Đây được coi là nguồn hỗ trợ thiết thực của Nhà nước giúp doanh nghiệp có cơ hội "giữ chân" được người lao động, nếu "sức khoẻ của doanh nghiệp quá yếu" thì cũng không giữ nổi, và thật tiếc khi phải giảm đi nguồn lao động khó tuyển như; ngành may, ngành điện tử công nghệ thông tin và chế tạo máy.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động.

Vậy các ban ngành nên xúc tiến nhanh các gói cứu trợ của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, để có đơn hàng tạo công ăn việc làm cho người lao động, tránh trường hợp trên "trải thảm dưới trải đinh", cố tình trì hoãn sự chỉ đạo cấp bách của Thủ tướng về thông báo, Quyết định hỗ trợ doanh nghiệp.

Phương Thanh ghi