Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành y, từ tư duy của một người làm quản lý nhà nước đến sự năng động của một nữ doanh nhân, bà Phạm Thu Xanh luôn kiên định mục tiêu kiến tạo một môi trường y tế nhân văn.

Từng tôi luyện bản lĩnh qua hai nhiệm kỳ đại biểu HĐND thành phố, nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định sẽ dành trọn tâm huyết để phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống vào nghị trường, đặc biệt là những chính sách đột phá cho y tế cơ sở và an sinh xã hội bền vững.
Trong danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Phạm Thu Xanh là một gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự giao thoa giữa tư duy quản lý nhà nước sắc sảo và bản lĩnh quyết đoán của một nữ doanh nhân thời đại mới.
Hiện giữ trọng trách Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Hải Phòng, đồng thời là người đứng đầu hệ thống các bệnh viện, phòng khám uy tín, bà Xanh đang điều hành một bộ máy y tế tư nhân hiện đại với quy mô lớn. Tuy nhiên, ít ai quên rằng, trước khi dấn thân vào thương trường, bà đã có hàng chục năm cống hiến trong khu vực công, kinh qua các vị trí từ Giám đốc Trung tâm Y tế quận đến "tư lệnh" ngành Y tế thành phố cảng trên cương vị Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng.
Chính hành trình chuyển mình từ một công chức mẫu mực sang một doanh nhân năng động đã giúp bà sở hữu một "lăng kính" đa chiều. Bà thấu hiểu những rào cản về cơ chế mà ngành y tế đang đối mặt, đồng thời nắm bắt tường tận những mong mỏi sát sườn của người bệnh và đội ngũ y bác sĩ. Với bà, mỗi vị trí công tác không chỉ là một chức danh, mà là một nấc thang kinh nghiệm để hiểu sâu hơn về bài toán an sinh xã hội.
Chia sẻ về trách nhiệm của mình, bà Phạm Thu Xanh bày tỏ niềm tin sâu sắc vào vai trò của cơ quan dân cử: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nơi những quyết sách lớn được ban hành để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy, người đại biểu không chỉ cần tiếng nói mạnh mẽ, mà cần một nền tảng thực tiễn vững chắc để chính sách khi đi ra từ nghị trường phải chạm tới được niềm tin và sự hài lòng của cử tri".

Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng có hai nhiệm kỳ tôi luyện bản lĩnh tại HĐND quận và HĐND TP Hải Phòng, bà nhận thức rõ vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm nặng nề. Sự am hiểu về quy trình lập pháp, giám sát kết hợp với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp giúp bà có cái nhìn thực tế về việc "khơi thông" nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công - tư trong y tế và phát triển kinh tế bền vững.
“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết và trí tuệ để thực hiện trách nhiệm cao nhất của một đại biểu nhân dân. Tôi không hứa những điều xa vời, tôi hứa sẽ mang hơi thở thực tiễn và những giải pháp tháo gỡ khó khăn từ chính cuộc sống hằng ngày của người dân Hải Phòng đến với nghị trường,” bà Xanh khẳng định.
Lời khẳng định ấy không chỉ đơn thuần là một bản cam kết chính trị trên văn bản, mà là lời hứa của một người con Hải Phòng luôn đau đáu với sự phát triển của thành phố cảng. Đó là một lộ trình hành động được xây dựng dựa trên những số liệu khô khan của kinh tế và những nhịp đập đầy nhân văn của ngành y, hứa hẹn mang lại những đóng góp thực chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri trong giai đoạn phát triển mới.
Với tư duy của một nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, bà Phạm Thu Xanh đã xây dựng chương trình hành động với 5 "mũi nhọn" đột phá.
Thứ nhất, trách nhiệm gắn kết, bảo vệ quyền lợi cử tri. Thực hiện đầy đủ vai trò đại biểu, tích cực xây dựng pháp luật và giám sát thực thi chính sách khách quan. Duy trì liên hệ mật thiết, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.
Thứ hai, đưa hơi thở thực tiễn vào nghị trường. Không ngừng nâng cao năng lực để nghiên cứu kỹ lưỡng các dự thảo luật, tham gia thảo luận có trách nhiệm vào những quyết sách quan trọng. Bà khẳng định sẽ theo sát những vấn đề thực tiễn của Hải Phòng để chính sách khi ban hành không chỉ đúng quy định mà phải phù hợp và thực sự đi vào cuộc sống.
Thứ ba, thúc đẩy cơ chế đặc thù phát triển Hải Phòng. Chủ động chất vấn và đóng góp xây dựng các cơ chế phù hợp với đặc thù đô thị cảng biển – công nghiệp – dịch vụ. Mục tiêu là gắn kết tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội, giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Thứ tư, đổi mới hệ thống y tế, lấy người dân làm trung tâm. Tập trung hoàn thiện chính sách chuyển dịch từ “chữa bệnh” sang “nâng cao sức khỏe”. Trọng tâm là củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế (bệnh án điện tử, khám từ xa), thúc đẩy hợp tác công – tư và đưa Hải Phòng trở thành Trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ với các chuyên khoa sâu mũi nhọn.

