Trong vụ Công ty Ánh Dương Mường La bị nhóm người xâm nhập, chiếm dụng, Công an xã Mường La cho biết vụ việc là tranh chấp dân sự nên không giải quyết theo trình tự tố giác, tin báo về tội phạm…
Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, bà Phan Thị Thơm – Giám đốc Công ty Cổ phần may Ánh Dương Mường La (Công ty Ánh Dương Mường La, tại bản Nà Tòng, xã Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết, nhiều tháng nay, doanh nghiệp rơi vào tình trạng “bị phong tỏa” khi một nhóm người lạ xâm nhập, khóa cổng, hàn cửa, thậm chí đòi sinh sống ngay trong khuôn viên nhà máy, mọi hoạt động sản xuất bị “đóng băng”, hàng trăm công nhân mất việc làm, doanh nghiệp phải đền bù hợp đồng, mất đối tác.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, dù đơn vị đã gửi nhiều đơn thư trình báo, tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Ngày 6/11/2025, Diễn đàn Doanh nghiệp nhận được công văn số 103/BC-CAX đề ngày 5/11/2025 của Công an xã Mường La về việc kiểm tra, xác minh đơn phản ánh của công dân. Nội dung công văn cho biết, ngày 03/11/2025 Công an xã Mường La nhận được phiếu chuyển đơn của Phòng PC02 Công an tỉnh Sơn La về nội dung: bà Phan Thị Thơm là Giám đốc Công ty Cổ phần may Ánh Dương Mường La tố giác ông Nguyễn Bá Đông, sinh năm 1973, trú tại tiểu khu Nang Cau, xã Mường La, tỉnh Sơn La có hành vi chiếm giữ tài sản và ngăn cản hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 19/9/2025, Công an xã Mường La tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan nêu trên theo phiếu chuyển đơn này 15/9/2025 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La. Cụ thể, công văn trả lời của đơn vị này cho biết, Công ty may Mường La được thành lập vào tháng 4 năm 2016, trước đó có tên gọi là Công ty may Tiên Sơn Mường La, do ông Đoàn Quang Ảnh làm Chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập gồm ông Đoàn Quang Ảnh, Vũ Đình Quyền và bà Đinh Mai Linh. Năm 2017, công ty được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mai, ông Ngô Dương Luận, Dương Ngọc Sơn. Bà Mai làm Chủ tịch HĐQT.

Thời gian này, bà Mai, ông Luận, ông Sơn đã vay tiền từ bà Lê Thị Hương và ông Nguyễn Bá Đông để mua vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do gặp khó khăn và không còn khả năng chi trả nên bà Mai đã bán cổ phần của Công ty cho ông Đông và bà Hương để quy đổi trả nợ. Lúc này, ông Nguyễn Bá Đông làm Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Hương chưa được công nhận là cổ đông của công ty.
Năm 2020, công ty đã đóng cửa. Sau đó, bà Thơm thuê nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh. Đến 2023, giữa ông Đoàn Quang Ảnh và ông Nguyễn Bá Đông có thỏa thuận mua lại cổ phần, tài sản nhưng không hoàn tất thanh toán, nên các bên đã hoàn trả cổ phần và tài sản cho ông Đông.
Ngày 02/7/2025, nhóm người có quyền lợi liên quan họp và thống nhất đóng cửa công ty, khóa kho, đồng thời dừng cho thuê nhà xưởng do tranh chấp cổ phần và tiền thuê xưởng chưa được thanh toán. Ngày 03/8/2025, ông Đông và vợ là bà Đỗ Thị Phúc chuyển 2 giường và 2 quạt điện, được ông Đông khẳng định là tài sản cá nhân mua năm 2022, không phải tài sản của công ty, ngoài ra không lấy gì khác. Công an xã đã thu thập các tài liệu liên quan, trong đó có biên bản họp 2025, thỏa thuận 2023 và hồ sơ tố tụng của TAND Tối cao tại Hà Nội.

