diendandoanhnghiep.vn

Chuyên đề

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM sắp công bố 10 thành viên mới

Lê Mỹ

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR) và đại diện Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) vừa cho biết sẽ công bố loạt thành viên mới của VIFC tới đây.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM từ 26 đến 29/10 dự kiến sẽ công bố 12 dự án đầu tư FDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 13 tỷ USD. Cùng với đó, Diễn đàn trong khuôn khổ hợp tác của C4IR cùng VIFC-HCMC cũng sẽ công bố 10 thành viên của VIFC, ông Lê Trường Duy, Giám đốc C4IR cho biết.

Luật Phát triển đô thị mở ra khả năng đa dạng hóa cấu trúc huy động vốn và trao quyền trong chủ động huy động đáp ứng nhu cầu đầu tư. (Ảnh: VIFC-HCMC; L.M)
Với AEF thuộc chuỗi sự kiện của Diễn đàn Kinh tế thế giới, một không gian đối thoại đa chiều, thực chất giữa các chính phủ, định chế tài chính và các tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ diễn ra tới đây (Ảnh: VIFC-HCMC; L.M)

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) đóng vai trò là điểm hội tụ chiến lược của các cực tăng trưởng mới toàn cầu. Sự kiện quan trọng này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang trong giai đoạn định hình lại không gian phát triển với những tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Với định vị là đô thị tiên phong, trung tâm điều phối dòng vốn, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, thiết lập một không gian đối thoại đa chiều, thực chất giữa các chính phủ, định chế tài chính và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Mở màn cho chuỗi sự kiện vào chiều 26/10 là Hội nghị CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, thu hút hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, ông Duy nói.

Tại đây, cộng đồng doanh nghiệp tập trung phân tích sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư quốc tế dưới tác động của công nghệ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Như ông Lê Trường Duy chia sẻ, gắn liền với các định hướng chiến lược về tài chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế VIFC-HCMC sẽ trao chứng nhận cho các thành viên mới của VIFC-HCMC, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Truyền thông và Hợp tác quốc tế tại VIFC-HCMC thông tin.

Theo bà Linh, VIFC-HCMC tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối, dẫn dắt dòng vốn quốc tế chảy vào thị trường Việt Nam.

Bên cạnh dòng chảy tài chính, tầm vóc quốc tế của diễn đàn còn được khẳng định qua sự hiện diện và tham gia sâu rộng của đại diện lãnh đạo 7 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) toàn cầu gồm Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan, cùng mạng lưới các tổ chức đa phương lớn.

Sự tham gia như vậy củng cố vững chắc vị thế hạt nhân kết nối của HCMC C4IR trong việc chuyển tải các xu hướng quản trị và công nghệ toàn cầu thành các hành động ưu tiên tại địa phương.

Le Truong Duy
Ông Lê Trường Duy, Giám đốc C4IR chia sẻ

"Hiện nay, chúng ta cũng đang xúc tiến Tuyên bố chung giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nội dung cốt lõi là hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy và hấp thụ nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố, với tầm nhìn hợp tác đến năm 2030.

Tuyên bố chung tập trung vào bốn lĩnh vực: Thứ nhất, hợp tác thu hút FDI cho giai đoạn mới. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ. Thứ ba, thúc đẩy hợp tác tri thức, kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu thông qua Diễn đàn Kinh tế Thế giới để thu hút nguồn trí thức quốc tế về Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành một trung tâm tri thức quốc tế. Thứ tư, thúc đẩy dòng vốn quốc tế", ông Lê Trường Duy cho biết thêm.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026), với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, do UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TPHCM (HCMC C4IR) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-10-2026 tại TPHCM. Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với chuỗi hoạt động đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các hoạt động chính ngày 27 và 28-10 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TPHCM, với các nội dung hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo BTC, đối với Việt Nam, AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đòn bẩy chiến lược cho sự tăng trưởng, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế, nhằm khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với mạng lưới đối ngoại rộng khắp và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, không gian phát triển mới tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các ngành kinh tế, thu hút FDI, logistic và dòng chảy tài chính trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế. Trong định hướng trở thành điểm đến đầu tư đáng tin cậy, đô thị tiên phong, vươn tầm vai trò đô thị toàn cầu, AEF 2026 tạo không gian để Thành phố quy tụ các nguồn lực tăng trưởng mới, tăng cường tương tác với các trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo, qua đó hiện thực hóa định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, ông Lê Trường Duy, Giám đốc C4IR nói.

Ông Duy cũng chia sẻ đến nay, Diễn đàn đã nhận được xác nhận tham dự của 10 lãnh đạo các tổ chức quốc tế: Liên hợp quốc (UN), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC tại Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), C40 Cities (một mạng lưới các thị trưởng toàn cầu) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Lê Mỹ