Đảo chính tại Myanmar: Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn

CẨM ANH 01/02/2021 10:32

Sáng nay, quân đội Myanmar bất ngờ chiếm quyền kiểm soát tòa thị chính Yangon, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ nhiều quan chức cấp cao của đảng cầm quyền.

Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính của quân đội Myanmar vào sáng ngày 01/2

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính của Quân đội Myanmar vào sáng ngày 01/2

Theo Reuters đưa tin, quân đội Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm sau khi bắt giữ các lãnh đạo chủ chốt của chính quyền trong sáng 1/2, trong đó có Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint.

Quân đội Myanmar tuyên bố họ tiến hành các vụ bắt giữ này để phản ứng lại những gian lận đã xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái ở Myanmar, theo như những cáo buộc trước nay của quân đội nước này.

Trong đoạn video phát trên kênh truyền hình Myawaddy thuộc sở hữu của Quân đội Myanmar, lực lượng này cho biết, các hành động của họ là cần thiết để bảo vệ “sự ổn định” của đất nước. Đồng thời họ cáo buộc Ủy ban Bầu cử quốc gia đã không giải quyết “những sai phạm lớn” trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020.

Hiện nay, quyền lực tại Myanmar đã được chuyển sang cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing. Trước đó, tình hình chính trị tại Myanmar đã liên tục leo thang sau cuộc bầu cử sau khi một người phát ngôn của Quân đội đã tuyên bố không loại trừ một cuộc đảo chính, chỉ vài ngày trước khi Quốc hội mới nhóm họp.

Người phát ngôn cũng đưa ra cảnh báo lực lượng vũ trang có thể hành động nếu các khiếu nại về gian lận bầu cử không được giải quyết.

Xe quân sự bên trong tòa thị chính Yangon hôm nay. Ảnh: Reuters.

Xe quân sự bên trong tòa thị chính Yangon hôm nay. Ảnh: Reuters.

Đánh giá nhanh về tình hình tại Myanmar, Daniel Russel, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á dưới thời Tổng thống Barack Obama nhận định trên CNBC, việc Quân đội Myanmar tiến hành đảo chính sẽ là một đòn giáng mạnh vào nền dân chủ trong khu vực.

“Đây là một bước lùi lớn, không chỉ đối với nền dân chủ ở Myanmar, mà còn gây tổn hại đến uy tín và lợi ích của Mỹ. Đó là một lời nhắc nhở rằng sự vắng mặt kéo dài của Mỹ trong khu vực đã khuyến khích các lực lượng phản dân chủ trỗi dậy mạnh mẽ hơn”, ông Russel cho biết.

Đồng quan điểm, Murray Hiebert, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington đánh giá thêm, tình hình bất ổn ở Myanmar là một thách thức đối với chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden. Ông cũng dự đoán, nhiều khả năng, Mỹ và các quốc gia khác sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với giới lãnh đạo quân sự và các lợi ích kinh tế của họ.

Sau khi cuộc đảo chính tại Myanmar diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về tình hình. Ngay sau đó, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Mỹ đã cảnh báo Myanmar sau khi nhận được thông tin quân đội nước này bắt bà Aung San Suu Kyi.

"Mỹ phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử gần đây hay cản trở quá trình chuyển giao dân chủ của Myanmar, và sẽ có hành động chống lại những người chịu trách nhiệm nếu những động thái này không được đảo ngược", bà Psaki cho biết.

Tương tự, chính phủ Australia cho biết họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước các báo cáo rằng quân đội Myanmar đang tìm cách giành quyền kiểm soát đất nước một lần nữa và lên tiếng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhà lãnh đạo bị bắt giữ bất hợp pháp.

Nhật Bản cho biết quốc gia này đang theo dõi tình hình và hiện chưa có kế hoạch đưa các công dân Nhật Bản trở về từ Myanmar.

Có thể bạn quan tâm

  • Đầu tư vào Myanmar: Doanh nghiệp Việt cần thích ứng môi trường kinh doanh

    Đầu tư vào Myanmar: Doanh nghiệp Việt cần thích ứng môi trường kinh doanh

    11:00, 28/11/2019

  • Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro xuất khẩu hồ tiêu sang Myanmar

    Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro xuất khẩu hồ tiêu sang Myanmar

    08:15, 17/10/2019

  • Tiềm năng xuất khẩu sang Myanmar

    Tiềm năng xuất khẩu sang Myanmar

    15:34, 05/08/2019

  • Thị trường xây dựng Myanmar – cơ hội của doanh nghiệp Việt

    Thị trường xây dựng Myanmar – cơ hội của doanh nghiệp Việt

    13:39, 29/07/2019

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đảo chính tại Myanmar: Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO