Ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam:

Trước đó, sáu tháng đầu năm 2021 giá lợn hơi có giảm nhưng chưa quá mức 50.000 VNĐ/kg, đây cũng là điều đáng báo động tới hoạt động chăn nuôi, nhiều chủ trại sẽ không dám tái đàn. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi trong nước chưa có dấu hiệu giảm, người chăn nuôi còn phải cõng nhiều chi phí khác tăng lên, kiệt quệ về tài chính.

Để người chăn nuôi yên tâm tái đàn các Bộ ngành, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi tái sản xuất mới để chủ động thực phẩm cuối năm 2021. Tiếp đó tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc lưu thông, giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn để bình ổn lại giá thức ăn chăn nuôi trong nước.