Những ngày qua, Thừa Thiên Huế có mưa lớn, kèm gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Nước sông Hương và sông Bồ đã đạt đỉnh và xuống rất chậm, hàng nghìn hộ dân ven các con sông ở Quảng Điền, Phong Điền vẫn còn ngập sâu. Trung tâm thành phố Huế ngập từ 0,5-1,5m, ngăn trở đi lại.

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 53.385 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-1,8m, một số nơi ngập thậm chí còn sâu hơn. 8 nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng. Tại TP. Huế có hơn 50% nhà dân bị ngập, trong đó có nhiều nơi ngập sâu hơn 1m như tại các phường Thủy Biều, Xuân Phú, Hương Long, Phú Cát...

Mưa lớn, nước lũ dâng cao bao quanh khu vực Đại Nội Huế.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao bao quanh khu vực Đại Nội Huế.

Tuyến đường trong nội thành Đại Nội ngập trong biển nước

Tuyến đường trong nội thành Đại Nội ngập trong biển nước

Nước dâng cao gần chạm cầu Phú Xuân (TP Huế).

Nước dâng cao gần chạm cầu Phú Xuân (TP Huế).

Mưa lũ vẫn còn kéo dài khiến Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề, đã có ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương và mất tích; hơn 53.000 ngôi nhà ngập lụt...

Mưa lũ vẫn còn kéo dài khiến Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề, đã có ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương và mất tích; hơn 53.000 ngôi nhà ngập lụt...

ò.Mực nước sông Bồ và tình trạng ngập lũ tại các địa phương ở Thừa Thiên Huế cao hơn lũ lịch sử 1999 khoảng 60cm.

Mực nước sông Bồ và tình trạng ngập lũ tại các địa phương ở Thừa Thiên Huế cao hơn lũ lịch sử 1999 khoảng 60cm.

Những chiếc đò là phương tiện tốt nhất để đi lại trên đường phố trong những ngày này.

Những chiếc phao là phương tiện tốt nhất để đi lại trên đường phố trong những ngày này.

Người dân đi lại trong khu vực Kinh thành Huế bằng ghe đò.

Người dân đi lại trong khu vực Kinh thành Huế bằng ghe đò.

Mất điện trên diện rộng nhiều ngày liền nhiều nơi đã tổ chức chạy máy nổ cho mọi người sạc nhờ điện thoại.

Mất điện trên diện rộng nhiều ngày liền nhiều nơi đã tổ chức chạy máy nổ cho mọi người sạc nhờ điện thoại.

Nhiều tuyến phố ngập sâu việc di chuyển rất khó khăn.

Nhiều tuyến phố ngập sâu việc di chuyển rất khó khăn.

Nhiều người đã trang bị thuyền phao để đi lại trên phố.

Nhiều người đã trang bị thuyền phao để đi lại trên phố.

Hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp triển khai sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, khu vực thấp trũng, ngập úng đảm bảo an toàn cho các khu tái định cư.

Hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp triển khai sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, khu vực thấp trũng, ngập úng đảm bảo an toàn cho các khu tái định cư.