Cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình năm 2026” do Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên tổ chức không chỉ tôn vinh các giá trị truyền thống bền vững, mà còn ghi dấu ấn đậm nét về hiệu ứng truyền thông trên nền tảng số...

Nằm trong chuỗi hành động hiện thực hóa Kế hoạch số 3768/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026, Cuộc thi Ảnh đẹp gia đình năm 2026 với chủ đề “Gia đình - nơi yêu thương gửi trao” đã không còn bó hẹp trong phạm vi một phong trào văn hóa thông thường. Sự kiện đã trở thành một chiến dịch truyền thông đại chúng có quy mô và sức ảnh hưởng sâu rộng.
Sức hút từ cuộc dịch chuyển dòng chảy văn hóa lên không gian số
Số liệu thống kê từ ban tổ chức cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 427 tác phẩm nghệ thuật. Đối tượng tham gia phân bố rộng khắp, từ khối các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cho đến các hộ gia đình, cá nhân tại các bản làng vùng sâu, vùng xa. Điểm độc đáo tạo nên tính chuyên sâu của mùa giải năm nay chính là sự đa dạng trong góc nhìn. Mỗi bức ảnh gửi về không chỉ là một lát cắt chân thực về sự sum vầy, tình yêu thương vợ chồng hay lòng hiếu kính của con cháu, mà còn là một kho tư liệu sống động lồng ghép khéo léo bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tuy nhiên, chuyển biến mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận công chúng của ngành văn hóa Điện Biên chính là chỉ số tương tác trên các nền tảng số. Việc thử nghiệm đưa các tác phẩm dự thi lên hệ thống Fanpage chính thức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ( VHTT&DL) đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi: đạt hơn 7,5 triệu lượt xem và thu hút gần 150.000 lượt tương tác, bình chọn trực tiếp từ cộng đồng mạng. Trong bối cảnh kinh tế số, các con số này khẳng định mô hình quản lý và phát triển văn hóa của Điện Biên đã bước đầu tìm được "chìa khóa" cốt lõi để thu hút nguồn lực và sự quan tâm của xã hội.
Phát biểu tại lễ tổng kết diễn ra vào tối ngày 27/6/2026 tại Chợ Du lịch Mường Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, kiêm Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi khẳng định:
"Cuộc thi ảnh đẹp Gia đình năm 2026 không chỉ là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa mà còn là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; khơi dậy và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới."

Cơ cấu giải thưởng và bài toán nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn
Để đi đến kết quả cuối cùng, quy trình thẩm định đã được thực hiện nghiêm ngặt qua hai vòng sơ khảo và chung khảo dựa trên các Quyết định thành lập ban tổ chức (Số 2436/QĐ-SVHTTDL) và Quyết định thành lập ban giám khảo (Số 2592/QĐ-BTC). Từ 427 tác phẩm, ban giám khảo đã sàng lọc ra 43 tác phẩm tiêu biểu nhất để đưa vào diện xét giải, thể hiện sự đầu tư công phu về tư duy nghệ thuật, bố cục chặt chẽ và góc nhìn sáng tạo.
Theo Quyết định trao giải thưởng số 2736/QĐ-SVHTTDL do Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hiệp ký thay Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ngày 25/6/2026, tổng kinh phí chi giải thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 và nguồn xã hội hóa là 16.000.000 đồng.
Cụ thể, cơ cấu giải thưởng gồm:
01 Giải Nhất: Thuộc về tác phẩm mang mã số 96, chủ đề “Gia đình yêu thương” của tác giả Quàng Thị Hằng (trị giá 3.000.000 đồng).
02 Giải Nhì: Trao cho tác phẩm mã số 385 “Bữa cơm đoàn viên” (Trịnh Thị Thùy Trang) và tác phẩm mã số 10 “Gia đình - Nơi bắt đầu của truyền thống” (Vương Ý Nhi) (trị giá 2.000.000 đồng/giải).
03 Giải Ba: Trao cho các tác phẩm “Mùa gieo hạt yêu thương” (mã số 386, tác giả Trần Thị Kim Cúc), “Ba thế hệ giữ hồn văn hóa” (mã số 296, tác giả Mai Lương Giáp), và “Hạnh phúc từ những điều giản dị” (mã số 206, tác giả Tao Thị Hải Yến) (trị giá 1.000.000 đồng/giải).
08 Giải Khuyến khích: Trị giá 500.000 đồng/giải, trao cho các tác giả Lò Thị Lợi, Lê Tiến Dũng, Bùi Văn Hiển, Hoàng Ngọc Hà, Đặng Hải Yến, Hoàng Văn Định, Nguyễn Mai Lan Anh và Tao Thị Lan Anh.
02 Giải Chuyên đề: Gồm giải “Khoảnh khắc gia đình đẹp nhất” trao cho tác giả Lê Sơn Tùng (tác phẩm mã số 372 “Gia đình - Điểm tựa bình yên sau cánh cửa”) và giải “Tác phẩm được yêu thích nhất trên nền tảng số” thuộc về tác giả Nguyễn Thị Hảo (tác phẩm mã số 244 “Dấu son 20 năm”). Mỗi giải chuyên đề trị giá 1.000.000 đồng.


Dưới góc độ chuyên môn, ban giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn kỹ thuật cần khắc phục. Một số tác phẩm dự thi chưa đạt chuẩn về dung lượng, quy cách hồ sơ hoặc chất lượng file ảnh. Về mặt mỹ thuật, không ít bức ảnh có bố cục còn đơn điệu, thiếu điểm nhấn phá cách và chưa khai thác sâu được những nét đặc thù, chiều sâu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa bàn.
Định vị chiến lược năm 2027: Khám phá chiều sâu văn hóa kỷ nguyên số
Nhìn từ khía cạnh kinh tế văn hóa, thành công của Điện Biên tại sự kiện này cho thấy địa phương đang chủ động dọn đường cho một chiến lược quản lý dài hơi hơn. Việc tận dụng tối đa dòng chảy truyền thông không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách trong công tác tuyên truyền, mà còn tạo ra hiệu ứng kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh con người đất tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình nghệ thuật lồng ghép như múa "Hoa muôn sắc", nhảy hiện đại "Về miền Hoa Ban" hay hát múa "Bừng sáng Điện Biên".
Bắt nguồn từ những bài học kinh nghiệm của năm 2026, ngành văn hóa tỉnh Điện Biên đã sớm định hình kịch bản phát triển cho chặng đường tiếp theo. Thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào bề nổi, mục tiêu cốt lõi của năm 2027 sẽ tập trung vào chiều sâu chất lượng chuyên môn nghệ thuật và sự chuyển mình của cấu trúc gia đình trước làn sóng công nghệ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên vạch rõ định hướng chiến lược:
"Tiếp nối những thành công và giá trị mà cuộc thi năm nay đã để lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xác định định hướng cho năm 2027 sẽ không chỉ dừng lại ở việc ghi lại những khoảnh khắc, mà sẽ tiến xa hơn trong việc khám phá chiều sâu văn hóa và sự chuyển mình của gia đình trong kỷ nguyên số. Chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, khuyến khích những tác phẩm có tính tư duy nghệ thuật cao, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại."
Sự chuyển dịch mang tính chiến lược này chính là lời khẳng định: Điện Biên đang từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động văn hóa - xã hội, biến những giá trị tinh thần bền vững của gia đình thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế bền vững của toàn tỉnh trong thời kỳ mới.