Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam, đối với người đến/về từ TP Đà Nẵng là các chuyên gia, người lao động sinh sống tại Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam, người dân có nhu cầu đi và về trong ngày phải cam kết thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, người dân phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K.

Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ở lại, ngoài các biện pháp như nêu trên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp y tế cho đến khi quay ra Đà Nẵng. Trong đó, người dân tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại.

Hàng dài các phương tiện chờ được kiểm tra để được vào địa phận tỉnh Quảng Nam.

Hàng dài các phương tiện chờ được kiểm tra để được vào địa phận tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện nghiêm 5K đối với các trường hợp khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến, về địa phương hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày nếu như không đủ các điều kiện trên.

Tuy nhiên, khi người dân từ TP Đà Nẵng trở về Quảng Nam thì vẫn không thể qua chốt vì quy định cần giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Những quy định không rõ ràng đã khiến người dân gặp rắc rối tại chốt kiểm soát dịch.

Những quy định không rõ ràng đã khiến người dân gặp rắc rối tại chốt kiểm soát dịch.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có đến hàng trăm phương tiện từ TP Đà Nẵng xếp hàng tại chốt để được kiểm tra giấy tờ để đến tỉnh này. Được biệt, đây là những công dân về quê, người TP Đà Nẵng được vào địa phương làm việc theo hướng dẫn mới của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý đi lại vừa mới ban hành.

Anh Dương Văn Phước (42 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là lái xe tải chở hàng giữa 2 tỉnh, sau khi biết được thông báo của tỉnh Quảng Nam nên đã chủ động đi xét nghiệm và có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Khi qua chốt, anh chỉ cần trình giấy xét nghiệm, giấy chứng nhận tiêm chủng và khai báo tại chốt nên đi lại nhanh chóng.

Vì mục dành cho người từ TP Đà Nẵng vào Quảng Nam không đề cập đến việc phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khiến người dân nhầm lẫn.

Vì mục dành cho người từ TP Đà Nẵng vào Quảng Nam không đề cập đến việc phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khiến người dân nhầm lẫn.

Để được vào Quảng Nam, nhiều người chọn cách quay đầu tìm nơi xét nghiệm.

Để được vào Quảng Nam, nhiều người chọn cách quay đầu tìm nơi xét nghiệm.

"Nếu chuẩn bị kỹ càng thì việc di chuyển sẽ được thuận lợi, tuy nhiên như thế sẽ rất tốn kém cho lực lượng công nhân làm việc tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam", anh Phước cho hay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đọc và hiểu rõ văn bản như vậy. Có rất nhiều người dân đã phải quay trở lại TP Đà Nẵng do thiếu giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ theo quy định. Nhiều người dân cho biết, do văn bản của tỉnh Quảng Nam nhiều phần, mục nên đã đọc không hết các quy định, tưởng chỉ cần khai báo y tế khi qua chốt nên đã thiếu giấy xét nghiệm.

Sau khi đọc được văn bản của tỉnh Quảng Nam, anh Nguyễn Thành Trung (24 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã sẵn sàng thu xếp về thăm nhà. Nhưng do nóng vội, không hiểu hết quy định nên khi đến chốt kiểm soát dịch phải quay trở lại do thiếu giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Các phương tiện chở hàng thiết yếu vẫn phải đủ điều kiện xét nghiệm.

Các phương tiện chở hàng thiết yếu vẫn phải đủ điều kiện xét nghiệm.

Nhiều lao động cho rằng nếu cứ phải 3 ngày xét nghiệm 1 lần rất tốn kém trong bối cảnh hiện tại.

Nhiều lao động cho rằng nếu cứ phải 3 ngày xét nghiệm 1 lần rất tốn kém trong bối cảnh hiện tại.

"Tại mục hướng dẫn người từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam chỉ đề cập đến việc khai báo y tế, có giấy tiêm phòng vaccine là sẽ được qua chốt để về nhà nhưng lại không phải vậy. Do không có giấy xét nghiệm nên giờ phải quay ngược lại Đà Nẵng tìm nơi xét nghiệm COVID-19 mới được về thăm nhà”, anh Trung chia sẻ.

Người dân thắc mắc rằng tại mục 4 trong văn bản mà tỉnh Quảng Nam mới ban hành đã dành riêng cho người Quảng Nam - Đà Nẵng xác định người dân từ Đà Nẵng về lại Quảng Nam tiêm đủ 2 liều vaccine có giấy xác nhận khỏi bệnh chứ không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Nhưng mục 5 lại dùng chung cho các địa phương thì buộc phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19. Do đó, trong văn bản này có mâu thuẫn khiến người dân không kịp đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Để việc di chuyển của người dân được thuận lợi, hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn đang tìm phương án thống nhất.

Để việc di chuyển của người dân được thuận lợi, hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn đang tìm phương án thống nhất.

Ngoài ra, đối với các trường hợp từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và trở về thì thực hiện các quy định phòng, chống dịch của TP Đà Nẵng, phải cam kết và  nghiêm túc thực hiện đi, về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Hạn chế đến các địa điểm khác tại Đà Nẵng ngoài nơi ở, làm việc, buôn bán, học tập…  

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam, khuyến cáo về TP Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định. Phải có bản cam kết khai báo lịch trình cụ thể với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ. 

Tất cả các trường hợp từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam đều phải cung cấp giấy tờ cần thiết hoặc mã QR code trên ứng dụng phòng chống COVID để chứng minh đã tiêm phòng vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh. Đồng thời người dân muốn vào tỉnh Quảng Nam cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tỉnh với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và thực hiện khai báo y tế theo quy định theo mục 5.