Bản tin cuối tuần từ 07-12/10

Diendandoanhnghiep.vn Khai mạc Hội nghị Trung ương 11, Việt Nam thăng hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, dẹp cà phê đường tàu, công trình Mã Pì Lèng Panorama...là những tin đáng chú ý trong tuần từ 07-12/10.

1/ Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc sáng nay (10/7) tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

=>> Xem chi tiết tại đây.

2/ "Xác định đúng vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước để phát triển KT-XH giai đoạn mới"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, xác định đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước trước khi bước vào nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm phát triển KT-XH mới.

Tổng Bí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, thời gian qua, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội đã tích cực Báo cáo kinh tế-xã hội trình Đại hội XIII của Đảng.

=>> Xem chi tiết tại đây.

3/ Thủ đô Hà Nội trước những thời cơ, vận hội mới

Nhân dịp 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có bài viết nhan đề: "Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. 

Một góc của Thủ đô Hà Nội, hướng Trung tâm hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Một góc của Thủ đô Hà Nội, hướng Trung tâm hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

=>> Xem chi tiết tại đây.

4/ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ 2020 - 2030 có "diện mạo" thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 235 tỷ USD (ảnh minh họa)

Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 được Tổ chức Brand Finance công bố, 'Vietnam' được định giá 235 tỷ USD.

=>> Xem chi tiết tại đây.

5/ Tiếng “kêu cứu” từ các dự án chậm tiến độ

Đích thân Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có văn bản khẩn gửi các bộ liên quan để tìm hướng “giải cứu” dự án đường sắt đô thị (metro) số 1 tại TPHCM.

p/Tuyến metro số 67 đã hoàn thành 67% khối lượng. Ảnh: HUY THỊNH

Tuyến metro số 67 đã hoàn thành 67% khối lượng. Ảnh: HUY THỊNH

=>> Xem chi tiết tại đây.

6/ Dù tăng trưởng cao, nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế vẫn luôn... thời sự

GDP của Việt Nam năm nào cũng đứng vào danh sách các nước tăng trưởng cao nhất thế giới nhưng nhận định nền kinh tế vẫn đứng trước nguy cơ tụt hậu chưa bao giờ hết tính thời sự.

tăng trưởng 6,98% - cao nhất của 9 tháng trong vòng 9 năm gần đây

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 6,98% - cao nhất của 9 tháng trong vòng 9 năm gần đây.

=>> Xem chi tiết tại đây.

7/ Ô nhiễm không khí: Thay vì hoài nghi AirVisual, cần bắt tay vào hành động

Ngồi nghi ngờ AirVisual và tìm cách đầu tư một hệ thống đo lường ‘tốt hơn’ nghe có xa vời không?

=>> Xem chi tiết tại đây. (Xem loạt bài tại đây)

8/ Cà phê đường tàu – Mong một ngày trở lại

Vậy là Hà Nội đã dẹp cà phê đường tàu. Người đồng tình, người phản đối, người tiếc nuối, người hoài nghi không biết được mấy bữa, thế nào cũng lén lút ‘hoạt động trở lại’ thôi.

=>> Xem chi tiết tại đây. (Xem loạt bài tại đây)

9/ Không thể “cống hóa” các dòng sông ở Hà Nội

Nếu “cống hóa” để làm bãi đỗ xe thì nguy cơ biến những dòng sông tự nhiên thành dòng “sông chết” và cuối cùng là biến từ sông thành cống.

Việc "cống hoá" 4 con sông và bãi giữa sông Hồng được cho là không hợp lý. Ảnh: Internet.

=>> Xem chi tiết tại đây.

10/ Doanh nghiệp sẽ là trung tâm của đổi mới sáng tạo quốc gia

Đây là chủ đề chính của Hội nghị kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN, đáng chú ý Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị lần này.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với chủ đề “Dịch chuyển chính sách để đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia” .

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với chủ đề “Dịch chuyển chính sách để đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia” .

=>> Xem chi tiết tại đây.

11/ Nhìn lại sự việc "AirVisual và Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới"

Thời gian vừa qua, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí AirVisual bỗng trở thành tâm điểm của dư luận Việt Nam.

=>> Xem chi tiết tại đây.

12/ Khi nền tảng mạng xã hội “bất lực” trước các vụ bạo lực

Nền tảng phát trực tuyến đang phải đối mặt vấn nạn: người phạm tội ác phát trực tiếp qua mạng xã hội, khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của hành động tội ác.

Mạng xã hội đang trở thành công cụ không thể thiếu để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền hành vi cực đoan.

Mạng xã hội đang trở thành công cụ không thể thiếu để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền hành vi cực đoan.

=>> Xem chi tiết tại đây.

13/ Laptop lai máy tính bảng: Vùng cấm của Apple

Mặc dù Apple có lẽ không bao giờ kết đôi Mac và iPad, thì chiều hướng phát triển của hai dòng sản phẩm này vẫn có đôi nét giống đối phương

=>> Xem chi tiết tại đây.

14/ VCCI khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cảnh giác với một số công ty Ma rốc
 
VCCI và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma rốc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên thận trọng, không giao dịch với một số công ty Ma rốc.

VCCI và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma rốc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên thận trọng, không giao dịch với các công ty Ma rốc.

VCCI và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma rốc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên thận trọng, không giao dịch với các công ty Ma rốc.

=>> Xem chi tiết tại đây.

15/ Việt Nam trở thành quán quân tốc độ cải thiện năng lực cạnh tranh toàn cầu

Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua.

a

 Việc thăng hạng của Việt Nam trong cuộc đua tranh về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh trong nền kinh tế tế toàn cầu là sự cộng hưởng của 2 yếu tố: cải cách thể chế và tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân Việt - đôi cánh để nền kinh thế Việt Nam bay lên.

=>> Xem chi tiết tại đây.

16/ VCCI cảnh báo 4 hình thức lừa đảo doanh nghiệp Việt tại Tây Phi

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, trong thời gian qua đã xảy ra một số hình thức lừa đảo tại khu vực Tây Phi.

Đối tượng lừa đảo tại Tây Phi thường nhắm vào các doanh nghiệp ngành gỗ.

Đối tượng lừa đảo tại Tây Phi thường nhắm vào các doanh nghiệp ngành gỗ.

=>> Xem chi tiết tại đây.

17/ Dự thảo Nghị định tổ chức hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa phù hợp thực tế

VCCI vừa có văn bản trả lời Công văn số 4059/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

VCCI cho rằng quy định về một trong các điều kiện người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng một trong các điều kiện: “được đào tạo liên tục và có Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng là chưa phù hợp thực tế.

VCCI cho rằng quy định về một trong các điều kiện người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng một trong các điều kiện “được đào tạo liên tục và có Chứng chỉ đào tạo dược lâm sàng" là chưa phù hợp thực tế.

=>> Xem chi tiết tại đây.

18/ Chủ tịch VCCI trao danh hiệu “Cánh Sếu Vàng” cho 27 doanh nhân khu vực ĐBSCL

Chiều ngày 7/10, Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc đã đến dự Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL diễn ra tại TP.Cần Thơ.

27 doanh nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu

27 doanh nghiệp xuất sắc nhất, thuộc Tốp đầu ngành của khu vực ĐBSCL, có nhiều đóng góp cho sự triển kinh tế xã hội khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. được tặng danh hiệu "Cánh Sếu Vàng"

=>> Xem chi tiết tại đây.

19/ Kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm của doanh nghiệp

Kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng sẽ giải quyết tốt sự xung đột về nền kinh tế phi rác thải và bảo vệ môi trường, khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các công nghệ sáng tạo.

Đối thoại báo chí về kinh tế tuần hoàn

Các diễn giả tại cuộc đối thoại báo chí về kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Quốc Tuấn

=>> Xem chi tiết tại đây.

20/ Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

VCCI cho rằng, yêu cầu cơ sở đào tạo phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước tại các thời điểm: khai giảng khóa học; kết thúc khóa học; trước khi tổ chức kiểm tra là quá nhiều.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về nghĩa vụ báo cáo theo hướng, cơ sở đào tạo chỉ phải gửi báo cáo trước các kỳ kiểm tra để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về nghĩa vụ báo cáo theo hướng, cơ sở đào tạo chỉ phải gửi báo cáo trước các kỳ kiểm tra để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát.

=>> Xem chi tiết tại đây.

22/ Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang nghe “Tổ quốc gọi tên mình”

Mỗi doanh nhân hãy góp phần làm giàu cho đất nước, không chỉ bằng lòng với “giấc mơ nho nhỏ” riêng cho gia đình mình và doanh nghiệp mình.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mạip/và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế” tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế” tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019

=>> Xem chi tiết tại đây.

23/ Hanoimilk chật vật tìm lại chỗ đứng

Dù đã hơn 10 năm kể từ khủng hoảng sữa nhiễm melamine khiến tình kinh kinh doanh của Hanoimilk lao dốc, đến nay công ty vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.

Từ

Từ "đại gia" làng sữa, Hanoimilk sa lầy khó khăn và trở thành doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bấp bênh.

=>> Xem chi tiết tại đây.

24/ “Nữ đại gia” Nguyễn Thị Như Loan: Nhiều khi tự hỏi "tại sao chọn nghề vất vả này"?

Bất động sản vốn là lĩnh vực được cho là dành cho phái mạnh, nhưng “nữ tướng” Nguyễn Thị Như Loan lại cho thấy phái "yếu" cũng có khả năng thống trị trong giới bất động sản đầy những biến động.

“Ngã rẽ” bất động sản đến với

“Ngã rẽ” bất động sản đến với "Nữ đại gia" Nguyễn Thị Như Loan một cách bất ngờ.

=>> Xem chi tiết tại đây.

25/ Cơ hội "thoát hiểm" của Cienco4

Số dư nợ phải trả của Cienco4 tính đến thời điểm ngày 30/6/2019 là 6.014 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu là 1.187 tỷ đồng.

Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ phải trả của CIENCO4 là 6.014 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ 1.187 tỷ đồng

Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ phải trả của CIENCO4 là 6.014 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ 1.187 tỷ đồng

=>> Xem chi tiết tại đây.

26/ "Ông trùm" ngành hóa chất lao đao vì thua lỗ

Vinachem thua lỗ 279 tỷ đồng, trích lập dự phòng gần 5.600 tỷ đồng cho “bộ tứ thua lỗ”.

Công ty mẹ Vinachem lỗ 279 tỷ đồng, khác xa mức lãi 70,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý,

Công ty mẹ Vinachem lỗ 279 tỷ đồng, đồng thời đang phải trích lập dự phòng tới 5.585 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào "bộ tứ thua lỗ".

=>> Xem chi tiết tại đây.

27/ Rút lui khỏi Coteccons, quỹ ngoại KIM trở thành cổ đông lớn tại HBC

Nhóm Korean Investment Management đã mua vào 1,17 triệu cổ phiếu HBC vào ngày 30/9 và trở thành cổ đông lớn tại Xây dựng Hòa Bình với tỉ lệ sở hữu 5,11%.

Hậu thoái vốn tại Coteccons, nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn tại HBC

Hậu thoái vốn tại Coteccons, nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn tại HBC.

=>> Xem chi tiết tại đây.

28/ Khó khăn chờ tân CEO Đạm Hà Bắc

Vực dậy “đứa con đầu lòng của ngành đạm” trong bối cảnh rối ren hiện tại quả thực là thách thức rất lớn đối với tân CEO Nguyễn Đức Ninh của Đạm Hà Bắc.

Công ty Đạm Hà Bắc đã lỗ âm vốn

Công ty Đạm Hà Bắc đã lỗ âm vốn

=>> Xem chi tiết tại đây.

29/ "Ông trùm" BOT Tasco vẫn "liêu xiêu"

6 tháng đầu năm 2019, Tasco báo lỗ 13,1 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái dù có sụt giảm vẫn ghi nhận mức lãi 41,2 tỷ đồng…

Đại gia BOT Tasco báo lỗ sau 3 năm đặt tham vọng với bất động sản.

Đại gia BOT Tasco báo lỗ sau 3 năm đặt tham vọng với bất động sản.

=>> Xem chi tiết tại đây.

31/ “Social marketing” khác gì “Digital marketing”

Hai khái niệm Digital marketing và Social media marketing thường được sử dụng lẫn lộn với nhau, thậm chí với cả những người hoạt động trong lĩnh vực này.

=>> Xem chi tiết tại đây.
32/ Không gì là không thể: 3 bài học từ nhiệm vụ NASA đưa người lên Mặt trăng
Sau tất cả, công trình này chứa đựng rất nhiều bài học quý giá cho những doanh nghiệp đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ “bất khả thi”.

=>> Xem chi tiết tại đây.

33/ Chứng khoán ngắn hạn: Cẩn trọng với mốc 980 điểm

Mức 980 điểm đang là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nếu VN-Index giảm xuống dưới mức này, sẽ rơi vào xu hướng điều chỉnh mạnh.

p/Diễn biến VN-Index từ ngày 30/9 đến ngày 8/10/2019

Diễn biến VN-Index từ ngày 30/9 đến ngày 8/10/2019

=>> Xem chi tiết tại đây.

35/ Cổ phiếu ACV chưa thoát xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

Đà tăng trưởng của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) chững lại, khiến giá cổ phiếu ACV tiếp tục xu hướng điều chỉnh, tích lũy.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, giá cổ phiếu ACV đóng cửa ở mức 75.000đ/cp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, giá cổ phiếu ACV tăng 1,6% lên mức 76.200đ/cp

=>> Xem chi tiết tại đây.

37/ Hai mặt của trái phiếu doanh nghiệp

Sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2019 không chỉ cho thấy mức độ khát vốn của các doanh nghiệp, mà còn là những kỳ vọng và hàm chứa cả những rủi ro.

p/Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2019.

Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2019.

=>> Xem chi tiết tại đây.

38/ Vì sao hơn 36 triệu cổ phiếu BFC bị phong toả?

Toà án Nhân dân TP.HCM đã quyết định phong tỏa hơn 36 triệu cổ phiếu BFC của Công ty CP Hoá chất Bình Điền, thuộc sở hữu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Cổ phiếu phân bón Bình Điền trong phiên giao dịch ngày 9/10 chỉ còn 15.200 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu BFC chỉ còn 15.200 đồng/cổ phiếu tính đến phiên giao dịch ngày 9/10 

=>> Xem chi tiết tại đây.

39/ Cổ phiếu VTR "lao dốc" mạnh vì đâu?

Sau 7 phiên niêm yết trên sàn UPCoM, cổ phiếu của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UpCOM: VTR) đã "lao dốc" không phanh.

f

Cổ phiếu VTR đang giảm mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày 10/8, VTR giảm 14,2% đóng cửa ở mức 58.000đ/cp

=>> Xem chi tiết tại đây.

40/ Chia cổ tức và những lưu ý với nhà đầu tư

Bên cạnh kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng giá, nhiều nhà đầu tư cũng thường “trông” vào việc hưởng cổ tức từ doanh nghiệp.

việc chi trả cổ tức tiền mặt qua nhiều năm chứng tỏ dòng tiền tự do của doanh nghiệp rất bền vững.

Việc chi trả cổ tức tiền mặt qua nhiều năm chứng tỏ dòng tiền tự do của doanh nghiệp rất bền vững.

=>> Xem chi tiết tại đây.

41/ Lãi suất cho vay sẽ ổn định cuối năm nay

Dù lãi suất huy động vẫn đang chịu nhiều sức ép tăng, nhưng lãi suất suất cho vay được dự báo vẫn ổn định trong cuối năm nay.

f

Lãi suất huy động đang chịu khá nhiều áp lực.

=>> Xem chi tiết tại đây.

42/ Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh

Mức độ lạc quan về triển vọng kinh doanh của các nhà băng đã giảm, song trên thực tế, nhiều nhà băng vẫn công bố lãi khủng trong 9 tháng đầu năm nay.

TPBank là nhà băng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với con số lợi nhuận trước thuế đạt tới 2.404 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

TPBank là nhà băng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với con số lợi nhuận trước thuế đạt tới 2.404 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

=>> Xem chi tiết tại đây.

43/ VDSC: Cẩn trọng đầu tư vào cổ phiếu YEG

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), các nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1, vì tiềm năng tăng trưởng dài hạn của YEG chưa rõ ràng.

Cổ phiếu YEG đang giao dịch quanh vùng giá 60 ngàn đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu YEG đang giao dịch quanh vùng giá 60.000đ/cp. 

=>> Xem chi tiết tại đây.

44/ Bộ GTVT đề nghị "trả" tuyến metro Yên Viên - Ngọc Hồi cho Hà Nội

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển giao chủ đầu tư dự án tuyến metro số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi về UBND TP.Hà Nội.

Phối cảnh tổ hợp ga Ngọc Hồi của tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội Yên Viên- Ngọc Hồi

Phối cảnh tổ hợp ga Ngọc Hồi của tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội Yên Viên- Ngọc Hồi

=>> Xem chi tiết tại đây.

45/ Chất lượng tăng trưởng đang kém đi

Chuyên gia nhận định, tăng trưởng nhờ vào công nghiệp khai khoáng là tăng trưởng không phải màu hồng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro của sự không bền vững.

 Đóng góp chính của 9 tháng đầu năm 2019 đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, trong đó ngành khai khoáng tăng vọt.

Đóng góp chính của 9 tháng đầu năm 2019 đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, trong đó ngành khai khoáng tăng vọt mà cụ thể là khai thác than.

=>> Xem chi tiết tại đây.

46/ World Bank: Việt Nam sẽ đối mặt với một số nguy cơ trong lợi ích từ thương chiến Mỹ-Trung

Với tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP lên đến gần 200%, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ do độ bất định cao và khả năng các chuỗi toàn cầu bị gián đoạn.

Việt Nam còn có thể trở thành đối tượng của các biện pháp thuế quan và bảo vệ thương mại khác của Mỹ khi thặng dư thương mại với nước này ngày càng tăng lên.

Theo World Bank, Việt Nam còn có thể trở thành đối tượng của các biện pháp thuế quan và bảo vệ thương mại khác của Mỹ khi thặng dư thương mại với nước này ngày càng tăng lên.

=>> Xem chi tiết tại đây.

47/ Dự án sân bay quốc tế Long Thành: Bộ GTVT kiến nghị giao ACV, chuyên gia lo quy hoạch manh mún

 ACV vừa được Bộ GTVT và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng nhất đề xuất giao ACV là nhà đầu tư, khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng thuận phương án giao ACV là nhà đầu tư, khai thác cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành. 

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD), được chia làm 3 giai đoạn thực hiện.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD), được chia làm 3 giai đoạn thực hiện.

=>> Xem chi tiết tại đây.

48/ Việt Nam tăng 10 bậc trong xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đánh giá, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 hồi năm ngoái lên mức xếp hạng 67 trong năm nay.

Xếp hạng về

Xếp hạng về chỉ số cạnh tranh của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 hồi năm ngoái lên mức xếp hạng 67 trong năm nay.

=>> Xem chi tiết tại đây.

49/ Việt Nam "nhảy" 5 bậc lọt top 7 các nhà cung cấp hàng đầu cho Mỹ

Theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Việt Nam đã nhảy từ vị trí thứ 12 sang thứ 7 trong danh sách các nhà cung cấp hàng đầu cho Mỹ.

fd

Việt Nam với mức tăng 34% tương đương 10,9 tỷ USD lọt top thứ 7 trong danh sách các nhà cung cấp hàng đầu cho Mỹ.

=>> Xem chi tiết tại đây.

50/ Vì sao nhà đầu tư chưa mặn mà "đổ tiền" vào Khánh Hòa?

Riêng 8 tháng của năm 2019, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ thu hút được 12 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng.

thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Thu hút vốn đầu tư như vậy chưa xứng với tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa.

=>> Xem chi tiết tại đây.

51/ Quảng Ninh: Nhà máy xử lý rác Tràng Lương "dài cổ" chờ điện

Đã hoàn thành hơn 6 tháng nay nhưng nhà máy xử lý rác Tràng Lương vẫn chưa thể chạy thử và đưa vào hoạt động vì thiếu điện.

giai đoạn 1 của nhà máy xử lý rác Tràng Lương đã hoàn thành hơn 6 tháng nay, hiện chỉ đợi điện để chạy thử và đưa vào hoạt động.

Giai đoạn 1 của nhà máy xử lý rác Tràng Lương đã hoàn thành hơn 6 tháng nay, hiện chỉ đợi điện để chạy thử và đưa vào hoạt động.

=>> Xem chi tiết tại đây.

52/ “Nâu” sang “xanh” hay ngược lại?

 Có tiềm năng, lợi thế về cảnh quan nhưng Quảng Ninh chỉ thật sự đột phá về kinh tế, du lịch khi chủ trương phá bỏ thế độc tôn của than với sự chuyển đổi gam mầu từ “nâu” sang “xanh” được thực hiện.

p/Một quả đổi đã từng được ví như lá phối xanh của phường Bãi Cháy, Hạ Long bị cạo trọc nhường chỗ cho dự án ì ạchp/577.

Một quả đổi đã từng được ví như lá phối xanh của phường Bãi Cháy, Hạ Long bị cạo trọc nhường chỗ cho dự án ì ạch 577.

=>> Xem chi tiết tại đây.

53/ Quảng Ninh vẫn đang thiếu doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp quý III năm 2019.

hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp quý III/2019

Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh quý III/2019

=>> Xem chi tiết tại đây.

54/ Thanh Hóa gỡ vướng cho hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics qua Cảng Nghi Sơn

Chiều 7/10, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics.

zfcs

Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì hội nghị

=>> Xem chi tiết tại đây.

55/ Hà Giang… dang dở

Nhà hàng Panorama nằm trên cung đường “Hạnh phúc” với bao kỳ vọng được gửi gắm lại trở thành một phần “bộ sưu tập” những dự án dang dở trên mảnh đất đang cần rất nhiều nguồn lực để dựng xây.

Số phận của nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng đã được định đoạt

=>> Xem chi tiết tại đây.

56/ Thành phố thông minh chưa có nền tảng thông minh

Với tham vọng đến năm 2030 Việt Nam xây dựng 30 đô thị thông minh, hiện đã có 30 địa phương được phê duyệt dự án phát triển này.

Phối cảnh khu trung tâm dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội

=>> Xem chi tiết tại đây.

57/ Ngành kinh doanh quản lý vận hành chung cư: Rất quan trọng, cớ sao lại bỏ?

Luật Đầu tư không nên đề xuất bỏ 2 điều kiện kinh doanh là quản lý vận hành chung cư và đào tạo quản lý vận hành chung cư bởi đây là ngành nghề mà pháp luật không cấm thậm chí rất có lợi cho xã hội.

Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

=>> Xem chi tiết tại đây.

58/ Cải tạo chứ không nhất thiết phải phá dỡ Mã Pì Lèng Panorama

Công trình Mã Pì Lèng Panorama bị đề xuất phá dỡ 6 tầng nhô ra sông Nho Quế, phần còn lại được chỉnh trang làm nơi dừng chân cho khách du lịch.

Góc chụp thẳng hông công trình Mã Pì Lèng Panorama nhìn vào không có cảm giác thân thiện

 =>> Xem chi tiết tại đây.

59/ Thiếu chuyên gia hội tụ đủ chuyên môn quản lý vận hành nhà chung cư

Việc quản lý vận hành nhà chung cư là vô cùng khó khăn trong khi Việt Nam chưa có chuyên gia hội tụ đủ chuyên môn về quản lý lĩnh vực này.

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm

=>> Xem chi tiết tại đây.

60/ Từ Mã Pì Lèng Panorama ngẫm đến cơ chế bảo tồn di sản

Những ngày gần đây, hình ảnh ngôi nhà 7 tầng nằm chễm chệ trên địa điểm đẹp nhất của đèo Mã Pì Lèng sau khi được báo chí phản ánh đã dậy sóng dư luận.

 Công trình Mã Pì Lèng Panorama xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

=>> Xem chi tiết tại đây.

61/ Hà Nội: Điểm mặt chung cư không xuất trình được hồ sơ nghiệm thu PCCC

Công an TP Hà Nội vừa nêu tên 78 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Dự án Lâm Viên Complex dù chưa nghiệm thu về PCCC nhưng chủ đầu tư đã cho dân vào ở

=>> Xem chi tiết tại đây.

62/ Hợp đồng không có con dấu, chỉ có chữ ký có giá trị pháp lý không?

Trong thực tế, không hiếm trường hợp giao dịch trên danh nghĩa của doanh nghiệp lại không có con dấu của doanh nghiệp, liệu những giao dịch này có giá trị pháp lý đối với doanh nghiệp không?

sdffg

Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

=>> Xem chi tiết tại đây.

63/ Nhiều lĩnh vực không được đầu tư theo phương thức PPP

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần này đã thu hẹp lĩnh vực đầu tư, sẽ “tước” mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp vào nhiều lĩnh vực quan trọng.

 

=>> Xem chi tiết tại đây.

64/ Tòa bác kháng cáo của Rồng Ngọc, vị trí Chủ tịch và TGĐ Eximbank giữ nguyên

Theo Quyết định của Toà án nhân dân TPHCM, việc kháng cáo của CTCP Rồng Ngọc về các Nghị quyết HĐQT Eximbank không được chấp nhận.

=>> Xem chi tiết tại đây.

65/ Gia Lai: Huyện cấp bìa đỏ sai, dân lãnh đủ

Đất thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý nhưng Phó Chủ tịch, Chủ tịch huyện Chư Pứh (Gia Lai) vẫn “vô tư” ký – cấp 16 Giấy CNQSDĐ cho người dân trái quy định.

p/Ông Phan Sơn trình bày với phóng viên về hoàn cảnh gia đình khi bị từ chối cho đăng ký thế chấp tài sản vay ngân hàng

Ông Phan Sơn trình bày với phóng viên về hoàn cảnh gia đình khi bị từ chối cho đăng ký thế chấp tài sản vay ngân hàng

=>> Xem chi tiết tại đây.

66/ Doanh nghiệp vận tải bất bình với xe khách trá hình: Luẩn quẩn chuyện “cấm” hay “quản”

Không chỉ các doanh nghiệp vận tải bất an mà ngay cả các cơ quan chức năng cũng loay hoay với nạn xe khách trá hình.

p/Xe 16 chỗ của nhà xe Bình An đang bắt khách dọc đường

Xe 16 chỗ của nhà xe Bình An đang bắt khách dọc đường

=>> Xem chi tiết tại đây.

67/ Chưa doanh nghiệp nào xin được giấy phép xuất khẩu hương sang Ấn Độ

Đó là khẳng định của đại diện Bộ Công Thương khi thông tin về việc Ấn Độ đột ngột hạn chế nhập khẩu hương nhang.

Việt Nam hiện có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hương nhang, kim ngạch xuất khẩu năm 2018 khoảng 76 triệu USD/năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 70-100 triệu USD/năm.

Việt Nam hiện có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hương nhang, kim ngạch xuất khẩu năm 2018 khoảng 76 triệu USD/năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 70-100 triệu USD/năm.

=>> Xem chi tiết tại đây.

68/ Quảng Nam: Dân buộc nhà máy cồn ngưng sản xuất vì gây ô nhiễm

Thời gian qua, tình hình sản xuất gây ô nhiễm trong thời gian dài tại nhà máy cồn tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã khiến cho người dân sống xung quanh lâm vào cảnh hoang mang.

p/Nhà máy cồn gây ô nhiễm trong thời gian dài khiên người dân bức xúc, phản đối không cho tiếp tục sản xuất.

