Cơ chế nào để “Đảo ngọc” Phú Quốc phát triển?

Khắc Lãng - Huy Thịnh 31/03/2024 15:37

Sau gần 20 năm thực hiện, Quyết định số 178 khẳng định vai trò “Kim chỉ nam”, mở đường phát triển “Đảo ngọc” Phú Quốc. Tuy nhiên, để trở thành đô thị loại I trước năm 2025, Phú Quốc cần cơ chế...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, sớm dự thảo Thông báo kết luận Hội nghị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để thống nhất thực hiện; đồng thời giao Bộ KH&ĐT, các cơ quan xây dựng Đề án mới về phát triển Phú Quốc để đề xuất cấp có thẩm quyền, đưa Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững hơn trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy nội lực, con người Phú Quốc và Kiên Giang...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ KH&ĐT, các cơ quan xây dựng Đề án mới về phát triển Phú Quốc để đề xuất cấp có thẩm quyền, đưa Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững hơn trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy nội lực, con người Phú Quốc và Kiên Giang...

Báo cáo Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" diễn ra sáng nay (31/3) tại Phú Quốc – kiên Giang cho thấy: Qua gần 20 năm triển khai thực hiện dồng bộ “Chủ trương + quy hoạch + hạ tầng khung và cơ chế chính sách + Nhà đầu tư chiến lược + sự đồng thuận của Nhân dân + phân cấp, phân quyền”, bộ mặt của “thành phố đảo” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, đạt gần 19,6%/năm, mang tính ổn định và bền vững, năm sau cao hơn năm trước; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm về nông nghiệp. Đến nay, Phú Quốc đã có những bước tiến vượt bậc, cả về số lượng - quy mô, vị thế và chất lượng - tầm vóc đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn nâng cấp lên đô thị loại I trước năm 2025.

>>>Kiên Giang duy trì sức hấp dẫn nhà đầu tư lâu dài

Động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu long và cả nước

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang khẳng định: Năm 2004 tổng thu ngân sách Phú Quốc chỉ đạt 38,59 tỷ đồng, thu không đủ chi thì năm 2020 chiếm 51,6% tổng thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang và góp 5,4% thu ngân sách của Vùng ĐBSCL, 0,35% tổng thu ngân sách của cả nước; đến năm 2023 thu ngân sách đạt 7.812,7 tỷ đồng, tăng trên 113 lần so với năm 2004; trong 5 năm trở lại đây, Phú Quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh.

Đáng chú ý, từ một địa phương “không có dự án đầu tư nào” thì đến năm 2023, đã thu hút 321 dự án đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 10.652 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 412 ngàn tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng số dự án toàn tỉnh, trong đó có 312 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 10.111 ha. Tổng vốn đầu tư tỷ đồng, tăng gần 64 lần với năm 2004. xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từng năm, đến năm 2023 đạt 21.615 tỷ đồng, tăng gần 64 lần so với năm 2004.

ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là phát triển du lịch, từ huyện đảo ít người biết, năm 2004 thu hút chỉ có trên 130 nghìn lượt khách du lịch thì đến năm 2020 đạt trên 3,5 triệu lượt, tăng gần 27 lần so với năm 2004, và vượt gần 17% so với mục tiêu tại Quyết định 178/2004/QĐ-TTg (đến năm 2020, hàng năm thu hút khoảng 2 - 3 triệu lượt khách du lịch), trong đó khách quốc tế trên 160 ngàn lượt, chiếm 4,2% cả nước (năm 2020 cả nước đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế).

Tính đến cuối năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 5,57 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 42,7 lần năm 2004; trong đó khách quốc tế trên 560 ngàn lượt, chiếm 4,48% cả nước (năm 2023 cả nước đón 12,8 triệu lượt khách quốc tế).

“Phú Quốc đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Hệ thống cáp treo tại Hòn Thơm được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận là Cáp treo dài nhất thế giới, quần thể vui chơi giải trí Grand World, khu vườn thú bán hoang dã Safari, Casino Phú Quốc,... với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Novotel, Accor, Intercontinental,... Năm 2023, Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel+Leisure vinh danh đảo Phú Quốc là “Một trong những ngôi sao mới của du lịch Việt Nam”” ông Bình nhấn mạnh.

Để có thể thu hút được các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đến đầu tư tại Phú Quốc, bên cạnh việc tích cực triển khai các giải pháp thu hút đầu tư thì việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, cùng các cơ chế, chính sách để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư luôn được các cấp chính quyền quan tâm, chú trọng. Đến nay, hệ thống hạ tầng của Phú Quốc cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Năm 2014, Phú Quốc chính thức hòa lưới điện quốc gia - sự kiện này giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng, chi phí vận hành, chi phí sinh hoạt của người dân trên đảo và đây cũng là năm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên, đưa du khách trong và ngoài nước đến với Phú Quốc dễ dàng hơn.

Đặc biệt, Phú Quốc đã kết nối đường bay trong nước đến tất cả các sân bay, đối với đường bay quốc tế đã kết nối đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư trong ngoài và nước, với những cơ chế thông thoáng, ưu đãi hấp dẫn, thu hút đầu tư vào Phú Quốc đã có bước phát triển đột phá, nhiều tập đoàn kinh tế lớn quan tâm tìm hiểu và triển khai đầu tư dự án đầu tư tại Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp được thành lập và số lượng không ngừng tăng, đến năm 2023 Phú Quốc đã có 4.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 142 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 17 lần về số lượng và tăng hơn 383 lần số vốn đăng ký so với năm 2004.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo đúng mức, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương tiếp tục được bảo tồn và phát huy; thu nhập và đời sống của Nhân dân liên tục được cải thiện. Thị trường lao động tăng trưởng tích cực, tổng số lao động hiện nay trong các khu dịch vụ du lịch khoảng 45.000 lao động, trong đó có nhiều lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao. Thu nhập bình quân khá cao (xấp xỉ 5.000 USD/năm) tăng 16,2 lần, tương đương tăng 162% so với giai đoạn năm 2002-2004 (khoảng 07 triệu đồng/người), chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên đáng kể...

“Chiếc áo quá chật so với cơ thể”

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thành tựu đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, bất cập và phát sinh cản trở quá trình phát triển Phú Quốc. Minh chứng, bộ máy quản lý Nhà nước của thành phố Phú Quốc có thời điểm không theo kịp nhu cầu phát triển, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của Phú Quốc, ví như “chiếc áo quá chật so với cơ thể”. Năng lực chính quyền chưa theo kịp nhu cầu phát triển, trình độ, năng lực của một bộ phận công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức Phú Quốc tuy có bước trưởng thành và phát triển song đã quá tải so với yêu cầu đề ra, là cấp huyện nhưng khối lượng công việc phát sinh là rất lớn... Ngoài ra, mô hình khu kinh tế trên cùng địa giới hành chính thành phố Phú Quốc, mặc dù có ưu điểm về đầu mối quản lý đầu tư phát triển, nhưng đã bộc lộ những hạn chế nhất định...

Công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa theo kịp sự phát triển và chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ để bảo đảm cho phát triển bền vững, nhất là hạ tầng cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, y tế, giáo dục - đào tạo,... Chất lượng nguồn tầm quốc tế. nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Để thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị xác định “Tập trung xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới”...tỉnh Kiên Giang kiến nghị 8 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của thành phố Phú Quốc theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành TƯ phân cấp hoặc ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định, kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu đối với các dự án nhóm A, nhóm B, công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn khác trên địa bàn Phú Quốc (trừ các dự án do Bộ, ngành TƯ quản lý).

Thứ hai, để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Phú Quốc, Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về thu hồi đất, bồi thường, GPMB và tái định cư thì cần quy định như thế nào là khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp để thống nhất áp dụng thu hồi đất...

Thứ ba, tỉnh đề xuất ưu tiên nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho Phú Quốc để đầu tư phát triển hạ tầng về cấp nước, xử lý rác thải, hạ tầng giao thông,… với tổng nhu cầu khoảng 42.000 tỷ đồng cho 02 dự án đường ven biển Phú Quốc và đường vành đai ven rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên đảo Phú Quốc. Đồng thời, kiến nghị Bộ KH&ĐT xem xét khi xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong giai đoạn trung hạn tới (2026-2030)...

