Khát vọng của doanh nhân Việt Nam không chỉ đơn giản là sự giàu có cho bản thân, gia đình, mà rộng lớn hơn là vì sự phát triển của cộng đồng và vì sự thịnh vượng của đất nước.
Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp về khát vọng của doanh nhân trong việc xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, qua đó đóng góp chung vào khát vọng vươn mình của dân tộc, ông Đặng Quốc Hùng – Tổng Giám đốc Công ty CP Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh cho rằng, mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế đất nước, nên sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển nền kinh tế của xã hội và quốc gia.
Trong mỗi doanh nhân đa số đều mang một hoài bão, đó là làm sao xây dựng doanh nghiệp mình ngày càng phát triển vừa mang lại lợi nhuận cho bản thân, vừa đảm bảo cuộc sống cho người lao động, và mục tiêu xa hơn chính là vai trò tham gia của doanh nghiệp mình đối với kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu làm giàu cho bản thân và làm giàu cho xã hội.
Ông cho rằng, nếu doanh nghiệp bán đúng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của người mua, mang lại hiệu quả cho khách hàng chính là cơ sở phát triển bền vững của doanh nghiệp.
“Mỗi doanh nghiệp chúng ta phát huy tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ ngành hàng của mình, từ đó tạo ra một chuỗi kinh tế kết nối chặt chẽ từ dịch vụ vận chuyển, quản lý kỹ thuật, xúc tiến thương mại, sản xuất sản phẩm, phát triển công nghệ, máy móc thiết bị… Ngoài ra, sự phát triển của từng doanh nghiệp cũng sẽ tạo nên một thương hiệu cộng đồng, xây dựng uy tín và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường thế giới”, ông Đặng Quốc Hùng chia sẻ.
Đồng quan điểm, ông Phan Duy Minh – Founder & CEO Công ty CP GOZO (GOZO Express) cho rằng, doanh nhân của thời đại mới không chỉ là người kiếm tìm cơ hội trong thị trường, mà là người dám kiến tạo giá trị cho tương lai. Ông cho biết, khát vọng lớn nhất của ông cũng như của GOZO, không phải là mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà là xây dựng một nền kinh tế logistics xanh, tử tế và bền vững, nơi lợi ích của doanh nghiệp hòa quyện cùng lợi ích của cộng đồng và đất nước.
“Tôi sinh ra từ những giới hạn, nên tôi thấu hiểu khát vọng vươn lên của người Việt. Chính vì thế, GOZO ra đời không chỉ để vận chuyển hàng hóa, mà để vận chuyển niềm tin, sự kết nối và hy vọng, từ thành phố đến nông thôn, từ Việt Nam ra thế giới. Mỗi chiếc xe điện của GOZO không chỉ chở hàng, mà còn chở theo trách nhiệm và niềm tin vào tương lai xanh của Việt Nam”, ông Minh chia sẻ.
Đồng thời ông cũng khẳng định, mỗi con người trong hệ sinh thái GOZO không chỉ làm việc, mà đang cùng nhau xây dựng một nền kinh tế xanh lấy con người làm trung tâm. Với ông, một doanh nghiệp lớn không đo bằng doanh thu, mà bằng độ sâu của giá trị nó để lại. Và nếu mỗi doanh nhân đều mang trong mình một ngọn lửa phụng sự, thì ngọn lửa ấy sẽ góp phần làm bừng sáng tinh thần dân tộc, làm giàu cho đất nước, chứ không chỉ cho riêng mình.
Tuy nhiên, để những khát vọng đó của doanh nhân thành hiện thực, ông Phan Duy Minh cho rằng, doanh nhân luôn sẵn sàng “dấn thân”, nhưng cần một hệ sinh thái chính sách đủ tin cậy và đủ nhân văn để “dấn thân” ấy không trở thành đơn độc. Nhà nước không cần ưu ái doanh nhân, chỉ cần đồng hành và thấu hiểu, vì tất cả các doanh nhân đều cùng hướng về một mục tiêu chung, đó là xây dựng một Việt Nam hùng cường, tự chủ và bền vững.
Ông mong Nhà nước sẽ có cơ chế đột phá cho kinh tế xanh, đặc biệt là trong logistics: từ hạ tầng trạm sạc, ưu đãi thuế cho xe điện, đến tín dụng xanh và chuyển đổi số trong vận hành. Bởi theo ông, đó không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp, mà là đầu tư cho tương lai của quốc gia, nơi kinh tế, con người và môi trường được phát triển hài hòa.
“Nhưng hơn cả cơ chế, điều doanh nhân mong mỏi nhất là niềm tin. Niềm tin rằng chúng tôi không đơn độc. Niềm tin rằng mỗi nỗ lực chân thành vì cộng đồng sẽ được nhìn nhận và bảo vệ. Niềm tin rằng Việt Nam đang thật sự bước vào một kỷ nguyên mà kinh tế đi cùng đạo đức, tăng trưởng đi cùng nhân bản, và doanh nhân đi cùng dân tộc”, nhà sáng lập GOZO Express Phan Duy Minh chia sẻ.
Ông Đặng Quốc Hùng cũng cho rằng, lý tưởng của doanh nhân, mục tiêu của doanh nghiệp, nếu không có một môi trường pháp lý hỗ trợ cũng như chấp cánh, thì hoài bão của doanh nhân cũng như định hướng của doanh nghiệp sẽ khó phát triển và thực hiện được.
Theo ông Hùng, mặc dù hiện nay Nhà nước đã có nhiều chính sách cụ thể như Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để giúp doanh nghiệp và doanh nhân có thể phát triển ổn định và bền vững sự “tiếp sức” của Nhà nước là điều rất quan trọng. Do đó, doanh nhân rất mong có những chính sách phù hợp để khuyến khích và hỗ trợ cho doanh nhân và doanh nghiệp, cụ thể:
Thứ nhất, minh bạch hóa các thủ tục quản lý hành chính, chính sách thuế, môi trường, đất đai đối với từng đối tượng doanh nghiệp, ngành hàng… để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện và chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc và yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh.
Thứ hai, chính sách giá cả đối với mặt hàng thiết yếu cần ổn định nhiều năm và kế thừa như cung cấp điện, tiền thuế đất,…để doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn.
Thứ ba, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật, cải tiến thiết bị và dây chuyền sản xuất bằng thuế và vốn vay ưu đãi.
Thứ tư, có cơ chế hợp tác, hỗ trợ, phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và viện nghiên cứu để phát triển và sáng tạo công nghệ và thiết bị.
Thứ năm, cơ chế cho vay và thuế ưu đãi cho doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển công nghệ xanh và xúc tiến thương mại…
“Sự tiếp sức từ cơ chế của Nhà nước sẽ tạo thêm sức mạnh cho các doanh nhân và doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà”, ông Đặng Quốc Hùng chia sẻ.