Một sự kiện lịch sử đã diễn ra khi tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình chính thức hợp nhất, thành lập một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên Hưng Yên.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cơ cấu không gian phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ người dân hai tỉnh Hưng Yên - Thái Bình.
Ra mắt tỉnh Hưng Yên mới
Sáng 30/6, tại Hưng Yên đã diễn ra buổi lễ công bố nghị quyết và quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Hưng Yên mới sẽ có quy mô diện tích hơn 2.500 km² và dân số trên 3,5 triệu người. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới sẽ được đặt tại Hưng Yên, và toàn tỉnh sẽ có 104 đơn vị hành chính cấp xã.
Phát biểu tại lễ công bố sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình diễn ra tại tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, ngày 12/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hưng Yên mới. Đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu, phân tích, đánh giá nghiêm túc, khoa học, kỹ lưỡng, toàn diện nhiều mặt. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên mới phải có tầm nhìn mới, động lực mới, khát vọng mới và thắng lợi mới.
Đây được đánh giá là một chủ trương nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Kết quả lấy ý kiến trước đó cho thấy, 97,73% người dân Thái Bình và 97,37% người dân Hưng Yên đã bày tỏ sự đồng tình với phương án hợp nhất. Tỷ lệ đồng thuận cao kỷ lục này cho thấy sự tin tưởng của người dân vào tầm nhìn chiến lược của việc sáp nhập, kỳ vọng vào một tương lai phát triển thịnh vượng hơn.
Tại buổi lễ, các quyết định quan trọng đã được công bố, bao gồm quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với các quyết định về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện.
Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới). Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 1/7/2025.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, chia sẻ: “Hưng Yên và Thái Bình xưa kia vốn chung một nhà, cùng thuộc trấn Sơn Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, hai tỉnh luôn có sự gắn bó chặt chẽ, nhiều nét tương đồng về kinh tế, xã hội, văn hóa. Việc hợp nhất này không chỉ là sự trở về mà còn là sự hợp lực để kiến tạo không gian phát triển lớn hơn, tăng cường kết nối hạ tầng và mở rộng dư địa để thu hút nguồn lực.
Nâng tầm vị thế
Việc sáp nhập Hưng Yên và Thái Bình không đơn thuần là một phép cộng cơ học về diện tích và dân số, mà là một phép nhân chiến lược, tạo ra một không gian phát triển mới với những lợi thế bổ trợ, nâng tầm vị thế của Hưng Yên (mới) trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên mới sẽ sở hữu một hệ thống hạ tầng đa phương thức và liên hoàn, tạo thành một chỉnh thể phát triển mạnh mẽ. Hưng Yên (cũ) vốn có lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông đường bộ, nổi bật với các tuyến huyết mạch như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Quốc lộ 5, và hàng loạt tuyến đường tỉnh kết nối đồng bộ các khu công nghiệp và trung tâm đô thị.
Trong khi đó, Thái Bình (cũ) lại có lợi thế không thể phủ nhận về cảng biển, đường thủy và hệ thống sông ngòi dày đặc. Những công trình trọng điểm như tuyến đường ven biển, đường trục Khu kinh tế ven biển đã được đầu tư mạnh mẽ trong 5 năm qua. Sự kết hợp này mang lại cho tỉnh mới khả năng kết nối xuyên suốt từ trung tâm tới ven biển, từ đường bộ đến đường thủy, mở ra tiềm năng phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
Một trong những lợi thế lớn nhất sau sáp nhập là khả năng tối ưu hóa nguồn lực đất đai và lao động. Hưng Yên (cũ) sở hữu 17 khu công nghiệp, trong đó nhiều khu đã được lấp đầy, trong khi Thái Bình có quỹ đất rộng, chi phí thấp và nguồn lao động dồi dào, đặc biệt tại khu kinh tế ven biển đang được quy hoạch. Sự kết hợp này sẽ giúp quy hoạch và phát triển đô thị, khu công nghiệp một cách đồng bộ, tránh chồng chéo, tối ưu hóa không gian và nguồn lực.
Ông Vũ Quốc Nghị - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên khẳng định, sự kết nối giữa hai vùng tạo ra một trục công nghiệp xuyên tâm từ Thủ đô ra biển, hình thành một hệ sinh thái khu công nghiệp đa dạng, đáp ứng đầy đủ chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất. Đây là lợi thế lớn để Hưng Yên mới đón đầu làn sóng FDI thế hệ mới.
Vị trí tiếp giáp cả Thủ đô Hà Nội và cửa biển là lợi thế độc nhất để tỉnh Hưng Yên (mới) trở thành điểm trung chuyển, kết nối hàng hóa và dịch vụ từ nội địa ra cảng biển quốc tế. Không gian phát triển có thể được tổ chức theo chuỗi, từ công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, đô thị thông minh đến nông nghiệp hiện đại.
Về lâu dài, tỉnh Hưng Yên (mới) sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh công nghiệp và đô thị hóa của Hưng Yên (cũ), đồng thời phát triển mạnh mẽ nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái – những lĩnh vực là lợi thế của Thái Bình (cũ). Hai khu vực sẽ bổ sung cho nhau, tạo ra một chỉnh thể phát triển cân bằng, bền vững. Đây chính là sự hợp nhất theo đúng nghĩa, mang lại giá trị và hiệu quả lâu dài - ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.
“Hưng Yên cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá chiến lược, động lực mới, cơ chế huy động nguồn lực, giải phóng năng lực sản xuất, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Với tiền đề vững chắc về hạ tầng, nguồn lực và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Hưng Yên (mới) được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm phát triển năng động, đột phá, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của khu vực và cả nước trong giai đoạn tới.