Thứ tư, cho phép thành phố Phú Quốc được sử dụng nguồn tăng thu hoặc nguồn thu hợp pháp khác để hợp đồng lao động giải quyết một số công việc đang phát sinh đang ngày càng quá tải so với bộ máy chính quyền hiện nay. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho xây dựng Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cho thành phố Phú Quốc trên cơ sở nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị của một số địa phương đã được cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm, phù hợp yếu tố đặc thù về địa lý, hải đảo của Phú Quốc. Trong thời gian chờ chủ trương nêu trên, cho phép thành phố Phú Quốc thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho thành lập huyện đảo Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang .

Thứ năm, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cơ chế cho các chuyến bay được quá cảnh sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Long Thành và nước thứ ba được đến Phú Quốc.

Thứ sáu, Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về khu phi thuế quan để làm căn cứ quản lý hoạt động và chính sách áp dụng đối với Khu phi thuế quan khi Dự án đưa vào hoạt động.

Thứ bảy, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện chính thức sau thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại Phú Quốc.

Thứ tám, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương giao cho Bộ KH&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang cập nhật, bổ sung vào báo cáo rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng ĐBSCL để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù chung cho Vùng, trong đó có thành phố Phú Quốc theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị.

bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng tình với những đề xuất của tỉnh Kiên Giang, PGS.TS Trần đình Thiên, UV Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – Tiền tệ Quốc gia thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng: Quá trình phát triển Phú Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, còn chịu những ràng buộc, hạn chế về cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực. Phú Quốc cơ bản vẫn vận hành trong khung khổ thể chế của một đơn vị hành chính cấp huyện thông thường.

Chia sẻ câu chuyện kéo điện ra Phú Quốc và Vân Đồn (Quảng Ninh), PGS.TS Trần đình Thiên nhấn mạnh: Nếu chúng ta biến những thách thức thành cơ hội, khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong giải quyết các thách thức đó thì sẽ tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá, mà Phú Quốc là một ví dụ.

Do đó, trong giai đoạn tới, cần nhận diện Phú Quốc đúng tầm. Giá trị của Phú Quốc là giá trị toàn cầu vì vậy, trách nhiệm phát triển Phú Quốc là nhiệm vụ Quốc Gia.

“Phú Quốc phải là trung tâm hội nhập và hội tụ sức mạnh toàn cầu thời đại. Nếu Việt Nam nhìn nhận như vậy thì Phú Quốc sẽ bứt phát phát triển mạnh” PGS.TS Thiên nói.

Còn TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhìn nhận: Đồ án quy hoạch Phú Quốc tới năm 2040 đã khá chi tiết, điều quan trọng nhất là lên danh mục dự án, công trình và cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

“Tôi đề nghị nghiên cứu để Phú Quốc có quy chế đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được quy định trong Hiến pháp; phân cấp, phân quyền theo mô thức bổ trợ (subsidiary): Tất cả các thẩm quyền mà Phú Quốc có thể đảm nhiệm thì giao hết cho Phú Quốc, chỉ những thẩm quyền Phú Quốc không thể đảm nhiệm mới giao lên cấp trên” TS. Nguyễn Sĩ Dũng bày tỏ.

Ở khía cạnh khác, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ: “Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quốc gắn với mô hình thí điểm chính quyền đô thị và Phú Quốc có thể có chính quyền đô thị đầu tiên thuộc 1 tỉnh. Trước mắt, cần thúc đẩy đô thị hóa để Phú Quốc trở thành đô thị loại 1”.

PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Tổng cục Du lịch): Chúng ta phải có những chính sách hết sức đột phá ví dụ như đào tạo nguồn nhân lực (có trung tâm, trường đạo tạo nguồn nhân lực cấp quốc tế tại Phú Quốc). Ngoài ra, cần có cơ chế cho đầu tư nhà máy xử lý rác thải cho Phú Quốc...

Dưới góc độ nhà đầu tư, bà Lê Thị Hải Châu, Thư ký Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc bộc bạch: Chính phủ cần duy trì đồng bộ đối với chính sách ưu đãi đầu tư. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho Phú Quốc từng lĩnh vực cụ thể.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, sớm dự thảo thông báo kết luận Hội nghị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để thống nhất thực hiện; đồng thời giao Bộ KH&ĐT, các cơ quan xây dựng Đề án mới về phát triển Phú Quốc để đề xuất cấp có thẩm quyền, đưa Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững hơn trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy nội lực, con người Phú Quốc và Kiên Giang...

Thủ tướng đánh giá, sau 20 năm, Phú Quốc đã cơ bản đạt được các mục tiêu trong Đề án phát triển tổng thể Phú Quốc theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, khẳng định sự đúng, trúng, hiệu quả trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước với Phú Quốc...

Nguyên nhân đạt được những kết quả nói trên là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng lòng, giúp đỡ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, như Phú Quốc chưa phát triển đúng tầm và có thể phát triển tốt hơn. Phú Quốc cũng đang phát triển nóng, có nhiều yếu tố thiếu bền vững như bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường (vẫn chưa có nhà máy, trung tâm xử lý rác thải phù hợp quy mô dân số); hạ tầng chuyển đổi số còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tiềm năng lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp. Môi trường và nguồn nhân lực còn nhiều thách thức. Yêu cầu, điều kiện, sự phát triển càng ngày càng cao hơn nhưng nguồn lực, cơ chế huy động nguồn lực chưa được như mong muốn, chưa ngang tầm sự phát triển. Bên cạnh đó là những bất cập liên quan quản lý đất đai, đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn...

Nhấn mạnh một số quan điểm, tầm nhìn, Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của Phú Quốc; việc phát triển Phú Quốc không phải là nhiệm vụ riêng của Kiên Giang hay Phú Quốc mà là nhiệm vụ chung của cả nước với tinh thần chia sẻ, thấu hiểu, quan tâm, đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của Phú Quốc, góp phần cho sự phát triển của Kiên Giang và ĐBSCL. Định hướng phát triển Phú Quốc nhanh, bền vững; trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, thành phố hiện đại, văn minh, thông minh, xanh, sạch đẹp, an toàn, là nơi đáng sống.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề, với quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; khơi dậy, lan tỏa và nâng tầm khát vọng phát triển Phú Quốc.

Cùng với đó, lựa chọn các công việc ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm phát triển, nhất là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

>>>Kiên Giang: Luôn đáp ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Thành phố.

Thực hiện nghiêm các quy hoạch, trong đó có Đồ án quy hoạch chung Phú Quốc tới năm 2040 đã được phê duyệt; phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí; cảng hàng không, cảng biển; khu bảo tồn thiên nhiên...

Phát triển mạnh mẽ kinh tế biển kết hợp chặt chẽ giữa tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục chú trọng tạo sự chuyển biến về chất, bảo đảm sự bền vững trong phát triển du lịch Phú Quốc.

Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng thị trường để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại về giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, công nghệ thông tin, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa cho Phú Quốc gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành tựu CMCN lần thứ 4, hình thành các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong nước, khu vực và toàn cầu; phát huy, khai thác truyền thống văn hóa lịch sử bản sắc, hào hùng của Phú Quốc, Kiên Giang, vùng ĐBSCL gắn với phát triển dịch vụ và du lịch; hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương với Phú Quốc và Kiên Giang để Phú Quốc phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hạ tầng; phát triển công nghiệp văn hóa, quốc tế hóa các bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị, tinh hoa văn hóa thế giới; xây dựng các trung tâm xử lý rác thải hiện đại; xây dựng các hồ dự trữ nước ngọt; phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

  • Kiên Giang: Luôn đáp ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

    11:37, 13/02/2024

  • Kiên Giang duy trì sức hấp dẫn nhà đầu tư lâu dài

    20:50, 28/12/2023

  • Kiên Giang đổi mới xúc tiến hướng về doanh nghiệp

    19:01, 07/12/2023

  • Khánh thành cầu nối yêu thương số 104 tại Kiên Giang

    06:03, 04/12/2023

  • BIC khai trương 2 chi nhánh mới BIC Kiên Giang và BIC Tràng An

    15:25, 26/11/2023

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Cơ chế nào để “Đảo ngọc” Phú Quốc phát triển?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO