Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam và Sri Lanka được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.
Ngày 8/5, tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đã chủ trì Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka.
Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Sri Lanka tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gồm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng; Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cùng hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.
Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.
Phát biểu tại Diễn đàn, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch.
Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Sri Lanka phát triển thực chất và bền vững hơn.
Hợp tác Việt Nam-Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn: không gian của Ấn Độ Dương, của Nam Á và của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành. Vấn đề không chỉ là tiềm năng, mà là hành động - hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
Theo Chủ tịch VCCI, trong những năm qua, hợp tác kinh tế giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng 20% so với năm 2024.
Tuy nhiên, quy mô thương mại giữa hai nước mới đạt gần 300 triệu USD, còn khá khiêm tốn so với tiềm năng thực tế cũng như mức độ gắn bó trong quan hệ chính trị giữa hai nước.
Chủ tịch VCCI cho rằng, theo định hướng chiến lược phát triển hiện nay của mỗi quốc gia, việc tăng cường mạnh mẽ thương mại xuất nhập khẩu để hướng tới quy mô kim ngạch tỷ USD, gắn với hợp tác đầu tư và phát triển du lịch, sẽ là mô hình hợp tác hiệu quả dựa trên lợi thế và nhu cầu của hai nền kinh tế.
Điều đó cho thấy dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka còn rất lớn và cần được khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động của châu Á, với môi trường chính trị ổn định, hội nhập sâu rộng và là cửa ngõ thuận lợi để tiếp cận thị trường ASEAN. Trong khi đó, Sri Lanka có vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế, là trung tâm kết nối của khu vực Ấn Độ Dương với nhiều lợi thế trong logistics, cảng biển, dệt may, nông nghiệp và dịch vụ. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Do đó, Chủ tịch VCCI cam kết, VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước ngày càng hiệu quả và bền vững, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng và phát triển của đất nước theo các mục tiêu đến năm 2045, như chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước.
Đồng thời Chủ tịch VCCI bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả của Diễn đàn sẽ tạo nền tảng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Sri Lanka trong thời gian tới.

Được biết, Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, hàng không, logistics và chuỗi cung ứng, công nghiệp hóa chất, dệt may, bất động sản - phát triển hạ tầng, nông nghiệp - chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Các doanh nghiệp đã cùng trao đổi về tiềm năng hợp tác, cơ hội đầu tư và các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững và hiệu quả hơn.
Đã có 7 thỏa thuận được ký kết giữa các doanh nghiệp ngay tại Diễn đàn, trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hoá chất… Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là việc công bố kế hoạch mở các đường bay thẳng kết nối TP.HCM và Colombo do Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác.
Việc thiết lập đường bay trực tiếp được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai quốc gia, đem đến những điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại, du lịch, trao đổi văn hoá và đầu tư, đồng thời hỗ trợ phát triển logistics và chuỗi cung ứng khu vực.
Nhiều thoả thuận khác cũng đang được trao đổi, nghiên cứu kỹ lưỡng.
Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Srilanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, các biên bản ghi nhớ (MOU) đã được trao, tập trung vào các lĩnh vực mà các doanh nghiệp lớn của hai nước đang tăng cường hợp tác. Đã có 7 thỏa thuận được ký kết giữa các doanh nghiệp ngay tại Diễn đàn, trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hoá chất…