Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, ngoài việc hỗ trợ nguồn nhân lực để giúp Hải Dương chống dịch COVID-19 thì mọi trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn cũng sẽ được chuyển ra Hải Dương để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Những ngày qua, hàng trăm công nhân tại Đà Nẵng đã tháo dỡ các trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn để mang ra Hải Dương sớm nhất có thể. Mọi công tác đều thực hiện khẩn trương, vì mục tiêu hỗ trợ đồng bào, tỉnh bạn chiến thắng COVID-19

BV dã chiến Tiên Sơn được thành lập vào tháng 8/2020 với nhiệm vụ thu dung và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

BV dã chiến Tiên Sơn được thành lập vào tháng 8/2020 với nhiệm vụ thu dung và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các trang thiết bị có thể tháo rời của Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn như giường, tủ, quạt, ghế… sẽ được tháo dỡ để đóng gói,ư và được vận chuyển ra Hải Dương. Còn lại các hạng mục khác vẫn được giữ nguyên trạng để bảo đảm Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có thể nhanh chóng hoạt động trở lại trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp.

Do Đà Nẵng đã kiểm soát tốt, ngắn chặn được sự lây lan của dịch nên bệnh viện dã chiến này không được dùng đến.

Do Đà Nẵng đã kiểm soát tốt, ngắn chặn được sự lây lan của dịch nên bệnh viện dã chiến này không được dùng đến.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được thành lập vào tháng 8/2020 với nhiệm vụ thu dung và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có 300 giưòng sẵn sàng cho công tác điều trị. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch quyết liệt, TP. Đà Nẵng đã kiểm soát dịch tốt và không cần dùng đến bệnh viện dã chiến này.

Với quy mô 300 giường ở giai đoạn 1, BV dã chiến Tiên Sơn có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân hiện tại.

Với quy mô 300 giường ở giai đoạn 1, BV dã chiến Tiên Sơn có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân hiện tại.

Các công nhân đang khẩn trương tháo dỡ các thiết bị để đóng gói, vận chuyển ra Hải Dương.

Các công nhân đang khẩn trương tháo dỡ các thiết bị để đóng gói, vận chuyển ra Hải Dương.

Các công nhân làm việc không ngừng nghỉ để sớm hoàn thành công việc.

Các công nhân làm việc không ngừng nghỉ để sớm hoàn thành công việc.

Sắp xếp gọn gàng để thuận tiện cho việc di chuyển.

Sắp xếp gọn gàng để thuận tiện cho việc di chuyển.

Ai ai cũng hối hả bởi tỉnh bạn đang rất cần sự hỗ trợ.

Ai ai cũng hối hả bởi tỉnh bạn đang rất cần sự hỗ trợ.

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng vẫn giữ lại

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng vẫn giữ lại các hạng mục khác để đề phòng dịch có những diễn biến phức tạp.

Trước đó, TP. Đà Nẵng đã lên phương án tháo dỡ bệnh viện Tiên Sơn.

Sắp xếp các trang thiết bị trước khi được đưa lên xe chuyển đi.

Sắp xếp các trang thiết bị trước khi được đưa lên xe chuyển đi.

Ngoài việc hỗ trợ trang thiết bị, với nhiều kinh nghiệm trọng việc ngăn chặn dịch bùng phát giai đoạn hai, "chỉ cần Hải Dương gọi, Đà Nẵng sẽ đáp lời".