a

Với chủ đề “Hội tụ và phát triển”, đường hoa xuân Quý Mão thành phố Đà Nẵng năm 2023 trải dài bờ Tây Sông Hàn, đường Bạch Đằng từ cầu Chữ T đến cầu Rồng, công viên APEC. 

a

Đường hoa sắp đặt các tiểu cảnh, tái hiện không gian thành phố Đà Nẵng xưa, chợ quê, cánh cửa thời gian… 

a

Rất đông người dân và du khách đã đến check-in đường hoa xuân Đà Nẵng.

a

Những tạo hình và linh vật trang trí ở đường hoa Đà Nẵng thật bắt mắt, thể hiện sự vươn lên, khởi sắc, mới mẻ,... thu hút được sự chú ý của người dân và du khách.

a

Đã có gần 100.000 chậu hoa gồm nhiều chủng loại hoa khác nhau đã được chuẩn bị từ các nhà vườn khắp nơi trong cả nước. 

a

Linh vật của năm Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng thu hút được sự chú ý của khách du lịch vì sự độc đáo.

a

Cùng với đó, nhiều người cho rằng Mèo của Đà Nẵng rất có hồn. Linh vật Mèo được sắp xếp theo bố cục “Đà Nẵng xưa và nay” sẽ mang đến cho người dân và du khách những cảm nhận thú vị dịp năm mới.

a

Với nguồn kinh phí gần 17 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và nguồn xã hội hoá, đường hoa thành phố Đà Nẵng Tết Quý Mão 2023 được thiết kế công phu, mang tính mỹ thuật cao.

a

Khách du lịch và người dân địa phương lựa chọn địa điểm này để lưu lại những kỷ niệm đáng quý nhân ngày cuối năm.

a

Khu vực hoa đào được các bạn trẻ ưu thích "check-in".

a

Năm nay, Đà Nẵng đầu tư, trang trí hoa Tết năm 2023 gồm 9 vị trí: Trung tâm Hành chính, đường Thành Điện Hải; vỉa hè phía Đông 42 Bạch Đằng (trước cầu chữ T); vỉa hè trước 72 Bạch Đằng; trang trí hoa Quảng trường phía bắc đuôi Cầu Rồng (phía quận Hải Châu); Quảng trường phía nam đuôi Cầu Rồng (phía quận Hải Châu); vỉa hè trước số 12 Trần Phú; trước vỉa hè 32 Bạch Đằng; trước vỉa hè 23 Trần Phú; Quảng trường phía Bắc đầu Cầu Rồng (phía quận Sơn Trà).

a

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thành phố dự kiến đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan du lịch.

a

Và khu vực vườn hoa xuân dự kiến sẽ đắt khách nhất.

a

Khách du lịch quốc tế thích thú với trang trí của đường hoa xuân tại Đà Nẵng.

a

Đây là dịp đặc biệt để khách du lịch tìm hiểu Tết cổ truyền của Việt Nam.

a

Dự kiến,  tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (07 ngày, từ 20/01/2023 – 26/01/2023) ước đạt khoảng 226.739 lượt khách.

a

Trong đó, khách nội địa ước đạt 167.454 lượt và khách quốc tế ước đạt khoảng 59.285 lượt.

a

Tổng số chuyến bay từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (từ ngày 29 Tết đến ngày Mùng 5 Tết) khoảng 768 chuyến.

a

Năm 2023 được kỳ vọng là năm bùng nổ của ngành du lịch Đà Nẵng khi nhiều thị trường quốc tế đã mở cửa trở lại.

a

Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch đều đã sẵn sàng tâm thế để phục vụ khách trong thời gian tới.

a

Hy vọng, du lịch Đà Nẵng sẽ trở lại sau một thời gian ảm đạm vì dịch bệnh.