Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên từ thị trường Nga là dấu mốc quan trọng trong việc khôi phục và mở rộng khai thác thác thị trường chiến lược.
Ngày 16/4, TP. Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên từ thị trường Nga do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với VietJet Air khai thác. Theo thông tin, chuyến bay mang số hiệu VJ7989 từ Vladivostok (Nga), đưa 220 hành khách đến thành phố.
Ngành du lịch Đà Nẵng đánh giá sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong việc khôi phục và mở rộng khai thác thị trường khách Nga – một trong những thị trường chiến lược, sau thời gian đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến Đà Nẵng. Theo kế hoạch, năm 2026 Anex Việt Nam dự kiến đưa khoảng 60.000 lượt khách Nga và CIS đến Đà Nẵng, tập trung khai thác trong giai đoạn từ 16/4 đến 30/10/2026, với thời gian lưu trú ít nhất 9 đêm/khách.

Tổng cộng, các đường bay dự kiến khoảng 40 chuyến bay/tháng, qua đó góp phần quan trọng trong việc gia tăng đáng kể lượng khách từ thị trường Nga và CIS đến Đà Nẵng trong giai đoạn cao điểm năm 2026.
Theo Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ngành du lịch thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành lớn như Anex Tour và Crystal Bay để phục vụ dòng khách đặc thù thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao. Bà An cho biết, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc tổ chức các lớp đào tạo cho mọi loại hình lưu trú, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất và vệ sinh thực phẩm cao nhất để đón khách.
Bà An thông tin, sự phục hồi ấn tượng của khách quốc tế, đặc biệt là sự hiện diện cùng lúc của nhiều thị trường có bản sắc khác biệt như Nga, CIS, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á,... đang đặt ra bài toán quản lý mới. Vì vậy, Đà Nẵng đang nghiên cứu giải pháp “cân bằng thị trường” để tránh các xung đột văn hóa giữa khách quốc tế với nhau và với khách nội địa.
“Việc giữ vững thương hiệu thành phố du lịch văn minh là một bài toán phức tạp, vì vậy thành phố sẽ đưa ra các phương án quy hoạch không gian du lịch để tạo ra một bức tranh cân bằng,” bà An cho hay.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tập trung phục hồi các thị trường quốc tế trọng điểm, thị trường Nga và CIS được xem là nguồn khách nguồn khách chiến lược, có khả năng mang lại sản lượng ổn định, thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao. Đây là nhóm khách đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng doanh thu và kéo dài mùa vụ du lịch cho các điểm đến.
Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35%. Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 tăng trưởng từ 30–40% so với năm 2025, đồng thời kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ thị trường này.
Bà Nguyễn Thị Duyên – Đại diện Anex Việt Nam cho biết khách Nga và CIS được xem là dòng khách sang góp phần sôi động cho tăng trưởng du lịch Đà Nẵng. Vì vậy, doanh nghiệp dự kiến tăng cường công suất khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/5 đến 30/9.
Theo tìm hiểu, ngành du lịch Đà Nẵng đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại thị trường Nga và CIS trong thời gian qua, cụ thể như tham gia Hội chợ du lịch quốc tế MITT (11–13/3/2026) – sự kiện lớn nhất khu vực. Dù lần đầu tham gia nhưng đã được vinh danh là điểm đến thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.
Đồng thời, ngành du lịch Đà Nẵng đã triển khai Chiến dịch quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thị trường Nga và CIS trên hệ sinh thái Yango từ tháng 4 – tháng 6/2026. Song song với đó là phối hợp với các đơn vị lữ hành như Anex, Crystal Bay, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tổ chức đón các đoàn famtrip từ Nga và CIS khảo sát dịch vụ tại Đà Nẵng. Việc mở rộng khai thác các đường bay từ Nga và CIS không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách mà còn tạo đòn bẩy để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế hấp dẫn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.