Từ nền tảng lãnh đạo của Đảng, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh đang mở ra không gian phát triển mới, lấy cải cách hành chính và kinh tế tư nhân làm động lực bứt phá.
Sau sáp nhập, xã Lục Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, nhưng cũng mở ra dư địa rộng lớn hơn. Trong dòng chảy ấy, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đang được cụ thể hóa bằng những chuyển động mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.

Đảng lãnh đạo, chính quyền hành động
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lục Nam đứng trước nhiều việc lớn: ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết khối lượng công việc tăng lên, bảo đảm hoạt động thông suốt của chính quyền cơ sở, đồng thời không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh ấy, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã được đặt ở vị trí then chốt, là “trục chính” để thống nhất ý chí, hành động và tạo sức bật cho địa phương.
Sau gần một năm vận hành, điểm nổi bật trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Lục Nam là tập trung vào những nhiệm vụ có tính đột phá. Bà Giáp Thị Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lục Nam cho biết, Lục Nam xác định rõ: “Muốn phát triển kinh tế, trước hết bộ máy phải vận hành thông suốt; muốn thu hút nguồn lực xã hội, trước hết cấp ủy, chính quyền phải gần dân, sát dân, dám làm, dám chịu trách nhiệm; muốn kinh tế tư nhân vươn lên, trước hết môi trường hành chính phải minh bạch, thông thoáng, hiệu quả”.
Từ định hướng đó, tinh thần “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” được chuyển hóa thành yêu cầu cụ thể trong từng khâu công việc. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, mỗi hồ sơ được giải quyết là “thước đo” chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền. Ngoài việc tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức xã còn phải hướng dẫn rõ ràng, giải thích tận tình, xử lý đúng hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Theo bà Giáp Thị Hải, cải cách hành chính ở Lục Nam vì thế không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động. Đó là tác phong làm việc kỷ luật hơn, trách nhiệm hơn; là sự chuyển biến từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”; là tinh thần xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn, gần dân hơn. Với người dân, cải cách hành chính có thể được cảm nhận rất cụ thể: bớt một lần đi lại, bớt một thủ tục rườm rà, thêm một niềm tin vào chính quyền cơ sở.
Ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính ở cơ sở, ông Nguyễn Quang Chiến, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh chia sẻ: “Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ xã rất trách nhiệm, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, không gây phiền hà. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình, thời gian giải quyết rõ ràng, giúp doanh nghiệp và người dân yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục. Với doanh nghiệp, một nền hành chính thông suốt, minh bạch chính là điều kiện rất quan trọng để mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại địa phương”.

Khơi thông kinh tế tư nhân, mở rộng không gian phát triển
Nếu cải cách hành chính là khâu mở đường, thì phát triển kinh tế tư nhân chính là động lực quan trọng để Lục Nam bứt phá. Trên địa bàn xã, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang từng ngày tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ, đóng góp ngân sách và làm sôi động đời sống kinh tế cơ sở.
Kinh tế tư nhân đang hiện diện như những “mạch máu” của nền kinh tế địa phương. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để những mạch máu ấy được lưu thông mạnh hơn, bền hơn, hiệu quả hơn. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã trong giai đoạn mới.
Ông Hoàng Văn Toán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lục Nam cho biết, Đảng bộ xã Lục Nam xác định phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là việc của doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống. Khi kinh tế tư nhân phát triển, địa phương có thêm nguồn thu, người dân có thêm việc làm, đời sống được nâng lên, sức dân được phát huy. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải trở thành điểm tựa, người đồng hành và cầu nối tin cậy của người dân, doanh nghiệp.
Muốn vậy, Lục Nam cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn thường gặp ở cấp cơ sở, như thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, tiếp cận thông tin quy hoạch, vốn, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Mỗi vướng mắc được tháo gỡ sẽ giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuận lợi hơn, tạo thêm niềm tin cho cả cộng đồng kinh tế tư nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

Trong bức tranh phát triển ấy, Lục Nam có nhiều dư địa để vươn lên. Không gian phát triển của Lục Nam hiện nay được mở rộng; hệ thống hạ tầng, thương mại, dịch vụ có điều kiện kết nối tốt hơn; quá trình đô thị hóa đặt ra yêu cầu mới nhưng cũng tạo động lực mới. Nếu biết khai thác tốt lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân, Lục Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm sáng phát triển năng động của tỉnh Bắc Ninh.
Điều đáng nói là phát triển kinh tế ở Lục Nam không thể tách rời vai trò dẫn dắt của Đảng. Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn, bằng nghị quyết đúng, bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và bằng khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Khi cấp ủy quyết liệt, chính quyền hành động, doanh nghiệp đồng hành, người dân hưởng ứng, sức mạnh tổng hợp sẽ được nhân lên.