Có mặt tại siêu thị 0 đồng đặt tại Trường Tiểu học Bình Trị 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM lúc 14 giờ 30 ngày 3/7. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lên đến 36 độ C, nhưng bên trong khu vực siêu thị 0 đồng đã có hàng chục vị khách đặc biệt xếp hàng chờ đến lượt vào mua sắm.

Khách đến với siêu thị đặc biệt này không cần phải quan tâm đến giá cả của các sản phẩm, chỉ cần mang theo phiếu mua sắm đã được UBND phường phát trước đó là có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm thiết yếu mà gia đình đang cần, với tổng số tiền lên đến 400.000 đ.

Chuỗi siêu thị ý nghĩa này do công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tân hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM cùng sự chung tay của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM thực hiện.

Siêu thị 0 đồng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu của người dân như: gạo, sữa, trứng, mì gói, đồ hộp, nước mắm, rau, củ, quả, trái cây, gia vị, đến các sản phẩm phẩm y tế, dung dịch sát khuẩn, chất tẩy rửa… để người dân thoải mái lựa chọn.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, người dân đến “mua sắm” tại siêu thị 0 đồng phải xếp hàng giãn cách, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực mua sắm, đồng thời tối đa chỉ được 3 khách hàng vào mua sắm cùng một thời điểm.

Theo đại diện Ban tổ chức, ngoài địa điểm tại Trường TH Bình Trị 1, quận Bình Tân, hai điểm siêu thị 0 đồng khác tại huyện Hóc Môn cũng đã đi vào hoạt động. Dự kiến trong tuần tới, chuỗi siêu thị 0 đồng sẽ tiếp tục được mở tại Q.4, Q.8, Q.Gò Vấp và Q.Phú Nhuận để hỗ trợ người TP.HCM đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

Những hình ảnh phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp ghi nhận tại Siêu thị 0 đồng Q. Bình Tân, TP.HCM.

Chuỗi siêu thị ý nghĩa này do công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tân hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM cùng sự chung tay của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Chuỗi siêu thị 0 đồng do công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tân hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM cùng sự chung tay của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Siêu thị 0 đồng có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như: gạo, sữa, trứng, mì gói, đồ hộp, nước mắm, rau, củ, quả, trái cây, gia vị...

Siêu thị 0 đồng có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như: gạo, sữa, trứng, mì gói, đồ hộp, nước mắm, rau, củ, quả, trái cây, gia vị...

Tất cả các mặt hàng đều được gói cẩn thận và được bày biện bắt mắt trên kệ.

Tất cả các mặt hàng đều được gói cẩn thận và được bày biện bắt mắt trên kệ.

Tất cả hàng hóa tại siêu thị đều được cung cấp bởi các thương hiệu uy tín.

Tất cả hàng hóa tại siêu thị đều được cung cấp bởi các thương hiệu uy tín.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt vào

Người dân xếp hàng chờ đến lượt vào "mua sắm"

Trước khi vào khu vực

Trước khi vào khu vực "mua sắm", khách hàng phải khai báo y tế và đo thân nhiệt để phòng dịch COVID-19.

Khách đến với siêu thị đặc biệt này không cần phải quan tâm đến giá cả của các sản phẩm, chỉ cần mang theo phiếu mua sắm đã được UBND phường phát trước đó là có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm thiết yếu mà gia đình đang cần.

Khách đến với siêu thị đặc biệt này không cần phải quan tâm đến giá cả của các sản phẩm, chỉ cần mang theo phiếu mua sắm đã được UBND phường phát trước đó là có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm thiết yếu mà gia đình đang cần.

Mỗi khách hàng sẽ được

Mỗi khách hàng sẽ được "mua" tối đa 400.000 đồng và thanh toán với số tiền 0 đồng.

Nhân viên tình nguyện hỗ trợ khách hàng lựa chọn những mặt hàng cần thiết cho gia đình.

Nhân viên tình nguyện hỗ trợ khách hàng lựa chọn những mặt hàng cần thiết cho gia đình.

Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ khách hàng tính tiền để không bị lố so với quy định.

Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ khách hàng tính tiền để không bị lố so với quy định.

Người dân vui mừng khi được mua hàng với giá 0 đồng.

Người dân vui mừng khi được mua hàng với giá 0 đồng.

Nhân viên tình nguyện của Công ty PNJ châm hàng hóa lên kệ...

Nhân viên tình nguyện của Công ty PNJ châm hàng hóa lên kệ...

và hỗ trợ kiểm tra hàng, tính tiền cho khách.

...và hỗ trợ kiểm tra hàng, tính tiền cho khách.

Cô Nguyễn Thị Tuyết 58 tuổi, nhà ở Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, cô làm nghề bán vé số dạo, hơn tháng nay dịch COVID-19 bùng phát, hàng quán đóng cửa gần hết, không có khách nên vé số cũng không bán được bao nhiêu. Hơn nữa cô cũng lo sợ mình đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người sẽ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nên cô nghỉ luôn. Thu nhập của gia đình giờ chỉ trông vào tiệm bơm vá xe nhỏ của chồng cô, nên cuộc sống cũng gặp rất khó khăn.

Được phường phát cho phiếu đi siêu thị 0 đồng, lại được mua đến 400.000 đ mà không phải trả đồng nào, tôi mừng lắm. Với số hàng hóa này, gia đình tôi có thể sử dụng được từ hai đến ba tuần. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ những người dân nghèo chúng tôi trong lúc khó khăn này”, cô Tuyết xúc động chia sẻ.