Đối tượng mua nhà của chúng tôi cũng như của các chủ đầu tư nhà ở xã hội khác là những người thu nhập thấp. Hiện nay, cơ bản họ đang khó khăn, nhưng cả khách hàng và chủ đầu tư đều không được vay vốn ưu đãi để tiếp tục phát triển, hoàn thiện dự án.

Nếu không nhận được sự hỗ trợ, bản thân chúng tôi cứ vay vốn với lãi xuất thương mại và trả bình thường thì tất cả đều đổ vào đầu chủ đầu tư vào khách hàng.

Chúng tôi rất cần được Chính phủ đưa ý kiến để các ngân hàng thương mại có cơ chế miễn lãi và hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn khó khăn này. Nếu Chính phủ có ý kiến đối với các ngân hàng để hỗ trợ thì doanh nghiệp sẽ tự tìm đến ngân hàng vay vốn, từ đó mới có thể tiếp tục phát triển các dự án phục vụ những người nghèo.

Bảo Loan ghi