Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Bí thư các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Thành Chung

Bộ Chính trị điều động ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Quyết định số 1817-QĐ/TW ngày 7/2/2020 của Bộ Chính trị điều động đồng chí Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2015- 2020 để giữ chức Phó Trưởng Bộ phận tiểu ban văn kiện ĐH XIII của Đảng.

Công bố Quyết định số 1818-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 7/2/2020 quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quyết định đồng chí Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định đồng chí Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước, trung tâm chính trị- kinh tế- văn hoá- khoa học công nghệ của cả nước, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh ChínhCông bố Quyết định số 1818-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 7/2/2020 quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Thành Chung

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh ChínhCông bố Quyết định số 1818-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 7/2/2020 quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính  giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Thành Chung

Trong những năm qua, Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế- xã hội, đầu tư phát triển, xây dựng nếp sống văn minh độ thị, là điểm đến tin cậy và thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực của tất cả các cấp. Có được kết quả đó có sự đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố nói chung và đồng chí Hoàng Trung Hải nói riêng từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Xuất phát từ yêu cầu của Thủ đô và yêu cầu của Bộ chính trị, phát huy năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm cá nhân vào công việc chung của đảng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động đồng chí Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thay đồng chí Hoàng Trung Hải.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII và Đại biểu Quốc hội 2 khoá, có chuyên môn vững vàng, uy tín trong tổ chức và nhân dân và có khả năng quy tụ, có bề dày công tác, am hiểu các vấn đề của đất nước và của Thành phố Hà Nội. Trên cương vị mới, với sự lãnh đạo sát sao của Ban Bí thư, với bản lĩnh chính trị và giúp đỡ của chính quyền nhân dân TP... đồng chí Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả của thế hệ trước, xây dựng HN năng động , sán tạo...

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị mới, với sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, với bản lĩnh chính trị và sự giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền nhân dân Thành phố sẽ kết thừa các kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất 1 lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 16 của Thành phố Nghị quyết Đại hội Đảng Khoá XII, xây dựng Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ của cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung hải bày tỏ lời cảm tới tập thể đảng viên và nhân dân Thành phố Hà Nội đã giúp đỡ tập thể đảng bộ và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng tập thể Thành uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị, các cấp, ngành và nhân dân đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu, cùng với Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ xây dựng Thủ đô đạt được nhiều thành công mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách này. Đồng chí Vương Đình Huệ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao phó vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nôi - Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, có số đảng viên chiếm khoảng 10% tổng số đảng viên trong toàn Đảng.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố đã chủ động, gương mẫu, tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 Chương trình công tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đạt được kết quả khá toàn diện.

Những ngày này công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Thành ủy, các cấp ủy quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện, song thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 không còn dài, đòi hỏi chúng ta cần hết sức tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và đại hội các cấp đã đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Trên cương vị công tác mới, Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Thủ đô và sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững.