Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, báo chí, xuất bản phải trở thành lực lượng tiên phong hiện thực hóa khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Thanh Lâm. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan báo chí, xuất bản tại Hà Nội, các trí thức, nhà khoa học và đại biểu văn nghệ sĩ. Hội nghị kết nối hơn 40 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với khoảng 7.000 đại biểu tham dự.
Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh nêu rõ, trong kỷ nguyên mới, báo chí, xuất bản, truyền thông cần trở thành người tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định Đại hội XIV đã mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao. Trong dòng chảy đó, lực lượng báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức chính là những người mang sứ mệnh "khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối" — tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc.
Đồng chí Trần Thanh Lâm yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản phải chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang tư duy "kiến tạo phát triển", tạo không gian mới để báo chí thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia. Các cơ quan báo chí phải thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền theo phương châm "đúng, nhanh, hay và sắc bén", đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông. Các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước, đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.
Với lực lượng văn nghệ sĩ, đồng chí Trần Thanh Lâm dẫn tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW: văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị, đội ngũ văn nghệ sĩ là những người "xây dựng, bồi đắp tâm hồn dân tộc, thắp lửa khát vọng của Nhân dân". Từ đó, cần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là sản phẩm thưởng thức mà còn là động lực kinh tế, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.
Với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đồng chí nhắc lại khẳng định của Nghị quyết 57-NQ/TW: khoa học công nghệ là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Cần mạnh dạn tháo gỡ các "nút thắt" về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ trong nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường để trí thức được tự do sáng tạo và cống hiến. Khoa học công nghệ phải giải quyết được bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng đạt mức hai con số như mục tiêu đã đề ra.
Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yếu tố con người là "khâu đột phá của mọi đột phá". Mọi mục tiêu sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức và nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm. Cần xây dựng cơ chế "chiêu hiền đãi sĩ" vượt trội, đặc biệt với chuyên gia đầu ngành và tài năng trẻ, đồng thời bảo đảm mức đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài.
Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc học tập Nghị quyết XIV không chỉ là nhiệm vụ chính trị của năm 2026 mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động có địa chỉ rõ ràng, thời gian hoàn thành xác định và thước đo hiệu quả cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết chính là thước đo chính xác nhất tư duy, phương pháp lãnh đạo và tâm huyết của mỗi tổ chức đảng, mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức và người làm xuất bản.
"Trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm luôn nhấn mạnh: Đất nước chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội lịch sử nhưng cũng không ít thách thức đòi hỏi có sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Với ý nghĩa đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng rằng, đội ngũ những người làm báo, xuất bản, các văn nghệ sĩ, trí thức sẽ là những người đi tiên phong trong triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết. Để mỗi trang viết, mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi công trình khoa học đều có sức mạnh hiệu triệu, cổ vũ tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc," đồng chí Trần Thanh Lâm kết luận.