Không chỉ dừng lại ở vai trò một kênh phản ánh thông tin thuần túy, báo chí đã và đang khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp với các nhà quản lý chính sách.
Trên hành trình bứt phá của kinh tế tư nhân Hải Phòng, đội ngũ nữ doanh nhân đang là điểm sáng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP Hải Phòng đã chia sẻ sâu sắc về hành trình này.

- Thưa bà, trong bối cảnh Hải Phòng tăng tốc giữ vững vị thế cực tăng trưởng phía Bắc với GRDP hai con số, khu vực kinh tế tư nhân nói chung và đội ngũ nữ doanh nhân nói riêng đang đóng góp như thế nào vào mục tiêu này?
Khu vực kinh tế tư nhân hiện nay đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp trực tiếp vào cơ cấu tăng trưởng bền vững của thành phố Cảng. Trong bức tranh sôi động đó, đội ngũ nữ doanh nhân Hải Phòng đang tự tin khẳng định dấu ấn rất riêng.
Chúng tôi không chỉ cân đo đóng góp bằng những con số tăng trưởng hay số nộp ngân sách, mà còn ở việc xây dựng một môi trường kinh doanh nhân văn, trách nhiệm. Hiện nay, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, góp phần quan trọng vào an sinh xã hội. Từ các ngành truyền thống như thương mại, dịch vụ, dệt may cho đến những lĩnh vực thế mạnh của phái mạnh như logistics, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí... ở đâu cũng thấy sự hiện diện của những bóng hồng quyết đoán.
Đặc biệt, trước làn sóng chuyển dịch kinh tế toàn cầu, nhiều nữ doanh nhân Hải Phòng đã mạnh dạn đứng đầu sóng ngọn gió, chủ động đầu tư lớn vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ xanh nhằm nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Cùng với cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đội ngũ nữ doanh nhân đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics hiện đại mang tầm quốc tế.
- Thưa bà, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh đã trở thành tấm vé thông hành bắt buộc, các doanh nghiệp nữ Hải Phòng đã đạt được những bước tiến cụ thể nào để nâng cao năng lực cạnh tranh?
Nhận thức rõ yêu cầu của bối cảnh kinh tế mới, các doanh nghiệp nữ Hải Phòng đã chủ động rũ bỏ tư duy lối mòn để cải cách toàn diện. Chúng tôi hiểu rằng nếu không thay đổi mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ số và "xanh hóa" sản xuất, doanh nghiệp sẽ tự đánh mất năng lực cạnh tranh ngay trên sân nhà.
Để tạo bệ đỡ cho hội viên, Hội Nữ doanh nhân TP Hải Phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với VCCI, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, cùng các tổ chức quốc tế uy tín như ILO... triển khai hàng loạt chương trình đào tạo chuyên sâu. Nhờ đó, năng lực cạnh tranh được nâng lên rõ rệt, giúp doanh nghiệp giữ vững thị phần nội địa và tự tin tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Với tư cách là “mái nhà chung” của các nữ doanh nhân đất Cảng, thời gian qua, Hội đã phát huy vai trò cầu nối như thế nào giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, thưa bà?
Một trong những sứ mệnh cốt lõi và là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Hội Nữ doanh nhân TP Hải Phòng chính là làm đại diện hợp pháp, bảo vệ quyền lợi và là tiếng nói đại diện cho cộng đồng nữ doanh nhân. Chúng tôi không hoạt động theo kiểu phong trào bề nổi, mà tập trung đi sâu vào thực tế hoạt động của từng hội viên.
Hội thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên để lắng nghe, tổng hợp một cách khoa học các ý kiến, kiến nghị, cũng như những nút thắt, khó khăn vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn, thủ tục đất đai, chính sách thuế, hay các rào cản hành chính. Những dữ liệu này được chúng tôi báo cáo trực tiếp, kịp thời đến lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, các sở, ban, ngành chức năng.
Đặc biệt, trong quy trình này, chúng tôi coi các cơ quan báo chí, truyền thông chính luận là một mắt xích không thể tách rời. Thông qua các bài viết, phóng sự phản ánh khách quan trên báo chí, các vấn đề "nóng", các bất cập về mặt cơ chế, chính sách mà doanh nghiệp đang gặp phải đã được truyền tải một cách minh bạch, đa chiều đến các nhà hoạch định chính sách. Sức mạnh của truyền thông đã thúc đẩy các cơ quan quản lý vào cuộc nhanh hơn, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế và tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng.

- Bà nhìn nhận báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ đối tác chiến lược, cùng đồng hành và cộng sinh phát triển. Vậy, bà đánh giá thế nào về xu hướng này, đặc biệt là vai trò của báo chí kinh tế?
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Đối với chúng tôi, các cơ quan báo chí – đặc biệt là Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, cơ quan ngôn luận của VCCI – từ lâu đã thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy, chung vai đấu cật cùng doanh nghiệp trên mọi chặng đường thăng trầm.
Mối quan hệ này mang tính cộng sinh sâu sắc. Một mặt, nhờ có báo chí, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và quyết sách kinh tế của thành phố được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến tận tay các chủ doanh nghiệp. Báo chí giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược, dự báo thị trường và phòng ngừa rủi ro pháp lý hiệu quả.
Mặt khác, báo chí chính là bộ lọc và là kênh lan tỏa năng lượng tích cực mạnh mẽ. Những bài viết tôn vinh mô hình kinh tế tuần hoàn, cách làm sáng tạo, sản phẩm Việt chất lượng cao, hay những câu chuyện truyền cảm hứng về các tấm gương nữ doanh nhân kiên cường vượt khó... chính là nguồn động viên tinh thần vô giá. Điều này khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và tiếp thêm động lực để chúng tôi vững tay chèo, tiếp tục đổi mới, hướng tới các chuẩn mực phát triển bền vững.
- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trên cương vị người đứng đầu Hội, bà muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ những người làm báo đã và đang đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp?
Thay mặt Hội Nữ doanh nhân TP Hải Phòng và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, tôi xin gửi tới Ban biên tập, các nhà báo, phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp nói riêng và đội ngũ những người làm báo cả nước nói chung lời tri ân sâu sắc nhất. Chúng tôi trân trọng từng giọt mồ hôi, từng chuyến đi thực tế gian khổ và cả những trăn trở của các anh chị để có được những trang viết chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bước sang giai đoạn mới, trước mắt chúng ta là một kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện và hội nhập sâu rộng. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nữ doanh nhân Hải Phòng nói riêng chắc chắn sẽ còn đối mặt với nhiều bài toán khó trong sản xuất kinh doanh, chuyển dịch theo chuỗi cung ứng xanh và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, sát cánh của các cơ quan báo chí.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi kính chúc toàn thể các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và giữ vững ngọn lửa đam mê. Mong các anh chị luôn kiên định tinh thần “Bút sắc - Tâm sáng - Lòng trong”, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, cùng chung tay xây dựng đất nước thịnh vượng!
- Trân trọng cảm ơn bà!