Thứ năm, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phát triển con người trong bối cảnh mới. Trong đó, tham gia hoàn thiện pháp luật về lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, kiến nghị cơ chế phù hợp đối với cán bộ cơ sở, nhân viên y tế, những lực lượng trực tiếp phục vụ cộng đồng.
Đồng thời, tham gia thúc đẩy các chính sách về chăm sóc người cao tuổi, phát triển các trung tâm dưỡng lão, bảo vệ sức khỏe công nhân, nâng cao chất lượng dân số và hỗ trợ phụ nữ trong thai sản, nuôi con nhỏ, các chính sách về sức khỏe sinh sản, phòng ngừa ung thư phụ khoa và mở rộng tiếp cận điều trị vô sinh, hiếm muộn, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, thực hiện bình đẳng giới và nâng cao chất lượng dân số.
Cùng với đó, giám sát hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – nền tảng của sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Phạm Thu Xanh cho biết, nếu có điều gì giữ bà lại suốt hơn ba thập kỷ trong ngành y, thì đó chính là niềm tin mãnh liệt vào giá trị của sự sống, vào y đức và vào khả năng đổi thay của một hệ thống nếu có tâm và có tầm.
“Tôi muốn góp phần kiến tạo một môi trường y tế nhân văn, nơi người bệnh được chăm sóc bằng cả trí tuệ, công nghệ và tình thương. Chính vì vậy, tôi chọn cách đi bằng cả “hai chân”. Một mặt tham gia tích cực vào các diễn đàn chính sách để kiến nghị sửa đổi những quy định còn bất cập, góp tiếng nói xây dựng môi trường công bằng cho y tế tư nhân. Mặt khác, tập trung tái cấu trúc hệ thống quản trị nội bộ theo hướng chuyên nghiệp – bài bản – linh hoạt. Tôi đề cao văn hóa “người lãnh đạo là người truyền cảm hứng”.
Chính vì vậy, hiện nay chúng tôi thu hút được rất nhiều nhân lực chất lượng cao từ khắp mọi miền đất nước về với chúng tôi, chúng tôi cũng hợp tác mạnh mẽ được với tất cả các bệnh viện Trung ương và quốc tế để người bệnh được khám chữa bệnh với các chuyên gia giỏi ngay tại Hải Phòng. Với Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Hải Phòng, tôi xác định rõ vai trò là cầu nối – không chỉ giữa các bệnh viện tư nhân với nhau, mà giữa tư nhân với công lập, với chính quyền và giữa y tế tư nhân với cộng đồng. Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh nguyên tắc hành động: “Làm y tế tư nhân không đơn thuần là cạnh tranh để tồn tại, mà là cùng nhau nâng chuẩn hệ thống để phát triển bền vững”, bà Xanh cho biết.
Chia sẻ về một vài sáng kiến của bản thân trong việc hỗ trợ cộng đồng cũng như cách thức cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội, bà Phạm Thu Xanh cho biết, bà luôn tin rằng, y tế tư nhân dù vận hành theo nguyên lý thị trường thì cốt lõi vẫn là ngành “chăm sóc con người”. Vì vậy, với bà, làm y tế không chỉ là phát triển một dịch vụ tốt hay một thương hiệu mạnh, mà còn là gánh vác một phần trách nhiệm với cộng đồng nhất là những nhóm yếu thế trong xã hội.
Hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành y và những bước đi bản lĩnh trên thương trường đã hun đúc nên một Phạm Thu Xanh kiên định, giàu lòng trắc ẩn nhưng cũng đầy quyết đoán. Với bà, việc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là trách nhiệm của một chuyên gia, mà là sứ mệnh của một người con Hải Phòng mong muốn cống hiến trọn vẹn trí tuệ cho quê hương.