Mặc dù cơn bão lịch sử đã trôi qua, thế nhưng hàng nghìn chuyến xe cứu trợ của người dân và doanh nghiệp vẫn tiếp tục di chuyển đến với bà con vùng lũ nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Từ túi quà ý nghĩa…
Có thể nói, cơn bão lịch sử và những tổn thất về người và tài sản, nhà cửa, ruộng đồng tan hoang do bão gây ra là không gì có thể bù đắp. Song, những tình cảm, những món quà bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân trên khắp mọi miền đất nước đã một phần nào làm vơi đi những mất mát, đau thương của những người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ.

Đặc biệt hơn, mặc dù cơn bão lịch sử đã trôi qua, thế nhưng hàng nghìn chuyến xe cứu trợ của người dân và doanh nghiệp, doanh nhân vẫn tiếp tục di chuyển đến với bà con vùng lũ với hy vọng là làm thế nào tốt nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ghi nhận của PV Diễn đàn Doanh nghiệp tại một số tỉnh thành, như: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà… trong những ngày qua cho thấy, hình ảnh và thông tin về thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung đã khiến hàng triệu trái tim người Việt lặng đi vì xót xa. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hoa màu bị tàn phá, cầu đường sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập, và đau đớn hơn cả là những mất mát về con người.
Giữa những thời khắc khó khăn ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Các cấp Hội, doanh nghiệp, doanh nhân và những người dân trên khắp mọi miền đất nước đã huy động hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều loại nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Chia sẻ với PV Diễn đàn Doanh nghiệp về sự đồng hành của doanh nghiệp đối với người dân vùng lũ, ông Võ Ngọc Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), cho biết cơn bão lịch sử đã tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung, nhiều hộ gia đình mất nhà mất cửa, ruộng đồng bị tàn phá là những tổn thất không gì có thể bù đắp. Và với tinh thần “tương thân tương ái”, Tập đoàn Đèo Cả đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk; 10 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, để chia sẻ với lái xe và chủ phương tiện, Tập đoàn Đèo Cả đã chỉ đạo toàn bộ các cán bộ, công nhân viện tại các trạm thu phí thuộc hệ thống Tập đoàn Đèo Cả thực hiện hướng dẫn làn xe riêng, không thu phí đối với các phương tiện chở hàng hoá đi cứu trợ khi qua trạm thu phí theo hướng dẫn của Cục Quản lý đường bộ. Bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 phương tiện đi cứu trợ qua các trạm thu phí mà Đèo Cả đầu tư. Đây là chương trình hành động của Tập đoàn Đèo Cả nhằm chia sẻ những tình cảm với bà con vùng lũ thông qua tài xế và chủ phương tiện.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều người dân ở các vùng miền khác nhau đã không kể nắng mưa, vất vả, nhanh chóng tổ chức nhiều điểm tiếp nhận, vận động, quyên góp, những chuyến xe cứu trợ đến trực tiếp vùng lũ. Qua đây, khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của người dân trên cả nước.
Chia sẻ về những món quà ý nghĩa gửi tới bà con vùng lũ, bà Võ Thị Thanh Lang - nguyên là giáo viên tại Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên cũ) hiện đang sinh sống tại TP HCM chia sẻ: với kinh nghiệm làm từ thiện nhiều năm, nhất là những chương trình cứu trợ cho bà con vùng lũ tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Với tinh thần “không bỏ ai lại phía sau”, đặc biệt là các bà con vùng lũ bị cô lập bởi giao thông chia cắt, các thành viên trong đoàn cứu trợ đã đi trực tiếp, đi sâu vào các làng, ngõ hẻm thông qua lực lượng công an, chính quyền địa phương các xã, phường, thôn… để trao quà tận tay cho người dân.
Cũng theo bà Lang, tính tới thời điểm hiện tại, đoàn cứu trợ đã hỗ trợ hơn 1000 suất quà tại các xã, phường của tỉnh miền Trung. Riêng ngày 30/11/2025, đoàn cứu trợ tặng hơn 900 suất quà, bao gồm: hiện vật và 500 nghìn đồng cho mỗi hộ dân vùng lũ tại các xã: Hoà Trị, Tuy An Tây, An Nghiệp, Ô Loan… (Đắk Lắk).