Nhà máy cồn gây ô nhiễm trong thời gian dài khiên người dân bức xúc, phản đối không cho tiếp tục sản xuất.

=>> Xem chi tiết tại đây.

69/ Doanh nghiệp cần số lượng và số lần in hoá đơn chuyển đổi tối đa là bao nhiêu?

Là doanh nghiệp, số lượng và số lần in hoá đơn chuyển đổi tối đa là bao nhiêu lần để tránh trường hợp 1 khách hàng sử dụng 2 hoá đơn giống nhau để yêu cầu bồi thường tại 2 đơn vị bảo hiểm? Về vấn đề này Ban Biên tập chuyển câu hỏi tới Công ty Cổ phần MISA  giải đáp.

=>> Xem chi tiết tại đây.

70/ Nóng! Mỹ "ra đòn" trước ngày đàm phán với Trung Quốc

Mỹ chính thức áp mức thuế mới đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa thuộc nhóm tủ bếp bằng gỗ và bàn trang điểm nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 3/10.

Mỹ vừa áp thuế bổ sung đối với đồ gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc

Mỹ vừa áp thuế bổ sung đối với đồ gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc

>> Xem chi tiết tại đây.

71/ Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, thế giới "lãnh đủ"

Làn đầu tên trong nhiều thập kỷ, thế giới đang chứng kiến việc nền kinh tế của Trung Quốc giảm tốc gây ra những tác động tiêu cực trên toàn cầu.

Sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đang ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới

Sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đang ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới

=>> Xem chi tiết tại đây.

72/ Điều tra luận tội Tổng thống Trump: Diễn biến khó lường!

Cuộc điều tra luận tội đang trở nên ngày một căng thẳng đã đẩy Tổng thống Trump vào tương lai khó đoán định.

Cuộc chiến luận tội Tổng thống Mỹ đang diễn biến hết sức phức tạp

Cuộc chiến luận tội Tổng thống Mỹ đang diễn biến hết sức phức tạp

=>> Xem chi tiết tại đây.

73/ Trung Quốc quá mạnh để có thể bị cô lập?

Một hiệp định thương mại TPP đối với các giao dịch kỹ thuật số có lẽ là câu trả lời cho bài toán hóc búa mang tên Huawei!

Huawei không chỉ phát triển hệ điều hành di động của riêng mình mà còn cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng khép kín không sử dụng cho các nhà cung cấp Mỹ

Huawei không chỉ phát triển hệ điều hành di động của riêng mình mà còn cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng khép kín không sử dụng cho các nhà cung cấp Mỹ

=>> Xem chi tiết tại đây.

74/ Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Lại tay không trở về?

Mặc dù còn nhiều nghi ngại, nhưng giới chuyên gia vẫn giữ lại những dự báo lạc quan về kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung vào thứ 5 tuần này.

Phó Tổng thống Lưu Hạc tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc đến Mỹ

Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc đến Mỹ

=>> Xem chi tiết tại đây.

75/ Mỹ-Nhật ký Hiệp định: Lời nhắn cho EU và Trung Quốc

Rất nhanh chóng, chỉ một thời gian rất ngắn sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng LHQ 74, Mỹ và Nhật Bản đã ký kết chính thức một Hiệp định thương mại.

Mỹ và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại song phương

Mỹ và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại song phương

=>> Xem chi tiết tại đây.

76/ Ẩn số đằng sau "cú bắt tay" EU - Nhật Bản

Việc Liên minh châu Âu và Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng mới đây được cho là cạnh tranh trực tiếp với Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

Thủ tướng Shinzo Abe (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái) tại lễ ký thỏa thuận tự do thương mại ngày 17/7/2018 tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Shinzo Abe (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái) tại lễ ký thỏa thuận tự do thương mại ở thủ đô Tokyo.

=>> Xem chi tiết tại đây.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin cuối tuần từ 07-12/10 tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713859510 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713859510 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10