Công an xã Mường La cho biết, kết quả làm việc với bà Phan Thị Thơm, bà Thơm không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc công ty, các tài liệu chứng minh cổ đông hiện tại của Công ty Mường La, không cung cấp được các tài liệu liên quan đến nội dung đơn phản ánh.
“Kết thúc buổi làm việc, bà Thơm không nhất trí nội dung làm việc, không ký vào biên bản làm việc và không hợp tác với cơ quan điều tra. Xác định vụ việc trên là tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại. Vì vậy, Công an xã Mường La không tiếp nhận giải quyết theo trình tự tố giác, tin báo tội phạm…”, nội dung công văn trả lời cho biết.
Đáng chú ý, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Phan Thị Thơm – Giám đốc Công ty Cổ phần may Ánh Dương Mường La cho rằng nội dung Công an xã Mường La trả lời như vậy là không đúng.
“Chúng tôi tố giác hành vi của nhóm người do ông Đông cử đến ngang nhiên xâm nhập, chiếm giữ nhà xưởng của chúng tôi. Đây là tài sản của chúng tôi, chúng tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không hề có tranh chấp nhưng không hiểu sao họ cứ dẫn dắt là tranh chấp nội bộ. Do vậy, tôi rất bức xúc và không đồng ý trong buổi làm việc đó”, bà Thơm chia sẻ.
Đồng thời, đại diện doanh nghiệp cung cấp cho phóng viên một bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần may Ánh Dương Mường La do bà Phan Thị Thơm làm người đại diện pháp luật (không có tên ông Nguyễn Bá Đông trong danh sách cổ đông), một bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên “Công ty cổ phần may Ánh Dương Mường La”; Mã số doanh nghiệp: 5500646337, đăng ký lần 3 ngày 04/3/2024, do phòng đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (cũ) cấp. Trụ sở chính tại bản Nà Tòng, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (nay là xã Mường La, tỉnh Sơn La); Cấp ngày 19/12/2024.
Theo giấy chứng nhận này, Công ty CP may Ánh Dương Mường La sở hữu 37.718m2 đất sản xuất phi nông nghiệp. Trong đó, nhà máy may và công trình phụ trợ cấp 4, có diện tích 5.431m2.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc này, bà Phan Thị Thơm - Giám đốc Công ty CP may Ánh Dương Mường La cho biết, thời gian gần đây cán bộ quản lý của công ty liên tục bị các đối tượng đến đây đe doạ và thoá mạ.
“Đỉnh điểm sự việc là 19h30 ngày 01/01/2026, ông Hoàng Trung Lâm – cán bộ quản lý bị đối tượng có tên Lò Văn Thành đuổi ra khỏi công ty, dùng dao huỷ hoại tài sản, đồng thời tấn công ngay tại phòng làm việc. Rất may là cán bộ của chúng tôi chạy thoát được nên không bị thương nặng”, bà Thơm chia sẻ.
Liên quan đến nội dung này, đại diện Công ty CP may Ánh Dương Mường La cho biết đã trình báo cơ quan chức năng và hiện đang được Công an xã Mường La giải quyết.
“Chúng tôi đã làm đơn đề nghị cơ quan công an trục xuất đối tượng Lò Văn Thành cũng như các đối tượng khác ra khỏi nhà máy của chúng tôi. Tuy nhiên, phía công an xã trả lời rằng chưa thể xác định được tài sản do Công ty CP May Ánh Dương Mường La sở hữu nên chờ toà giải quyết. Thật khó hiểu khi chúng tôi mang theo cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên công ty mình, mà vẫn không thể chứng minh là tài sản của mình hay sao”, bà Thơm bức xúc nói.


Liên quan đến lá đơn kêu cứu của Công ty CP May Ánh Dương Mường La, trước đó, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, cũng như bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, Diễn đàn Doanh nghiệp đã chuyển nội dung đơn thư tới trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sơn La để xem xét, xử lý theo pháp luật.
Ngày 13/11/2025, Diễn đàn Doanh nghiệp nhận được Công văn số 101-CV-BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La về thông tin xử lý đơn. Cơ quan này cho biết, ngày 04/11/2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo chuyển Công văn số 371/DĐDN-CV ngày 20/10/2025 của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và đơn của Công ty cổ phần may Ánh Dương Mường La đến UBND xã Mường La để xem xét, kiểm tra, xác minh thông tin đơn theo quy định.
Ngày 25/11/2025, Diễn đàn Doanh nghiệp nhận được Công văn số 1912/BC-UBND của UBND xã Mường La về kết quả xác minh thông tin phản ánh của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
“Ngay sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh. Ngày 06/11/2025, UBND xã Mường La đã có Công văn số 1720/UBND-VP giao cho công an xã làm việc với các bên liên quan đến sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần may Ánh Dường Mường La. Kết quả làm việc có báo cáo của Công an xã Mường La gửi kèm”, nội dung công văn cho biết.