Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 gắn với sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn nên có nhiều nét đặc sắc và nhiều nội dung phong phú hấp dẫn.
Theo đó, Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 11-20/2/2025 (tức từ ngày 14-23 tháng Giêng), là một trong những lễ hội lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Điểm nhấn là Lễ khai Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, tưởng niệm 691 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2025), kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965 - 2025) và phát động “Tết trồng cây” diễn ra ngày 13/2 (tức ngày ngày 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Phần Lễ bao gồm: Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn; Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; Lễ Mông Sơn thí thực; Lễ rước và dâng bánh chưng, bánh giầy tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán; Lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi; Lễ rước nước,...
Phần hội diễn ra Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; Giải vật dân tộc; thi đấu cờ tướng; liên hoan pháo đất; trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Côn Sơn”; Giải chạy việt dã: Hành trình kết nối di sản văn hóa; Giải marathon mở rộng: Hành trình di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai...
Trước đó, ngày 7/2, tại đền Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh, Hải Dương), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025 tổ chức Lễ cáo yết xin phép mở hội. Đây là nghi lễ quan trọng và không thể thiếu trước khi diễn ra Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc.
Nghi lễ không chỉ là dịp để kính cáo Đức Thánh và các vị thần linh xin phép mở hội, mà còn là dịp để nhân dân địa phương thực hiện nghi thức tế cầu phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sản xuất phát triển và gia đình yên ấm.
Hội thi bánh chưng, bánh giầy mở màn Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, được tổ chức tại sân trước gác chuông chùa Côn Sơn (TP Chí Linh) với sự tham gia của 18 đội đến từ các địa phương trong tỉnh.
Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân thể hiện tài năng mà còn là cơ hội tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc qua từng chiếc bánh, từng công đoạn chế biến. Mỗi đội thi đều chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất, từ lá dong xanh mướt, gạo nếp thơm dẻo đến nhân thịt đậm đà.
Đặc biệt, lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, có nhiều chương trình đặc sắc như Chương trình nghệ thuật “Côn Sơn in dấu chân Người”; khởi trống khai hội; cung tuyên thân thế và sự nghiệp của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả; lễ dâng hương, trưng bày chuyên đề “Hải Dương in dấu chân Người”...
Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, noi theo các bậc tiền nhân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ qua những lần Người về thăm Hải Dương, mảnh đất "địa linh nhân kiệt" giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Lời căn dặn đầy tâm huyết của Bác khi về thăm tỉnh: phải chú trọng phát triển toàn diện, làm cho Hải Dương trở thành một tỉnh gương mẫu, đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng, là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm cao cả, là động lực to lớn thôi thúc các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Dương không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Người.
Kế thừa truyền thống văn hiến, lịch sử và cách mạng vẻ vang, tỉnh Hải Dương đã không ngừng vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới và khu vực đầy biến động. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình phát triển của tỉnh với những kết quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 10,2%, vượt mục tiêu đề ra và cao hơn đáng kể so với bình quân chung của cả nước, khẳng định vị thế trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố và thứ 3/11 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.
Quy mô kinh tế của tỉnh ước tính đạt trên 212.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí thứ 11 trong cả nước. Hải Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài khi thu hút được trên 718 triệu USD vốn FDI. Thu ngân sách của tỉnh lần đầu đã cán đích trên 30.000 tỷ đồng, đứng thứ 12/63 tỉnh thành.
Nét mới năm nay là ngay sau lễ khai hội, cũng tại khu di tích Côn Sơn, Hải Dương tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2025; đồng thời khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Xô - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương chia sẻ, Tuần Văn hóa ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2025 là hoạt động nhằm kích cầu du lịch Hải Dương phát triển và là hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2025, từng bước kết nối, xây dựng thương hiệu du lịch Hải Dương. Để tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, tạo sức lan tỏa Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, chúng tôi mời các Hiệp hội trong cụm Đồng bằng sông hồng mở rộng tham dự và tại lễ hội nhiều doanh nghiệp hội viên có các gian hàng cùng nhiều sản phẩm giới thiệu về ẩm thực của Hải Dương và các vùng miền trong cả nước.