Kinh tế địa phương

An Giang xuất khẩu thủy sản giảm áp lực khi Mỹ hạ mức thuế đối ứng 20%

Huy Thịnh 01/07/2025 5:36

Sau quá trình đàm phán bước đầu của Việt Nam, vừa qua Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hạ mức thuế đối ứng từ 46% xuống 20%, làm giảm áp lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở tỉnh An Giang.

KCN Thanh Loc
Các doanh nghiệp xuất khẩu đã "hạ nhiệt" sau cú sốc thuế đối ứng của Mỹ.

Doanh nghiệp xuất khẩu “hạ nhiệt”

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trước lúc Việt Nam tiến hành đàm phán với phía Mỹ là một thách thức lớn. Khi đó mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% và thuế đối ứng lên tới 46% đối với Việt Nam, hàng loạt ngành như đồ gỗ nội thất, dệt may, điện tử, thép, thủy sản, hạt điều… chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng sẽ trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương trên 2 con số trong những năm tới.

Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp xuất khầu thủy sản sang Mỹ của tỉnh An Giang cho biết, mặt hàng chủ yếu của tỉnh là cá da trơn (cá tra) sẽ chịu tác động tiêu cực cho cả phía doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng của Mỹ. Bởi mặt hàng này đã “định vị” sâu vào thị trường và người tiêu dùng Mỹ nhiều năm qua, nên sức mua sẽ giảm không nhiều. Tuy nhiên với mức áp thuế mới vừa qua do Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hạ xuống còn khoảng 20% đã làm giảm áp lực lo lắng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của tỉnh An Giang. Theo đó Việt Nam sẽ còn tiếp tục tham gia vòng đàm phán tiếp theo để “cò kè bớt 1 thêm 2” và hy vọng mức áp thuế đối ứng của Mỹ sẽ giảm hơn nữa…

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang bà Quảng Xuân Lụa nhận định, ngay khi lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng của Mỹ 46% khiến cho các doanh nghiệp đều bị sốc. Nói như các chuyên gia kinh tế là cao tới mức "không thể tưởng tượng được". Nếu mức thuế cao như vậy vẫn được duy trì, xuất khẩu sụt giảm, dòng vốn FDI vào Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ cũng sẽ giảm, từ đó có tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang trong năm 2025 sẽ không đạt như kỳ vọng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước phải nỗ lực tìm mọi biện pháp để ứng phó. Có thể nói mức độ ảnh hưởng thuế quan của Mỹ tới từng ngành và lĩnh vực xuất khẩu sẽ khác nhau, tùy theo khả năng thích ứng của các doanh nghiệp. Để thích ứng với áp thuế mới này của Mỹ, trước mắt các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam buộc phải điều chỉnh chuỗi giá trị, đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí …

“Trước tình hình này, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cần phải nhanh chóng tìm kiếm các thị trường mới như: Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á để thay thế thị trường Mỹ. Tuy nhiên, việc này không thể dễ dàng do quy mô thị trường nhỏ hơn và khó khăn trong việc làm ăn với các đối tác mới. Song song đó, doanh nghiệp cần phải chuyển đổi sản xuất, điều chỉnh mẫu mã sản phẩm và kết nối với các chuỗi giá trị khác để cùng nhau tìm kiếm thị trường. Các cơ quan nhà nước vẫn tiếp tục đàm phán với phía Mỹ để tìm giải pháp thích hợp. Tuy nhiên, cần phải có các biện pháp tạm thời như tìm thêm việc làm tạm thời cho công nhân, điều chỉnh sản xuất để duy trì hoạt động của doanh nghiệp”, bà Lụa chia sẻ.

Nhon nhip du khach quoc te tai San bay Phu quoc
Gần 1 triệu du khách quốc tế đến đảo Phú Quốc mỗi năm là thị trường "xuất khẩu tại chỗ" của nhiều doanh địa phương.

Xây dựng “kịch bản” duy trì tăng trưởng

Theo Báo cáo mới đây của Sở Công thương An Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, với sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh An Giang và sự phối hợp, chủ động thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp đã góp phần vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh rất khả quan. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt trên 1,1 tỷ USD, tăng 12,13% so với cùng kỳ, vượt 3,74% so với kịch bản 6 tháng đầu năm (trên 1 tỷ USD) và đạt 48,13% so với kế hoạch cả năm 2025 là 2,3 USD. Theo đó mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trong quý 3 sẽ đạt 582 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt trên 1,6 tỷ USD và trong quý 4 sẽ đạt 611 triệu USD. Như vậy lũy kế cả năm 2025 ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,51% so cùng kỳ. Trong đó, 6 tháng cuối năm cần phải đạt thêm gần 1,2 tỷ USD.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang bà Quảng Xuân Lụa cho biết, theo dự báo và kịch bản trong 6 tháng cuối năm 2025, tình hình sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Đặc biệt trong quý 3, các doanh nghiệp chế biến nông thủy sản tiếp cận nhiều đơn hàng; ngành khai khoáng phục hồi tăng trưởng trở lại do các mỏ đá được phục hồi khai thác để phục vụ các tuyến đường cao tốc; lĩnh vực vật liệu xây dựng tiêu thụ nhiều hơn do phục vụ khối công trình APEC.

Hiện nay các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất; tiếp tục thúc đẩy nguồn lực từ việc nâng công suất hoạt động của các dự án; các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, như EVFTA, CPTPP, RCEP,… tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Thương mại nội địa vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng, các chương trình xúc tiến thương mại, các hoạt động kích cầu tiêu dùng, chương trình hàng Việt về nông thôn,... được tập trung triển khai, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết cuối năm.

“Với vai trò Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang sẽ tham mưu UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp, đồng thời tổ chức đoàn đến làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm kịp thời tìm ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó, tập trung vào những ngành hàng xuất khẩu, chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng thấp như: Gạo, thủy sản, may mặc, Gạch các loại, Clinker, đá xây dựng, Điện năng lượng mặt trời…”, bà Lụa cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
An Giang xuất khẩu thủy sản giảm áp lực khi Mỹ hạ mức thuế đối ứng 20%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO