Một hành trình bền bỉ, nơi chữ tín, nhân văn và bản lĩnh đã giúp bà Phạm Thị Phương Hoa đưa Tổng Công ty may Hưng Yên (HUGACO) phát triển bền vững và lan tỏa giá trị tốt đẹp.
Tổng công ty May Hưng Yên (HUGACO) được biết đến như một trong những doanh nghiệp dệt may trụ cột của tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng. Hình thành từ năm 1966, tiền thân là Xí nghiệp May xuất khẩu Hải Hưng, được sáp nhập, chuyển đổi và phát triển đến khi trở thành Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP vào năm 2010.
HUGACO - Hành trình vươn xa quốc tế
Gần 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay HUGACO không chỉ đóng vai trò là đầu tàu kinh tế địa phương mà còn trở thành biểu tượng của ngành may xuất khẩu Việt Nam.
Sản phẩm của HUGACO như Áo sơmi, Jacket, Quần âu, Áo véc nữ, Váy, Quần áo tắm, quần áo thể thao, đồng phục, Pijamas, Quần áo trượt tuyết và các sản phẩm truyền thống khác đã hiện diện trên nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Úc và Mexico.
Cùng đóng góp vào những thành tựu ấy, không thể không nhắc đến doanh nhân, Tổng Giám đốc Phạm Thị Phương Hoa, người được mệnh danh là “nữ tướng” của ngành may Hưng Yên.
Bà Phạm Thị Phương Hoa đã trải qua hơn 40 năm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp này. Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà cùng với HĐQT, Ban lãnh đạo Tổng công ty xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, đầu tư tài chính xây dựng các công ty, mở rộng sản xuất; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng sản phẩm.
Dưới sự lãnh đạo quyết đoán và linh hoạt, HUGACO đã chứng kiến nhiều bước chuyển mình quan trọng: từ gia công sang mô hình FOB, đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động lên gần 10%/năm và đảm bảo mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/tháng cho người lao động.
Không chỉ giỏi trong quản trị kinh doanh, bà Phạm Thị Phương Hoa còn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sống cho người lao động. Việc xây dựng trung tâm đào tạo nội bộ, phát triển đội ngũ tổ trưởng, tổ phó và các chương trình đào tạo hợp tác với trường nghề luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu. Đó là lý do bà Phạm Thị Phương Hoa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều giải thưởng cao quý khác của Trung ương và địa phương.
“Bóng hồng” có trách nhiệm với cộng đồng
Trong giới doanh nhân Việt, đặc biệt là trong ngành may mặc, ít ai không biết tới Tổng Giám đốc Phạm Thị Phương Hoa với hình ảnh một nữ doanh nhân kiên cường, tận tâm và đầy nhiệt huyết. Song, bên ngoài hình ảnh đó, bà còn là người phụ nữ “giỏi việc nước - đảm việc nhà”, người đã gắn bó và xây dựng tổ ấm gia đình vững chắc trong suốt hành trình sự nghiệp.
Là một công ty cổ phần với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, HUGACO xác định: chỉ khi sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp mới có nhiều điều kiện tham gia sâu rộng vào các hoạt động xã hội, từ thiện. Do đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty và Ban Tổng Giám đốc, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng đã được thấm nhuần vào từng cán bộ, công nhân viên.
Nhiều năm qua, công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động hiểu được mục đích, ý nghĩa của các chương trình xã hội, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia. Các hoạt động thiện nguyện trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu tại HUGACO.
Năm 2024, công ty đã ủng hộ 200 triệu đồng thông qua MTTQ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở những con số, HUGACO còn thể hiện sự tinh tế và sẻ chia bằng những hành động thiết thực: mua nông sản giúp nông dân xã Hoàng Hanh với số tiền hơn 20 triệu đồng, tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 100 hoàn cảnh khó khăn trong thời gian 5 năm.
Đặc biệt, doanh nghiệp duy trì một trường mầm non riêng, miễn 100% học phí và các khoản đóng góp cho con em người lao động. Bên cạnh đó là khu chung cư dành riêng cho công nhân – nơi an cư lạc nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự cống hiến lâu dài. Kinh phí cho các hoạt động phúc lợi này lên tới gần 3 tỷ đồng mỗi năm.
Trong đại dịch COVID-19, khi cả đất nước oằn mình chống dịch, HUGACO dưới sự điều hành của bà Hoa vẫn giữ vững tinh thần tương thân tương ái. Công ty đã trao tặng 44.450 khẩu trang kháng khuẩn, ủng hộ 150 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch, và đóng góp 20 triệu đồng cho người lao động ngành dệt may phía Nam thông qua chương trình “Rau củ - quả tươi vì người lao động miền Nam”.
Không chỉ có vậy, công ty còn thu mua gần 8000 tấn nông sản gồm vải thiều và ổi giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản, hỗ trợ 11 phường xã trong thành phố với 270 triệu đồng cùng chăn, gối và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ cho các khu cách ly. Những nghĩa cử ấy như những nhịp cầu nhân ái, kết nối tình người giữa thời khắc khó khăn nhất.
Bà Đặng Bích Dung, Giám đốc Công ty TNHH EZFashion, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hưng Yên, nhận xét: “Chị Hoa là một trong những nữ doanh nhân hiếm hoi vừa vững vàng trong điều hành doanh nghiệp, vừa sâu sắc và trọn vẹn trong các hoạt động vì cộng đồng. Sự bản lĩnh, khiêm nhường và nhân hậu của chị luôn là nguồn cảm hứng lớn với chúng tôi và với các Hội viên của Hội Nữ doanh nhân.”
Đồng quan điểm, bà Tạ Lan Phương, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Việt Đức (Bê tông Việt Đức) chia sẻ: nữ doanh nhân Phạm Thị Phương Hoa chính là hình mẫu sinh động nhất cho một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mới - “Biết đổi mới, lãnh đạo linh hoạt, từ tốn trong con người đến chỉn chu về chiến lược”.