Những chuyến xe, hành trình miễn phí
Không chỉ đóng góp vật chất, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong ngành vận tải cũng sẵn sàng chở hàng miễn phí cho các cá nhân, tổ chức đến vùng lũ.
Chia sẻ với PV Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Mẽ - Giám đốc Công ty Vận tải Phương Quang, cho biết với tinh thần lá lành đùm lá rách, và bằng nhiều phương thức khác nhau, doanh nghiệp đã chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội của mình đối với bà con vùng lũ thông qua việc tổ chức và chở nhiều chuyến hàng miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hoá đi cứu trợ đến các tỉnh thành miền Trung.
Tương tự, ông Nguyễn Chí Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Phượng Hoàng chia sẻ, với ngành nghề kinh doanh vận tải, kể từ khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi ủng hộ cho đồng bào lũ lụt thì bên cạnh những hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, Phượng Hoàng đã liên tục vận tải miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có hàng hoá đi cứu trợ theo chiều từ TP HCM ra các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai... Hiện doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục thực hiện chương trình này nếu các đoàn cứu trợ có nhu cầu vận chuyển hàng hoá.
Tiếp tục ghi nhận tại các trạm thu phí trên tuyến QL 1 thuộc địa bàn các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai, cho thấy tất cả các phương tiện có biển đi cứu trợ đều được hướng dẫn đi vào làn riêng để được miễn phí khi quan trạm.
Ông Trương Đức Hoa - Trạm trưởng trạm thu phí An Dân (Đoạn từ Quy Nhơn - Phú Yên), cho hay: Thực hiện hướng dẫn của Cục Quản lý đường bộ, trãm đã chỉ đạo nhân viên hướng dẫn các xe chở hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt đi vào làn ưu tiên để qua trạm nhanh chóng. Đồng thời, chụp hình biển số xe để thực hiện công tác báo cáo với công ty.
Tương tự, tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà, ông Ngô Cao Trị - Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý vận hành đoạn 37km Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, cho biết sau khi xảy ra bão lũ, trạm đã thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý đường bộ bằng cách ưu tiên và miễn giảm phí cho tất cả các xe cứu trợ đi qua trạm. Trong trường hợp xe cứu trợ không được nhận diện kịp thời và bị thu phí (bao gồm cả trừ vào tài khoản ETC), chúng tôi cam kết sẽ cập nhật hệ thống và hoàn lại tiền trong vòng 24 tiếng.

Còn tại khu vực Phú Yên, (Đắk Lắk), ông Nguyễn Hữu Dũng - Trạm trưởng trạm thu phí hầm Đèo Cả chia sẻ: Trạm thu phí hầm Đèo Cả đã thông báo về việc miễn phí toàn bộ cho các xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị ngập lũ tại Phú Yên. Chính sách này bắt đầu được áp dụng từ ngày 19/11 và sẽ duy trì liên tục cho đến khi có thông báo mới.
“Hiện các đoàn xe chở hàng cứu trợ miền Trung đều được miễn phí qua trạm, đặc biệt là tại các trạm thuộc hệ thống Tập đoàn Đèo Cả. Xe cứu trợ chỉ cần nêu rõ điểm đến và chứng minh hàng hoá hỗ trợ, nhân viên ở các trạm sẽ ưu tiên mở làn miễn phí, hướng dẫn phân luồng để phương tiện đi nhanh, an toàn và thông suốt”, ông Dũng thông tin.
Có thể thấy, với mọi quy trình miễn phí đều được ghi nhận minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, rất nhiều chuyến xe cứu trợ của doanh nghiệp, doanh nhân đã kịp thời mang nhu yếu phẩm và quà hỗ trợ đến với người dân vùng lũ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trên khắp cả nước.