sàng lọc từ 462 tác phẩm sơ khảo cấp Đảng bộ để chọn ra 100 bài xuất sắc gửi dự thi cấp Trung ương.
Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trao bằng khen cho 8 tập thể và 47 giải cá nhân, gồm 02 giải A, 08 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích, ở các thể loại báo, tạp chí, video và phát thanh. Hai giải A thuộc về nhóm tác giả thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tác giả Phan Văn Lâm, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Hương Ly, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đạt giải Khuyến khích.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng chỉ thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại: tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc có bài dự thi cấp Đảng bộ mới đạt 87,5%; một số tổ chức đảng chưa có bài dự thi; chất lượng các tác phẩm chưa đồng đều, một số bài còn mang tính tham khảo, sao chép và chưa được đầu tư nghiên cứu sâu.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đồng chí Nguyễn Phi Long cho rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đặc biệt trong bối cảnh các quan điểm đối lập, thông tin sai lệch xuất hiện ngày càng đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có lợi thế khi quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, nhà báo và đại diện nhiều hội đặc thù. Đây là lực lượng có thể phản ánh kết quả điều hành, những chuyển biến trong đời sống xã hội, ghi nhận tâm tư và kiến nghị của người dân, đồng thời đưa ra các phân tích, luận điểm có cơ sở để đối thoại, làm rõ và phản biện những quan điểm chưa chính xác.
Thường trực Đảng ủy đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp thông suốt, chú trọng thực chất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gắn chặt với phương châm hành động “3 gần - 5 phải - 4 không” đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở đó, để Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 đi vào thực chất, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung năm nhóm giải pháp cụ thể.
Thứ nhất, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đưa Cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027 như một nhiệm vụ chính trị và tổ chức triển khai bài bản, phù hợp thực tiễn.
Thứ hai, chọn đúng vấn đề, nâng cao tính gọn gàng, thiết thực, có tính kiến nghị và thuyết phục.
Thứ ba, phát huy lợi thế đặc thù của công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, khai thác nguồn chất liệu phong phú từ đời sống xã hội và hoạt động của các hội, đoàn thể.
Thứ tư, bồi dưỡng lực lượng tác giả, đổi mới hình thức tổ chức và bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.
Thứ năm, tổ chức chặt chẽ việc sử dụng các tác phẩm sau cuộc thi, khắc phục tình trạng “thi xong để đấy”; hệ thống hóa các bài đạt giải thành cẩm nang đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực và bồi dưỡng đội ngũ bút chiến nòng cốt các cấp.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long đã chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương nhằm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khuyến khích các tổ chức đảng, Mặt trận và đoàn thể các cấp chủ động tổ chức cuộc thi từ cấp cơ sở để tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng.
Bích Hạnh