Thấy gì từ “hiện tượng kỳ quái” Nguyễn Phương Hằng?

NGUYỄN GIANG 26/03/2022 03:40

Từ hình ảnh một doanh nhân thành đạt với nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng đã ảo tưởng về quyền lực, để rồi tự mình trượt dài theo những lời tung hô trên thế giới “ảo”…

  1. >>Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

hihiihhi

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Như đã thông tin, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Công an TPHCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Việc cơ quan chức năng khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy, pháp luật không có vùng cấm, mọi hành vi phạm pháp luật công khai, thách thức công luận sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai ảo tưởng về quyền lực, tự cho mình quyền thóa mạ, xúc phạm, đưa thông tin không có căn cứ về người khác.

Nhìn lại hành trình trong 1 năm qua để Nguyễn Phương Hằng trở thành một “hiện tượng kỳ quái”, có thể nói bà Hằng bắt đầu “nổi đình nổi đám” khi công khai lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của bà để trục lợi hàng chục tỉ đồng vào việc chữa bệnh và xây các trung tâm chữa bệnh. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận vì lúc này ông Võ Hoàng Yên rất nổi tiếng trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Chưa dừng lại đó, bà Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để “bóc phốt” ông Yên. Nhờ hoạt ngôn và khẩu khí mạnh bạo khi nói chuyện, các buổi “lên sóng” của bà thu hút hàng chục ngàn người theo dõi, vượt trên các chương trình chính thống và từng trở thành một “hiện tượng”.

>>Hệ sinh thái bất động sản của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tầm cỡ nào?

hiihii

Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Ảnh: FB

Cuối tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT CA TP. HCM đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 1) tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh cho người dân…

Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng trở lên nổi tiếng hơn khi trong các buổi livestream sau đó liên tục công kích, tố cáo các nghệ sĩ nổi tiếng “ăn chặn”, “không minh bạch” trong các hoạt động kêu gọi từ thiện và cứu trợ đồng bào gặp lũ lụt tại miền Trung. Các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, ca sỹ Vy Oanh, Thủy Tiên liên tục được bà nhắc đến.

Bà Hằng liên tục nhận mình “có nhiều thông tin mật” về các nghệ sỹ trên và từng bước tiết lộ trong các buổi livestream. Bằng cách truyền tải hấp dẫn, đánh vào nhận thức bình dân và sự bức xúc của số đông người xem, bà Hằng thành công trong việc kêu gọi sự ủng hộ. Những phát ngôn bình dân, pha chút dí dỏm nhưng cay độc của bà bỗng trở thành “hot trend” của cư dân mạng.

Cũng như vụ việc liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, cuối tháng 1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành MC Đại Nghĩa v..v và không có căn cứ xác định các nghệ sỹ này thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Không chỉ livestream, bà Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cũng tổ chức các buổi gặp gỡ với “người hâm mộ”. Một lượng lớn ủng hộ việc làm của bà Hằng, xem nữ doanh nhân này là “đại diện của chính nghĩa với sứ mạng vạch trần cái ác”, “một mình cân cả thế giới”. Những người hâm mộ này tự nhận là “fan chính nghĩa” và sẵn sàng gây hấn, tấn công người trái ý.

Báo điện tử VOV (thuộc Đài tiếng nói Việt Nam) đăng tải 2 bài viết phản ánh việc bà có hành vi livestream trực tiếp với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhận trên không gian mạng. Sau khi các bài viết được đăng tải, báo điện tử VOV bị một số người có hành vi kích động, tạo tài khoản ảo đế tấn công nhằm phản đối loạt bài viết này.

Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Mẫn khai nhận đã tấn công báo mạng VOV là để…ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Điều đáng nói hơn, trong các buổi “tọa đàm” của bà Nguyễn Phương Hằng còn xuất hiện một số người được cho là luật sư, giảng viên trường ĐH Luật TP. HCM, chuyên gia công nghệ v..v cùng phân tích, mổ xẻ những vấn đề do bà khởi xướng nhằm ủng hộ và chứng minh việc làm của mình là “chính nghĩa”.

hihihi

Nguyễn Phương Hằng kéo rất đông "fan chính nghĩa" tìm đến nhà riêng nhà báo Hàn Ni. Ảnh: FB

Điều ngạc nhiên hơn là những ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra trong thời gian dài, công khai và lôi kéo được rất đông ”fan chính nghĩa” tham gia. Bà huy động “người hâm mộ” kéo đến phòng trà Đồng Dao để…phản đối ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, ra miền Bắc để “họp fan club” và gặp gỡ “anh em chính nghĩa”.

Sự công khai và táo bạo của bà Hằng càng khiến nảy sinh những hoài nghi bà “bất tử”. Nhiều trang mạng công khai cho rằng việc làm của bà “chính nghĩa nên không ai cản được”, lượng người tin bà Hằng càng nhiều.

Từ những phản ánh của báo chí và một số nhà báo, bà Hằng tiếp tục “chĩa mũi dùi” tấn công giới truyền thông. Cũng bằng ngôn từ bình dân và tung ra những thông tin mập mờ, lối bình luận phiếm chỉ, bà Hằng liên tục thách thức và tố cáo các nhà báo Nguyễn Đức Hiển (báo Pháp luật TP. HCM), Hàn Ni (báo Sài Gòn Giải Phóng) trong suốt thời gian dài. Đỉnh điểm của sự việc là tại khu du lịch Đại Nam tổ chức đua chó và lấy tên của các nhà báo, nghệ sĩ để…đặt tên cho chó. Bà Hằng cũng từng có những phát ngôn xúc phạm tôn giáo và bị nhiều giáo dân Công giáo phản đối khi nhạo báng “Bí tích giải tội” và hình ảnh các linh mục.

Quay trở lại những chuỗi ngày trượt dài bởi ảo tưởng về quyền lực đã “đưa” Nguyễn Phương Hằng đến vòng lao lý có thể thấy, góp phần cổ vũ cho các hành vi sai trái của bà Nguyễn Phương Hằng là nhiều “fan cuồng” trên mạng xã hội và trực tiếp ủng hộ, tiếp tay cho bà Hằng, thậm chí coi bà là thần tượng, chỉ trích, tấn công những người lên tiếng phê bình, phản biện bà Hằng.

Hiện tượng nói trên cho thấy, một bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, dễ dàng nghe, tin theo những lời nói không có căn cứ, thậm chí a dua một cách mê muội. Đây là điều rất đáng lo ngại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy nghiêm trọng, gây bất ổn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

  • Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

    Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

    19:59, 24/03/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thấy gì từ “hiện tượng kỳ quái” Nguyễn Phương Hằng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO