Đà Nẵng: Chợ Hàn đìu hiu người mua, tiểu thương “khóc ròng”

Diendandoanhnghiep.vn Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chợ Hàn Đà Nẵng đã chuyển từ trạng thái mua sắm nhộn nhịp sang đìu hiu khiến tiểu thương nơi đây “khóc ròng”.

Từng là một khu vực đông đúc, mua sắm nhộn nhịp của khách du lịch khi đến với Đà Nẵng trong thời gian qua. Được mệnh danh là chợ du lịch, các tiểu thương buôn bán tại chợ Hàn đã từng “ăn nên làm ra” khi lượng khác du lịch đổ về Đà Nẵng càng tăng sau từng năm.

Thế nhưng, từ sau 2 đợt dịch COVID-19 kể từ đầu năm 2020, chợ Hàn Đà Nẵng trở nên đìu hiu hơn bao giờ hết. Không khí ảm đạm bao trùm nơi đây, khi mà lượng khách du lịch đã không còn, lượng người đến chợ cũng dần thưa thớt.

Chợ Hàn Đà Nẵng vắng vẻ người mua khi lượng khách du lịch không còn.

Chợ Hàn Đà Nẵng vắng vẻ người mua khi lượng khách du lịch không còn.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn nửa số quầy hàng buôn bán các mặt hàng lưu niệm, thực phẩm khô dành cho khách du lịch đã phủ bạt, tạm ngừng buôn bán từ lâu. Các tiểu thương tại đây cũng dần đóng quầy tạm dừng kinh doanh vô thời hạn bởi nhiều người cho rằng nếu mở hàng lại sẽ không biết bán cho ai. Không có người đi chợ, việc buôn bán không suôn sẻ khiến các tiểu thương “khóc ròng” vì họ đã bỏ nhiều chi phí trong việc thu mua đầu vào để quay lại kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Kim Thương – tiểu thương kinh doanh ăn uống tại chợ Hàn cho biết, chị đã phải giảm bớt các sản phẩm bởi vì lượng người mua quá ít. Phần lớn các quầy hàng ở đây đều chung cảnh ngộ phải giảm bớt để tiết kiệm chi phí đầu vào, chỉ mong cầm cự được đến lúc du lịch trở lại.

“Đối với các hộ kinh doanh ăn uống phải cắt giảm bớt một phần vì lượng người đến đây quá ít, chỉ mong thu nhập đủ để trang trải hàng ngày. Còn lại, phần lớn các quầy hàng lưu niệm, các quầy phục vụ khách du lịch đã tạm dừng hoạt động buôn bán từ lâu nay vì ế ẩm. Qua 2 đợt dịch, lượng khách ở Đà Nẵng dường như đã không còn, họ nghỉ để ở nhà làm công việc khác đến khi ổn thì mới quay trở lại buôn bán như thường để không phải ngồi chờ như hiện nay.” Chị Kim Thương cho biết.

Phần lớn các quầy hàng lưu niệm đã phủ bạt, tạm ngưng việc kinh doanh.

Phần lớn các quầy hàng lưu niệm đã phủ bạt, tạm ngưng việc kinh doanh.

Một vài tiểu thương khác cho biết hiện nay chỉ có các mặt hàng cần thiết cho đời sống sinh hoạt của người dân địa phương có thể kinh doanh ổn định, nhưng đó chỉ là số ít. Còn lại các tiểu thương khác cũng chỉ mở hàng theo kiểu cho có và phần lớn đều chung câu trả lời “hôm nay chẳng biết bán cho ai.”

Đối với các quầy hàng đã tạm ngừng kinh doanh, các tiểu thương cho biết cũng chưa rõ thời gian sẽ quay trở lại buôn bán, chỉ khi nào du lịch thành phố trở lại thì mọi hoạt động tại đây mới có thể trở lại bình thường.

“Việc quay trở lại buôn bán chỉ được một thời gian ngắn rồi phải tiếp tục dừng dẫn đến việc kinh doanh không có lãi khiến nhiều tiểu thương cảm thấy chán vì tốn nhiều thời gian ở chợ. Cho nên họ chọn các tạm thời ngừng kinh doanh để dành thời gian cho việc khác, khi nào ổn họ sẽ mở hàng trở lại.” - Một tiểu thương tại chợ Hàn nói.

Là chợ du lịch nên người dân địa phương cũng ít lui tới mua sắm tại khu vực chợ Hàn.

Là chợ du lịch nên người dân địa phương cũng ít lui tới mua sắm tại khu vực chợ Hàn.

Phần lớn các tiểu thương chọn phương án tạm ngừng kinh doanh cho đến khi du lịch hồi phục.

Phần lớn các tiểu thương chọn phương án tạm ngừng kinh doanh cho đến khi du lịch hồi phục.

Nhiều người vẫn mở bán nhưng lại không có người mua, chỉ biết ngồi chờ.

Nhiều người vẫn mở bán nhưng lại không có người mua, chỉ biết ngồi chờ.

Các mặt hàng thực phẩm, người dân địa phương có nhu cầu mới có thể buôn bán ổn định.

Các mặt hàng thực phẩm, người dân địa phương có nhu cầu mới có thể buôn bán ổn định.

Phần lớn chỉ biết ngồi chờ bởi lượng người mua quá thưa thớt.

Phần lớn chỉ biết ngồi chờ bởi lượng người mua quá thưa thớt.

Khung cảnh vắng vẻ dường như đã quen với bên ngoài chợ, mặc dù trước đó rất đông đúc, nhộn nhịp.

Khung cảnh vắng vẻ dường như đã quen với bên ngoài chợ, mặc dù trước đó rất đông đúc, nhộn nhịp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Chợ Hàn đìu hiu người mua, tiểu thương “khóc ròng” tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711615911 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711615911 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10