Tính đến sáng nay (26/7), Đà Nẵng đã phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là trường hợp bệnh nhân số 416 và bệnh nhân số 418. Tại các bệnh viện, nơi 2 trường hợp nhiễm COVID-19 khám và phát hiện bệnh đều được phong tỏa, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả ban đầu cho ra âm tính. Không tiếp nhận các ca khám bệnh mới, mọi hoạt động cung cấp, tiếp tế đều thông qua trạm kiểm soát của bệnh viện. Thực hiện nghiêm việc sát khuẩn đối với các nhu yếu phẩm chuyển vào.

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng kịch bản phòng, chống dịch và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, không để dịch bệnh lây lan, tạo sự ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành phong tỏa, không tiếp nhận các ca khám bệnh mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành phong tỏa, không tiếp nhận các ca khám bệnh mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, điều tra, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, giám sát và theo dõi chặt chẽ theo quy định, không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao.

Tại các địa bàn có bệnh nhân mắc COVID-19, hoạt động phun khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt. Người nhà của các trường hợp đều được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Người dân Đà Nẵng cũng ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống dịch bệnh. Tuân thủ sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tập tụ đông người khi không cần thiết.

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách toàn thành phố Đà Nẵng 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 26/7. Phong tỏa toàn bộ địa điểm 2 bệnh nhân đã từng có mặt từ ngày 12/7. Hạn chế các phương tiện công cộng ra khỏi thành phố. Yêu cầu người dân Đà Nẵng khi ra khỏi thành phố phải khai báo y tế. Triển khai xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động tiếp tế, cung ứng nhu yếu phẩm đều thông qua trạm kiểm soát của bệnh việc, tuân thủ quy trình sát khuẩn trước khi mang vào.

Các hoạt động tiếp tế, cung ứng nhu yếu phẩm đều thông qua trạm kiểm soát của bệnh việc, tuân thủ quy trình sát khuẩn trước khi mang vào.

Đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người không cần thiết.

Đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người không cần thiết.

Người nhà của các bệnh nhân được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Người nhà của các bệnh nhân được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Khử trùng tại nhà các bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định.

Khử trùng tại nhà các bệnh nhân mắc COVID-19 theo quy định.

Tại nhà của các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 cũng được phun khử

Tại nhà của các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 cũng được phun khử

Tiến hành phun khử trùng tại Trung tâm y tế quận Hải Châu, nơi bệnh nhân số 418 khám bệnh.

Tiến hành phun khử trùng tại Trung tâm y tế quận Hải Châu, nơi bệnh nhân số 418 khám bệnh.

Trạm kiểm soát, khử trùng nhu yếu phẩm.

Trạm kiểm soát, khử trùng nhu yếu phẩm.

Người dân Đà Nẵng tuân thủ mang khẩu trang khi tham gia giao thông, nơi công cộng.

Người dân Đà Nẵng tuân thủ mang khẩu trang khi tham gia giao thông, nơi công cộng.

Chợ Đống Đa, nơi bệnh nhân 418 làm việc, các tiểu thương, người đi chợ tuân thủ đeo khẩu trang.

Chợ Đống Đa, nơi bệnh nhân 418 làm việc, các tiểu thương, người đi chợ tuân thủ đeo khẩu trang.