Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội vẫn đang phải đóng cửa, chờ điều kiện thuận lợi để hoạt động trở lại. Du lịch chưa kịp hồi phục lại đón sóng COVID-19 lần hai.

Có thể thấy, sau 99 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, những phương án mở lại đường bay quốc tế đã được tính tới với những vùng được cho là an toàn. Các khách sạn hi vọng có thể mở cửa đón khách trở lại trong tháng 8 tới.

Điều đáng nói, dự tính này có vẻ ngày càng xa vời khi những ca nhiễm mới đã tái xuất hiện trong cộng đồng. Như vậy, hi vọng hồi phục còn chưa được thực hiện thì đợt sóng COVID-19 lần thứ hai lại một lần nữa khiến thời điểm mở cửa trở lại của các khách sạn này chưa có lời giải.

Ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp tại nhiều con phố tại Hà Nội:

Tại khu vực phố cổ, nhiều khách sạn tư nhân vừa và nhỏ duy trì hoạt động cũng khá chật vật, nhiều khách sạn 4-5* cũng phải tạm đóng cửa.

Tại khu vực phố cổ, nhiều khách sạn tư nhân vừa và nhỏ duy trì hoạt động cũng khá chật vật, nhiều khách sạn 4-5* cũng phải tạm đóng cửa.

Nhiều khách sạn, homestay nhỏ cũng phải dừng hoạt động, đóng cửa.

Nhiều khách sạn, homestay nhỏ cũng phải dừng hoạt động, đóng cửa.

Không chỉ các cơ sở lưu trú chưa mở cửa trở lại, mà rất nhiều văn phòng du lịch và các dịch vụ ăn uống, mua sắm trên khu phố cổ vẫn đang tạm dừng hoạt động.

Không chỉ các cơ sở lưu trú chưa mở cửa trở lại, mà rất nhiều văn phòng du lịch và các dịch vụ ăn uống, mua sắm trên khu phố cổ vẫn đang tạm dừng hoạt động.

Biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng ở khắp nơi.

Biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng ở khắp nơi.

Không khí đìu hiu trên con phố Hàng Bông vốn sầm uất trước đại dịch COVID-19.

Không khí đìu hiu trên con phố Hàng Bông.

Những cửa hàng còn lại trên phố cũng vắng vẻ khách mua do chính sách thắt chặt chi tiêu trong đại dịch.

Những cửa hàng còn lại trên phố cũng vắng vẻ khách mua do chính sách thắt chặt chi tiêu trong đại dịch.