Khóa tập huấn Khởi nghiệp sáng tạo và áp dụng AI trong đào tạo khởi nghiệp sáng tạo đã giúp các học viên trang bị thêm kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ngày 25/10, khóa tập huấn Khởi nghiệp sáng tạo và áp dụng AI trong đào tạo khởi nghiệp sáng tạo dành cho giảng viên và cố vấn khởi nghiệp bế giảng sau 3 ngày đào tạo. Khóa huấn luyện được hỗ trợ tổ chức về mặt chuyên môn từ Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia - VSMA, cùng sự phối kết hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: tư duy khởi nghiệp sáng tạo, Design Thinking (tư duy thiết kế), Lean Startup (khởi nghiệp tinh gọn), Business Model Canvas và Lean Canvas. Đồng thời, các học viên cũng được thực hành ứng dụng AI trong từng bước của quá trình đào tạo và phát triển ý tưởng cùng nhiều công cụ phát triển ý tưởng và phản biện dự án khởi nghiệp.
Chia sẻ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông Trần Phương Hòa – đại diện học viên cho biết sẽ tận dụng các kiến thức vào quá trình công tác thực tế của bản thân. Theo ông Hòa, kiến thức khởi nghiệp được trang bị từ chuyên gia trong thời gian huấn luyện cũng sẽ tạo nguồn động lực cho học viên lan tỏa giá trị cho doanh nghiệp.

“Hy vọng hoạt động giao lưu, kết nối trong khóa học sẽ được kéo dài trong thời gian tới để lan tỏa giá trị lớn hơn cho cộng đồng”, ông Hòa kỳ vọng.
Ông Nguyễn Bão Quốc – Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VSMA kỳ vọng các kiến thức ban tổ chức mang tới sẽ giúp học viên tự tin hơn, vững vàng hơn trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sắp tới. Với hành trình khởi nghiệp, ông Quốc đề xuất các học viên nên bền chí, bởi đây là con đường dài và cần được trau dồi nhiều hơn để hướng đến thành công.
“Kiến thức vững vàng sẽ là nền tảng để các huấn luyện viên và các dự án khởi nghiệp gặt hái thành quả trong tương lai”, ông Quốc nói.

Theo ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hiện nay nguồn lực dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là rất lớn. Đối với các học viên, ông Võ Đức Anh cho rằng, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các học viên sẽ tích cực lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến với cộng đồng.
“Thông qua khóa huấn luyện cũng như hợp tác với VCCI, ban tổ chức kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chuyên gia, huấn luyện viên để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố. Đà Nẵng đã ban hành đề án thành phố đổi mới sáng tạo, trong đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ nằm trong hệ sinh thái rộng hơn”, ông Anh cho biết.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có 500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thành phố sẽ dành nguồn lực đầu tư, kêu gọi các quỹ đầu tư thiên thần trên thế giới đến thành phố để bổ sung nguồn lực, phát triển hệ sinh thái bền vững.
Cũng theo ông Võ Đức Anh, thành phố cũng đã lên kế hoạch để các địa phương, xã, phường cùng thực hiện mục tiêu phát triển khởi nghiệp. Các hoạt động sẽ bao gồm ký kết hợp tác với các viện, trường và có nguồn nhân lực trong việc hỗ trợ khởi nghiệp.
“Thành phố sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và dành nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp”, ông Võ Đức Anh nói thêm.

Tại lễ bế giảng, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 52 học viên hoàn thành khóa học. Sau khi tham gia khoá huấn luyện, ban tổ chức mong muốn các học viên – chính là các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức thu hoạch được tới các sinh viên và cho chính bản thân mình để lan toả tinh thần khởi nghiệp, truyền cảm hứng và kiến thức, kinh nghiệm. Thông qua đó góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học, địa phương, cơ sở làm việc.