Quảng Ninh tiếp tục quan tâm phối hợp đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các bước đầu tư tại khu công nghiệp Bắc và Nam Tiền Phong.
Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại buổi thăm và làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Bắc Tiền Phong và Nam Tiền Phong vừa qua.
Được biết, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Nam Tiền Phong thuộc KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thuộc địa bàn Thị xã Quảng Yên theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.
Trong đó, KCN Bắc Tiền Phong do Tập đoàn Hateco và DEEP C hợp tác phát triển có tổng diện tích gần 1.200 ha. Hiện, Thị xã Quảng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 480 ha, đã bàn giao hơn 413 ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Diện tích đã cho các dự án đầu tư thứ cấp thuê lại là 199 ha, đến nay tỷ lệ lấp đầy ước tính đạt 61,94%.
Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, tại KCN Bắc Tiền Phong đã thi công san lấp được 250 ha, xây dựng 8,3 km tuyến đường nội bộ, xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 4.500 m3/ngày đêm trên tổng công suất 15.000 m3/ngày đêm, xây dựng trạm biến áp 630 kvA và 1.500 kVA. Dự kiến trạm biến áp 110 kVA Tiền Phong 1 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2025.
Trong khi đó, đối với dự án KCN Nam Tiền Phong đã giải phóng mặt bằng hơn 368 ha, đạt trên 99% với tổng diện tích KCN thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh quản lý. Dự án đã san lấp trên diện tích 60 ha và hoàn thành một số hạng mục kỹ thuật.
Đại diện phía DEEP C cho biết: “Đối với công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hiện, KCN Bắc Tiền Phong đã thu hút được 31 dự án thứ cấp, bao gồm 26 dự án FDI có tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1,3 tỷ USD và 5 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Còn KCN Nam Tiền Phong đã thu hút được một dự án FDI thứ cấp với tổng mức đăng ký đầu tư 65,3 triệu USD. Dự án này đang trong giai đoạn triển khai đầu tư hạ tầng”.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn khẳng định: “Đến nay, Quảng Ninh đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế quan trọng. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Bắc Tiền Phong và KCN Nam Tiền Phong. Mặt khác, Quảng Ninh cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời để nhà đầu tư triển khai nhanh công tác làm hạ tầng và thu hút đầu tư tại các KCN trong thời gian sớm nhất”.
Sau khi lắng nghe những ý kiến từ chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư đã nỗ lực, chủ động triển khai dự án các KCN Bắc Tiền Phong và Nam Tiền Phong thời gian qua, bước đầu đã đạt đúng tiến độ cam kết.
Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm phối hợp đồng hành cùng doanh nghiệp, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các bước đầu tư tại KCN để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Mặt khác, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các nhà đầu tư triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án. Đối với các nhà đầu tư Hateco và DEEP C cần chủ động chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng để thực hiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng và thu hút đầu tư trong KCN.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, với định hướng là KCN sinh thái, chủ đầu tư cần chú trọng triển khai các hạ tầng sinh thái như trạm xử lý môi trường công nghệ cao, phát triển hạ tầng, năng lượng sạch và ổn định, sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả… đáp ứng yêu cầu phát triển. Đặc biệt, chú ý đến các thiết chế trong KCN cho người lao động, quan tâm quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân, khu y tế, giáo dục, dịch vụ… đảm bảo an cư lạc nghiệp.
Trong thời gian tới, Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ thu hút đầu tư nói chung, đảm bảo lao động dồi dào, có tay nghề cao, đáp ứng được những nhu cầu của các nhà đầu tư.