Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng khách nội địa đổ về Hội An ngày càng đông mang lại tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thành phố. Ước tính, mỗi ngày có gần 1000 khách du lịch đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.

Lượng khách đổ về Hội An đông mang lại tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thành phố.

Lượng khách đổ về Hội An đông mang lại tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thành phố.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần lượng khách đổ về đây tăng đột biến. Hiện tại, Hội An là địa điểm được đông đảo khách du lịch lựa chọn sau khi dịch COVID-19 tại đây đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, thành phố hiện tại cũng đang thực hiện hàng loạt chương trình kích cầu, khuyến mãi khi du khách đến với địa phương.

Thông tin từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Hội An (VH-TH & TT-TH), hiện tại địa phương đang có chương trình khuyến mãi giá vé tham qua các di tích tại khu phố cổ và các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, giá vé tham quan khu phố cổ với mức 80.000 đồng/ khách Việt Nam và 120.000 đồng/khách nước ngoài hiện nay đang được giảm giá 50% cho đến tháng 6/2021. Tương tự, các làng nghề truyền thống cũng được giảm giá vé 50% cho du khách.

Ước tính mỗi ngày thành phố có thể đón gần 1000 lượt khách đến tham quan.

Ước tính mỗi ngày thành phố có thể đón gần 1000 lượt khách đến tham quan.

Vào những ngày cuối tuần, số lượng khách du lịch có thể tăng gấp 2, 3 lần những ngày thường.

Vào những ngày cuối tuần, số lượng khách du lịch có thể tăng gấp 2, 3 lần ngày thường.

Hội An đang được khách du lịch chọn là điểm đến ưu tiên trong thời gian hiện tại.

Hội An đang được khách du lịch chọn là điểm đến ưu tiên trong thời gian hiện tại.

Theo đại diện Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An, việc mua vé tham quan đối với du khách nhằm góp phần cùng thành phố bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới. Trong thời điểm hiện tại, việc bán vé tham quan sẽ đảm bảo những chi phí cần thiết để duy trì hoạt động của các di tích đến khi ngành du lịch thực sự phục hồi.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng khách du lịch đến với Hội An 95% là khách nội địa. Vào những dịp lễ, cuối tuần lượng khách có thể tăng hơn gấp 2, 3 lần so với những ngày thường.

"Hiện tại đơn vị đang phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, Quảng Bình triển khai các gói kích cầu du lịch ở thị trường gần như miền Trung, Tây Nguyên, Khánh Hòa. Các thị trường gần nhằm giải quyết nhu cầu du lịch gần của người dân, bởi tâm lý chung của người dân ngại đi xa vì sợ dịch",  ông Lê Ngọc Tường cho biết.

Để thu hút khách du lịch, TP. Hội An đang thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi.

Để thu hút khách du lịch, TP. Hội An đang thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi.

Trong đó, giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống được giảm giá 50% cho đến tháng 6/2021.

Trong đó, giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống được giảm giá 50% cho đến tháng 6/2021.

Việc giảm giá vé khích lệ tinh thần bảo tồn và phát huy di sản đối với khách nội địa.

Việc giảm giá vé khích lệ tinh thần bảo tồn và phát huy di sản đối với khách nội địa.

Thời điểm hiện tại, Hội An được nhiều hãng truyền thông quốc tế bình chọn là địa điểm tuyệt vời cần khám phá tại Việt Nam. Việc Hội An liên tiếp được bình chọn là điểm đến tuyệt vời đã góp phần vào củng cố niềm tin trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Hiện lượng khách nội địa hai đầu đã lựa chọn Hội An để đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ sắp tới cũng như du lịch mùa hè.

"Hội An rất yên bình trong những ngày này, du khách đến đây có thể dễ dàng tận hưởng không khí cổ xưa, tìm hiểu những nét độc đáo của không gian khu phố cổ. Ngoài ra việc thành phố tích cực khuyến mãi cũng góp phần khuyến khích người dân mua vé tham quan. Đã hai lần đến đây nhưng lần nào tôi cũng bị hấp dẫn bởi sự cổ kính của các di tích và văn hóa của người dân địa phương", chị Nguyễn Hoài Thu - du khách Phú Yên chia sẻ.

Ngoài việc thu hút du khách, tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An cũng xác định việc phục hồi du lịch gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài việc thu hút du khách, tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An cũng xác định việc phục hồi du lịch gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động ẩm thực, du thuyền trên sông Hoài tạo sức hút đối với khách du lịch.

Nhiều hoạt động ẩm thực, du thuyền trên sông Hoài tạo sức hút đối với khách du lịch.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, thành phố Hội An sẽ tiêp tục thực hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, đồng thời thực hiện các chương trình kích cầu để thu hút khách du lịch. Ngoài ra, các chương trình bị tạm hoãn do dịch COVID-19 cũng đã hoạt động trở lại. Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Hội An show sẽ được tái tổ chức vào ngày 28/3 tới. Đây là một chương trình đặc sắc trong việc tái hiện một thương cảng Hội An hưng thịnh xưa, đồng thời cũng là một chương trình tương tác thực giữa diễn viên và khách du lịch.

Bên cạnh việc tập trung thu hút khách du lịch đến với địa phương, tỉnh Quảng Nam cũng như TP. Hội An cũng đang quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều tối là thời điểm ưa thích của khách du lịch khi đến khu phố cổ để tham quan.

Chiều tối là thời điểm ưa thích của khách du lịch khi đến khu phố cổ để tham quan.

Dạo phố bằng xích lô cũng là điểm nhấn của du lịch thành phố.

Dạo phố bằng xích lô cũng là điểm nhấn của du lịch thành phố.

Các chương trình bị tạm hoãn do dịch COVID-19 sẽ được tái khởi động. Trong đó chương trình Hội An show được mong đợi sẽ thu hút được động đảo du khách đến đây bởi sực độc đáo của nghệ thuật thực cảnh.

Các chương trình bị tạm hoãn do dịch COVID-19 sẽ được tái khởi động. Trong đó chương trình Hội An show được mong đợi sẽ thu hút được động đảo du khách đến đây bởi sực độc đáo của nghệ thuật thực cảnh.