Chính trị - Xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách phải nhanh, đúng, trúng

Gia Nguyễn • 17/10/2026 09:41

Diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026, kỳ họp mang trọng trách lịch sử với khối lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, quyết tâm thể chế hóa kịp thời các quyết sách lớn của Đảng, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước.

Sáng nay 17/10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã tổ chức phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

khai-mac-quoc-hoi-17.10.3.jpg
Sáng 17/10, Quốc hội long trọng tổ chức phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của năm 2026 – năm bản lề đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030).

Đặc biệt, kỳ họp được triệu tập ngay sau thành công vang dội của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ cách Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất gần 2 tháng. Sự gấp rút, liên tục này chính là minh chứng sống động cho tinh thần hành động quyết liệt, khẩn trương của Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành luật pháp, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khơi thông các điểm nghẽn thể chế.

Điểm lại bức tranh tổng thể của đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế và nội tại, song kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những thành tựu vô cùng ấn tượng. Tăng trưởng GDP đạt 9,01% so với cùng kỳ – con số cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.

Cùng với đó, các cân đối vĩ mô lớn được bảo đảm vững chắc; an sinh xã hội được chăm lo toàn diện; quốc phòng, an ninh giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều dấu ấn tầm vóc; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh không ngừng nghỉ.

khai-mac-quoc-hoi-17.10.2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp - Ảnh: Media Quốc hội

“Thành quả vượt bậc đó là động lực to lớn, song cũng đặt ra áp lực cho năm 2027: Phải tăng tốc, bứt phá, tạo thế và lực mới. Tăng trưởng không chỉ nhanh mà phải bền vững, dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Xác định Quốc hội phải hành động “nhanh, đúng, trúng, khả thi”, tạo chuyển biến rõ rệt trên thực tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung cao độ vào 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược trọng tâm:

Một, đột phá mạnh mẽ trong công tác lập pháp. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Quốc hội dự kiến xem xét tới 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó sẽ biểu quyết thông qua 43 dự án và cho ý kiến bước đầu với 4 dự án luật khác.

Hầu hết các dự án được xem xét lần này đều có phạm vi điều chỉnh rất rộng, tác động trực tiếp và sâu sắc đến dòng chảy kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đời sống nhân dân, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như: đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư công, ngân sách nhà nước, hoàn thiện tổ chức bộ máy và đổi mới quy trình thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt, mục tiêu không chỉ dừng lại ở số lượng kỷ lục, mà từng điều khoản được thông qua phải đạt chất lượng cao nhất, có tính dự báo, bảo đảm tính khả thi tuyệt đối, đồng bộ và chấm dứt tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

khai-mac-quoc-hoi-17.10.1.jpg
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 47 dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước… - Ảnh: Media Quốc hội

Hai, hoạch định các quyết sách kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2027. Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; từ đó quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 cùng nhiều vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng khác.

Ba, nâng cao thực chất hoạt động giám sát tối cao. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; xem xét công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức các phiên chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường đối với các thành viên Chính phủ.

Trước khối lượng công việc đã nêu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao. Đồng thời lưu ý, quá trình chuẩn bị cho kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng về hồ sơ, tài liệu. Do đó, bước vào nghị trường, các đại biểu cần quán triệt tinh thần làm việc rõ ràng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề đã rõ, có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, tập trung xem xét, bấm nút quyết định kịp thời, dứt khoát. Vấn đề mới, phức tạp, còn ý kiến khác nhau, cần thảo luận dân chủ, tranh luận đa chiều, thấu đáo để chọn ra phương án tối ưu nhất phục vụ đất nước.

“Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng tuyệt đối không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách ban hành phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, gắn liền với nguồn lực, điều kiện thực thi và cơ chế kiểm tra, giám sát nghiêm minh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, gửi gắm niềm tin sâu sắc đến 500 đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri và đất nước; nghiên cứu thấu đáo hồ sơ, tích cực tranh luận thẳng thắn, đóng góp những ý kiến sắc sảo, thiết thực; nghiêm túc chấp hành Nội quy kỳ họp.

“Mỗi phát biểu trên nghị trường, mỗi lá phiếu biểu quyết phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, trước hết, thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhắc lại thông điệp sâu sắc, mang tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng kỳ họp sẽ diễn ra với phương châm hành động cốt lõi: “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Chủ tịch Quốc hội: Quyết sách phải nhanh, đúng, trúng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO