Đắk Hà, Kon Tum: Thực hư thủy điện chuyển dòng, triệt tiêu dòng chảy tự nhiên

Diendandoanhnghiep.vn Người dân tại thôn 10, xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà (Kon Tum) phản ánh, việc nổ mìn phá đá để thi công công trình thuỷ điện Đắk Trưa 2 làm hư hỏng tài sản, uy hiếp tính mạng và gây thiệt hại hoa màu.

Chủ đầu tư thừa nhận có việc nổ mìn đá văng vào nhà dân nhưng phản bác thông tin doanh nghiệp làm đường ống dẫn nước chuyển dòng, triệt tiêu dòng chảy tự nhiên và đang xẻ núi, phá rừng làm thủy điện.

p/Khu vực thi công móng Nhà máy Thủy điện Đắk Trưa 2 sát nhà dân

Khu vực thi công móng Nhà máy Thủy điện Đắk Trưa 2 sát nhà dân

Phản ánh thủy điện nổ mìn phá nhà dân

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum phối hợp UBND huyện Đắk Hà và các bên liên quan đã làm việc hộ Lê Văn Chiến (SN 1991, thôn 10, xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà) theo đơn thư phản ánh. Theo ông Lê Văn Chiến (SN 1991, thôn 10, xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà) từ khi dự án Thủy điện Đắk Trưa 2 thi công, nhiều đất đá, khói bụi đã cuốn, văng vào nhà khiến ông hoang mang.

Ông Chiến cho biết nhà ông chỉ cách vị trí nổ mìn của công trình thuỷ điện Đắk Trưa 2 chỉ khoảng 40 mét nhưng chưa được bồi thường. Vừa qua Công ty cổ phần Đầu tư Thuỷ điện Đức Bảo (chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Thành Phát Kon Tum (đơn vị thi công) khi tiến hành thi công hố móng Nhà máy thuỷ điện Đắk Trưa 2 đã nổ mìn phá đá khiến đá rơi làm rách, thủng mái tôn, hư hỏng nhiều tài sản khác của gia đình ông.
Còn hộ ông Huỳnh Minh Mãnh Hổ (SN 1985, trú xã Diên Bình), có gần 5 sào đất rẫy đang trồng cà phê nằm ngay phía dưới đường ống dẫn nước của thủy điện phản ánh, cà phê của ông đang trồng được 3 năm nhưng do tưới phải nước bùn từ quá trình thi công thủy điện xả ra nên bị chết, buộc ông phải tái canh.

Để tính mạng, tài sản gia đình, ông Chiến đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum yêu cầu giải quyết. Ông Chiến đề nghị phải tạm dừng mọi hoạt động thi công công trình tại hố móng thuỷ điện Đắk Trưa 2 cho đến khi chủ đầu tư có phương án đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng cho gia đình và phải bồi thường thiệt hại đã gây ra. Hộ ông Hổ thì cho rằng, từ khi cà phê của gia đình ông tưới nước xả của thủy điện bị chết vẫn chưa thấy chủ đầu tư nói gì, họ cũng không mời họp mà mới chỉ hứa hẹn đền bù.

Chủ đầu tư nói gì?

Ông Phạm Duy Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đức Bảo Kon Tum cho biết, ngày 10/10 vừa qua đoàn công tác gồm Sở Công Thương, UBND huyện Đắk Hà, Thanh Tra tỉnh và đơn vị thi công đã làm việc với hộ ông Chiến và đơn vị thi công nổ mìn (Công ty TNHH MTV Thành Phát Kon Tum) thừa nhận quá trình nổ mìn có một cục đá văng vào nhà dân làm thủng mái tôn.

Cũng theo ông Hưng, khu vực nổ mìn phá đá xây móng Nhà máy Thủy điện Đắk Trưa 2, chủ đầu tư đã đền bù cho hộ ông Chiến 650 triệu đồng. “Căn nhà ông Chiến dựng lên để bán tạp hóa, cho công nhân thuê ở chứ không phải nhà ở chính. Sát nhà có mấy trăm cây cà phê nữa nhưng đòi bồi thường giá 700 triệu đồng. Căn nhà này xây dựng trên đất nông nghiệp”, ông Hưng nói và cho biết thêm, mức phê duyệt bồi thường ban đầu của dự án chỉ mười mấy tỷ đồng, giờ đẩy lên hơn 24 tỷ đồng. Nhiều người dân lợi dụng ép chủ đầu tư bồi thường, trong khi thủy điện tích nước vận hành, khu vực mặt nước lòng hồ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho việc trồng trọt, tưới tiêu cho nông dân.

Về thông tin phản ánh quá trình thi công đường ông dẫn nước, chủ đầu tư đã xẻ núi, phá rừng rồi chuyển dòng chảy, triệt tiêu dòng chảy tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, ông Hưng cho rằng, Dự án Thủy điện Đắk Trưa 1 và 2 được các bộ, ngành xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. “Khi chuyển dòng thì dòng chảy tự nhiên vẫn phải duy trì ở mức tối thiểu, chứ không có chuyện triệt tiêu dòng chảy tự nhiên như người dân phản ánh. Vấn đề này được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nghiên cứu rất kỹ, họ còn xem xét dự án có xâm lấn đất rừng không, nói xẻ núi, phá rừng làm gì có chuyện đó!”, ông Hưng giải thích và nhấn mạnh “để có được báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chúng tôi phải mất cả năm trời!”.

Dự án Thủy điện Đắk Trưa 1 và 2 gồm 2 tổ máy có tổng công suất khoảng 8,4MW được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 4/2018 do Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đức Bảo Kon Tum làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 319 tỷ đồng. Dự án nằm trên suối Đắk Trưa (nhánh cấp 1 bờ trái sông Đắk Psi), xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Khi thi công dự án, diện tích mặt đất sử dụng gần 31ha, trong đó gần 20 ha đất của dân bị thu hồi.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Hà, Kon Tum: Thực hư thủy điện chuyển dòng, triệt tiêu dòng chảy tự nhiên tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714396152 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714396152 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10