Ngành dệt may Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức mà nếu như không vượt qua sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng gần 21,9 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tăng trưởng xuất khẩu của 6 tháng đầu năm có một tăng trưởng về áp lực việc mua hàng của các nhãn hàng để tránh thuế quan vào Mỹ. Chỉ trong vòng 4 năm gần đây, hàng dệt may của Việt Nam đã xuất khẩu vào 138 thị trường trên toàn cầu.
Mặc dù vậy, ngành dệt may Việt Nam cũng đối diện với nhiều thách thức. Đầu tiên là thách thức liên quan đến quan điểm về thuế quan của Mỹ đối với các nước trên toàn cầu. Thuế quan này đã tạo ra một áp lực về mặt tâm lý của các nhà mua hàng Mỹ. Đặc biệt, ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà sản xuất, chuỗi cung ứng của Việt Nam, gắn với các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Đây là thách thức rất lớn trong bối cảnh ngành công nghiệp dệt may của chúng ta đang hội nhập toàn cầu.
Tiếp đến là thách thức liên quan đến giải pháp và những chính sách của Việt Nam bị đảo lộn về một số dòng thuế quan của một số nước, trong đó Mỹ; châu Âu đưa ra một số chính sách khác nhau về cách mua hàng và cách đặt vấn đề mua hàng. Đặc biệt là những chính sách liên quan đến phát triển bền vững, xanh hóa, sử dụng các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là những xu thế cần phải có cái nhìn toàn diện.
Một thách thức nữa mà ngành dệt may Việt Nam đang phải đối diện là thách thức liên quan đến giải pháp về công nghệ tự động hóa, quản trị số, AI bắt kịp những xu thế trong chiến lược phát triển mà Việt Nam là một trong những nước chịu đựng một áp lực về diễn biến về lao động, chuyển dịch lao động và lao động nghỉ việc. Đây là một thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp Việt, mà còn đối với các doanh nghiệp FDI.
Không những vậy, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam luôn đi đôi với thách thức về giá. Việt Nam luôn chịu áp lực cạnh tranh về giá, khiến tổng chi phí 6 tháng tăng lên 18,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đối diện với áp lực rất lớn về phần cung thiếu hụt. Tổng nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành may 6 tháng đầu năm 2025 là khoảng gần 8 tỷ USD.
Nếu như không vượt qua được những thách thức này, chúng ta sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu.