Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Trung trung bộ từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Các tỉnh dự báo có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 đã triển khai các công tác để ứng phó với bão nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, dự kiến thời gian đổ bộ trùng với thời điểm triều cường, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung (nơi có địa hình có độ dốc lớn). Diễn biến của bão phức tạp, cần đề phòng bão đổi hướng, ảnh hưởng đến ven biển và đất liền sớm hơn dự báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương gấp rút triển khai công tác phòng, chống bão.

Các địa phương gấp rút triển khai công tác phòng, chống bão.

Tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu UBND các quận huyện triển khai các công tác ứng phó với bão. Yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thông báo để các tàu thuyền chủ động tránh và thoát ra tâm bão. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, công an thành phố chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn.

Thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn hoạt động trên biển. Phối hợp với các địa phương và các đơn vị khác để tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu vực tránh bão Âu thuyền Thọ Quan và vịnh Mân Quang. Thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng vẫn lưu ý đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, chống bão.

Các đơn vị kinh doanh cũng thu dọn các chướng ngại xung quanh.

Các đơn vị kinh doanh cũng thu dọn các chướng ngại xung quanh.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng đã có công điện đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động di chuyển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, thông báo tình hình, diễn biến của bão để người dân biết và chủ động ứng phó, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét và lở đất.  Rà soát, kiểm tra các khu dân cư ở những vùng nguy hiểm, vùng thấp, trũng, ven biển,... chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn.

Sẵn sàng bao cát để chằn, chống nhà.

Sẵn sàng bao cát để chằng, chống nhà.

Lực lượng chức năng các địa phương cùng phối hợp với người dân triển khai công tác phòng, chống bão số 5. Ra quân dọn sạch đường phố, cắt tỉa cây tránh gây nguy nghiểm cũng như thông cống thoát nước, tránh ngập nước tại các vùng trũng. Song song hỗ trợ ngư dân địa phương đưa các phương tiện đánh bắt lên bờ, chằn chống nhà cửa để giảm thiệt hại do bão gây ra.

Ngành giáo dục các địa phương cũng đã lên phương án cho học sinh nghỉ học vào ngày 18/9 để tránh bão.

Các lực lượng Đà Nẵng ra quân tuyên truyền, dọn dẹp đường phố trước khi bão đến.

Các lực lượng Đà Nẵng ra quân tuyên truyền, dọn dẹp đường phố trước khi bão đến.

Hỗ trợ ngư dân địa phương đưa phương tiện đánh bắt lên bờ.

Hỗ trợ ngư dân địa phương đưa phương tiện đánh bắt lên bờ.

Thông cống để chống ngập tại các vùng trũng.

Thông cống để chống ngập tại các vùng trũng.

Các đơn vị kinh doanh ven biển cũng thu dọn đồ đạc của mình.

Các đơn vị kinh doanh ven biển cũng thu dọn đồ đạc của mình.

Thành phố Hội An thực hiện gia cố chùa Cầu trước bão.

Thành phố Hội An thực hiện gia cố chùa Cầu trước bão.

Người dân kiểm tra lại nhà, chằn dây cho chắc chắn.

Người dân kiểm tra lại nhà, gia cố cho chắc chắn.

Kiểm tra trước khi hoàn thành việc chằn chống nhà.

Kiểm tra trước khi hoàn thành việc chằng chống nhà.

Nhiều người dân cũng tranh thủ chuẩn bị dụng cụ để đánh bắt mùa nước về.

Nhiều người dân cũng tranh thủ chuẩn bị dụng cụ để đánh bắt mùa nước về.

Kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Gia cố bờ đắp để tránh sạt lở, tràn nước.

Gia cố bờ đắp để tránh sạt lở, tràn nước.

Thu dọn ngư cụ về nhà.

Thu dọn ngư cụ về nhà.

Hầu hết các phương tiện đánh bắt đã vào bến đậu an toàn.

Hầu hết các phương tiện đánh bắt đã vào bến đậu an toàn.

Người Hội An lo lắn cho bờ biển Cửa Đại sẽ sạt lở khi bão vô.

Người Hội An lo lắng cho bờ biển Cửa Đại sẽ sạt lở khi bão vào.