Nghiên cứu - Trao đổi

Có nên bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và điều hòa?

Nguyễn Giang 11/03/2025 04:20

Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa vẫn luôn làm nóng nghị trường Quốc hội. Liệu đây có còn là chính sách hợp lý trong bối cảnh hiện nay?

bo-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-xang-va-dieu-hoa-da-den-luc-can-thay-doi-2.jpg
Thực tế, xăng là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi gia đình, doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nguồn năng lượng này, từ việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa, cho đến sản xuất công nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn

Tạo gánh nặng cho nền kinh tế

Ngày 10/3/2025, tại phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), một trong những nội dung quan trọng được thảo luận là việc tiếp tục áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Các thành viên UBTVQH đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc giữ nguyên thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hai mặt hàng này, cho rằng xăng và điều hòa nhiệt độ hiện nay đã không còn là những mặt hàng xa xỉ như trước đây. Thực tế, xăng là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi gia đình, doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nguồn năng lượng này, từ việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa, cho đến sản xuất công nghiệp.

Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ làm gia tăng giá thành, ảnh hưởng đến chi phí của người dân và doanh nghiệp, tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế. Tương tự, điều hòa nhiệt độ, trước đây là một sản phẩm xa xỉ, nay đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khi nhiệt độ ngày càng tăng cao.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, bà Lê Thị Nga, đã mạnh mẽ đề nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ. Bà nhấn mạnh rằng thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ nên áp dụng cho các mặt hàng xa xỉ và không khuyến khích tiêu dùng, trong khi xăng và điều hòa nhiệt độ rõ ràng là những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Bà Lê Thị Nga lập luận rằng nếu tiếp tục áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ, sẽ khiến người dân phải gánh chịu mức thuế cao hơn, làm tăng chi phí sinh hoạt. Còn đối với điều hòa nhiệt độ, bà cho rằng trong bối cảnh hiện nay, hầu hết các gia đình đều sử dụng sản phẩm này, không thể coi là hàng xa xỉ được nữa. Chính vì thế, bà đề nghị chính phủ cần xem xét và điều chỉnh lại quy định này.

Về phía Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng, mặc dù điều hòa nhiệt độ đã trở thành sản phẩm tiêu dùng phổ biến, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Theo ông Tuấn, xăng vẫn cần tiếp tục chịu thuế này vì tác động lớn của nó đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

bo-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-xang-va-dieu-hoa-da-den-luc-can-thay-doi-1.png
Mặt hàng máy điều hòa bị đánh giá là đang phải chịu thuế chồng thuế. Ảnh: Ngọc Thắng

Cần thiết thay đổi chính sách thuế

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, nhiều ý kiến lại không đồng tình với quan điểm này. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là không hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Ông nhấn mạnh rằng xăng là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân và chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ làm tăng giá xăng, gây thêm áp lực lạm phát và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hiếu đề xuất cần phải xem xét lại chính sách thuế này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng nhận định rằng, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa nhiệt độ trong bối cảnh hiện nay là không còn phù hợp. Điều hòa không chỉ là nhu cầu thiết yếu của người dân trong mùa hè nóng bức mà còn là công cụ cải thiện sức khỏe và năng suất lao động. Đặc biệt, đối với các gia đình có thu nhập trung bình, chi phí cho điều hòa đã trở thành gánh nặng, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt càng làm tăng thêm khó khăn cho họ. Ông Doanh đề nghị xem xét lại chính sách thuế này để đảm bảo công bằng xã hội.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng nhấn mạnh, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tiêu dùng những mặt hàng có tác động xấu đến môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, xăng và điều hòa nhiệt độ hiện nay không còn là những mặt hàng xa xỉ mà là những mặt hàng thiết yếu. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nếu cứ tiếp tục áp thuế tiêu thụ đặc biệt với những mặt hàng như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trong khi không đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khỏe như chính sách thuế đề ra.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, nhiều ý kiến chuyên gia cũng nhận định rằng, đã đến lúc chính sách này cần được xem xét lại một cách toàn diện. Xăng và điều hòa nhiệt độ hiện nay không chỉ là mặt hàng thiết yếu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

Việc tiếp tục đánh thuế lên hai mặt hàng này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân. Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ không chỉ là một biện pháp giảm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn giúp tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững hơn.

Chính sách thuế cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, hướng tới một cơ chế linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Có nên bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và điều hòa?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO