Cát Bà chào đón mùa du lịch biển 2023

Diendandoanhnghiep.vn Hàng nghìn du khách đã đến với “đảo Ngọc” Cát Bà trong dịp khai mạc “Cát Bà xanh 2023”, hứa hẹn cho một năm đầy “bội thu” của ngành du lịch địa phương.

>>> Theo dấu chân Voọc Cát Bà

>>> Trải nghiệm du lịch hang động ở Cát Bà

Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (hay còn gọi là đảo Ngọc) là địa điểm du lịch nổi tiếng ở TP Hải Phòng. Năm 2004, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; năm 2013 Cát Bà được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Trong những năm gần đây, Cát Bà đã có nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, khác biệt, chất lượng cao, hấp dẫn du khách, đã làm mới hình ảnh, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà. Chính vì vậy, năm 2020, Cát Bà trở thành điểm du lịch được người Việt Nam lựa chọn tiềm kiếm nhiều nhất trên Google, năm 2022 được bình chọn là top 10 điểm đến thân thiện hàng đầu Việt Nam. Đến nay, trên đảo Cát Bà có hơn 200 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và nhiều dự án lớn phát triển du lịch của Tập đoàn Sun Group, Flamingo, Công ty Trường Bình Minh... Du lịch Cát Bà ngày càng khẳng định được vị thế, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và người dân có thể làm giàu từ du lịch - dịch vụ… 

Để chào đón mùa du lịch mới, tại huyện đảo Cát Hải đã diễn ra nhiều hoạt động như: Các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và đặc biệt là khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023.

Theo ghi nhận của PV Diễn đàn Doanh nghiệp, khai mạc du lịch Cát Bà năm nay có nhiều đổi mới so với các năm trước với nhiều hoạt động tiêu biểu, như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Thủy sản Cát Bà; Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX; Giải đua thuyền rồng trên biển…

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh - Khai mạc Du lịch Cát Bà 2023 diễn ra vào tối 31/3. Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, đặc trưng về đời sống, văn hóa con người Cát Hải, Cát Bà; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh nổi trội, khác biệt, riêng có của quần đảo Cát Bà...

Đến Cát Bà vào dịp này, trong không khí đất trời, biển đảo rạo rực vào hè, đâu đâu cũng bắt gặp những ánh mắt rực sáng, những nụ cười tươi mang theo niềm tin về một mùa du lịch đầy khởi sắc.

Cát Bà được biết đến với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Cát Bà được biết đến với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Huyện đảo Cát Hải ngày hôm nay với những công trình, dự án mang tầm quốc tế. Trong ảnh: Khu vực ga cáp treo Cát Bà (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Huyện đảo Cát Hải ngày hôm nay với những công trình, dự án mang tầm quốc tế. Trong ảnh: Khu vực ga cáp treo Cát Bà (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Trên các tuyến phố, dòng người tấp nập người qua lại, các hàng quán mở cửa từ sớm để phục vụ du khách

Trên các tuyến phố, dòng người tấp nập người qua lại, các hàng quán mở cửa từ sớm để phục vụ du khách

Du khách đến tham quan, trải nghiệm tại khu vực trung tâm huyện Cát Hải

Du khách đến tham quan, trải nghiệm tại khu vực trung tâm huyện Cát Hải

Theo đại diện khách sạn CoCoon Inn, huyện Cát Hải cho biết: Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đến đặt phòng tại khách sạn đạt 80-85%. Phần lớn là du khách nước ngoài. Để phục vụ du khách được chu đáo, ngay từ đầu tháng, chúng tôi đã lên kế hoạch, sẵn sàng mọi điều kiện để mang đến cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng thật tuyệt vời tại Cát Bà. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè du khách bốn phương về một Cát Bà thân thiện, mến khách

Đại diện khách sạn CoCoon Inn, huyện Cát Hải cho biết: Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đến đặt phòng tại khách sạn đạt 80-85%, phần lớn là du khách nước ngoài. Ngay từ đầu tháng, phía khách sạn đã lên kế hoạch, sẵn sàng mọi điều kiện để mang đến cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng thật tuyệt vời tại Cát Bà. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè du khách bốn phương về một Cát Bà thân thiện, mến khách

Du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Cát Bà dịp Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023

Du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Cát Bà dịp Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023

Từ sáng 31/3, các khu du lịch ở Cát Bà bắt đầu nhộn nhịp, trong đó, điểm nhấn là khu vực bãi biển Tùng Thu diễn ra lễ Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển nội dung 2x2 đồng đội

Từ sáng 31/3, các khu du lịch ở Cát Bà bắt đầu nhộn nhịp, trong đó, điểm nhấn là khu vực bãi biển Tùng Thu diễn ra lễ Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển nội dung 2x2 đồng đội

Chị Emily – Du khách đến từ Anh cho biết: “Tôi và nhóm bạn đã đến Cát Bà được 4 ngày. Tại đây, chúng tôi đã được đi tham quan, trải nghiệm làng Việt Hải và tham gia một số hoạt động lễ hội, văn hoá tại địa phương. Từ đó, hiểu hơn về đất nước, con người và nét văn hoá của người dân miền biển. Sau khi trở về Anh, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè tôi về đảo Cát Bà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Chắc chắn, tôi sẽ quay lại đây một lần nữa trong thời gian gần nhất”

Chị Emily – Du khách đến từ Anh cho biết: “Tôi và nhóm bạn đã đến Cát Bà được 4 ngày. Tại đây, chúng tôi đã được đi tham quan, trải nghiệm làng Việt Hải và tham gia một số hoạt động lễ hội, văn hoá tại địa phương. Từ đó, hiểu hơn về đất nước, con người và nét văn hoá của người dân miền biển. Sau khi trở về Anh, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè tôi về đảo Cát Bà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Chắc chắn, tôi sẽ quay lại đây một lần nữa trong thời gian gần nhất”

Giải đua thuyền Rồng huyện Cát Hải tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ 27 năm 2023 thu hút sự quan tâm đông đảo khách du lịch, người dân địa phương dịp khai mạc du lịch Cát Bà

Giải đua thuyền Rồng huyện Cát Hải tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ 27 năm 2023 thu hút sự quan tâm đông đảo khách du lịch, người dân địa phương dịp khai mạc du lịch Cát Bà

Trước đó, từ ngày 30/3, đông đảo du khách đã về Cát Bà tham dự giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023

Trước đó, từ ngày 30/3, đông đảo du khách đã về Cát Bà tham dự giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023

Du khách nước ngoài háo hức theo dõi giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX

Du khách nước ngoài háo hức theo dõi giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX

Hội chợ Thương mại - Du lịch Thủy sản Cát Bà với nhiều gian hàng thu hút du khách trong và ngoài nước

Hội chợ Thương mại - Du lịch Thủy sản Cát Bà với nhiều gian hàng thu hút du khách trong và ngoài nước

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023” diễn ra vào tối 31/3 tại sân khấu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023” diễn ra vào tối 31/3 tại sân khấu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà

Các đại biểu nhấn nút khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023”

Các đại biểu nhấn nút khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023”

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh 2023” gồm 3 chương: Tình ca đất nước, Cát Bà – Điểm hẹn tình yêu, Vũ khúc đại gồm nhiều tiết mục đặc sắc giới thiệu về mảnh đất và con người Cát Bà

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà xanh 2023” gồm 3 chương: Tình ca đất nước, Cát Bà – Điểm hẹn tình yêu, Vũ khúc đại dương gồm nhiều tiết mục đặc sắc giới thiệu về mảnh đất và con người Cát Bà

Ông Bùi Tuấn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: “Chương trình khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023 được tổ chức là một sự kiện đặc biệt quan trọng, là một thông điệp, là lời mời trân trọng tới du khách trong nước và quốc tế, hãy đến với Cát Bà để cùng khám phá và thưởng ngoạn hương vị món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho con người. Màu xanh của biển, đảo, núi, rừng; sắc đỏ của cờ, hoa và tình người đảo Ngọc đã sẵn sàng và luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón du khách”

Ông Bùi Tuấn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: “Chương trình khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023 được tổ chức là một sự kiện đặc biệt quan trọng, là một thông điệp, là lời mời trân trọng tới du khách trong nước và quốc tế, hãy đến với Cát Bà để cùng khám phá và thưởng ngoạn hương vị món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho con người. Màu xanh của biển, đảo, núi, rừng; sắc đỏ của cờ, hoa và tình người đảo Ngọc đã sẵn sàng và luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón du khách”

Người dân và du khách háo hức thưởng thức các tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023”

Người dân và du khách háo hức thưởng thức các tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2023”

Khép lại chương trình khai mạc là màn bắn pháo hoa ấn tượng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ chương trình nghệ thuật, đem đến sự hào hứng, trải nghiệm thú vị cho du khách

Khép lại chương trình khai mạc là màn bắn pháo hoa ấn tượng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ chương trình nghệ thuật, đem đến sự hào hứng, trải nghiệm thú vị cho du khách

Màn bắn pháo hoa như lời mời gọi du khách trong và ngoài nước đến với Cát Bà trong mùa hè 2023 (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Màn bắn pháo hoa như lời mời gọi du khách trong và ngoài nước đến với Cát Bà trong mùa hè 2023 (Ảnh: Xuân Thuỷ)

 

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Cát Bà chào đón mùa du lịch biển 2023 tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714300236 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714300236 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10