Doanh nghiệp

Đông Nam Á là điểm đến mới của các gã khổng lồ công nghệ?

Nguyễn Chuẩn 05/10/2024 01:40

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, Đông Nam Á đang nổi lên như một thị trường chiến lược thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

“Miếng bánh” hấp dẫn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu

Mới đây, Google vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây tại Thái Lan, tiếp bước các ông lớn khác như Microsoft và Amazon. Điều này đánh dấu một bước tiến mới cho Đông Nam Á, khu vực đang nhanh chóng trở thành một trung tâm quan trọng cho các hoạt động công nghệ toàn cầu.

Google thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây tại Thái Lan.
Google vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây tại Thái Lan.

Theo báo cáo của Bloomberg, Google đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào Thái Lan, không chỉ để xây dựng trung tâm dữ liệu mà còn nhằm thúc đẩy dịch vụ đám mây, góp phần đẩy mạnh khả năng cạnh tranh trong khu vực. Trước đó, Microsoft vào tháng 5/2023 cũng thông báo sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt tại Thái Lan. Với cùng mức đầu tư 1 tỷ USD, Microsoft đang nỗ lực mở rộng dịch vụ đám mây để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong khu vực.

Thực tế, Đông Nam Á đang là “điểm nóng” cho các nhà đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây. Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Statista, thị trường hạ tầng đám mây khu vực này được dự đoán sẽ đạt giá trị 40 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên đến 17%. Đây là cơ hội không chỉ cho các tập đoàn công nghệ lớn mà còn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để cạnh tranh.

Với hơn 670 triệu dân, Đông Nam Á là một thị trường tiềm năng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và dân số trẻ năng động. Sự gia tăng nhanh chóng của các công ty khởi nghiệp, cùng với mức độ thâm nhập internet cao, đã tạo ra nhu cầu lớn về hạ tầng công nghệ, đặc biệt là dịch vụ đám mây. Các công ty như Google, Microsoft, Amazon đang nhận thấy cơ hội vàng để khai thác thị trường chưa bão hòa này.

Trong khi Google, Microsoft và Amazon dẫn đầu làn sóng đầu tư từ Mỹ, Trung Quốc cũng không hề kém cạnh. Theo tờ Bangkok Post, Huawei đã đầu tư gần 150 triệu USD kể từ năm 2018 để xây dựng hệ thống hạ tầng đám mây tại Thái Lan. Hiện tại, Thái Lan là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc mà Huawei Cloud chọn để thành lập một trung tâm dữ liệu khu vực. Với ba trung tâm dữ liệu đã hoạt động, Huawei đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong việc chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

Cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ lớn không chỉ đến từ phương Tây mà còn từ chính các công ty công nghệ châu Á. Alibaba Cloud, một trong những đối thủ lớn của Amazon Web Services (AWS) tại châu Á, cũng đang mở rộng hạ tầng đám mây của mình tại Malaysia, Indonesia và Singapore, nhằm khai thác tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ đám mây trong khu vực.

“Mở khóa” thị trường tiềm năng

Theo các chuyên gia phân tích từ Reuters, khu vực Đông Nam Á đang bước vào một kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ với nhu cầu cao về hạ tầng công nghệ. Những quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia không chỉ có dân số đông mà còn có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhu cầu lớn về các giải pháp công nghệ. Các doanh nghiệp trong khu vực ngày càng chú trọng đến việc chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp đám mây để gia tăng hiệu quả và tối ưu hóa chi phí vận hành.

ttdlgg(1).jpg
Trong tương lai, Đông Nam Á có thể trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, các chính phủ trong khu vực cũng có những chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ. Ví dụ, chính phủ Thái Lan đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghệ thông tin thông qua các chính sách giảm thuế và các gói hỗ trợ tài chính dành cho các tập đoàn đầu tư vào công nghệ đám mây. Điều này càng củng cố vị thế của Đông Nam Á như một trung tâm công nghệ mới của thế giới.

Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng to lớn, việc “mở khóa” thị trường của các công ty công nghệ toàn cầu cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi đầu tư vào khu vực này. Một trong những thách thức lớn nhất là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện tại nhiều quốc gia trong khu vực. Những quốc gia như Việt Nam, Indonesia hay Philippines vẫn đang trong quá trình xây dựng hệ thống viễn thông và điện lực đủ mạnh để hỗ trợ cho các trung tâm dữ liệu lớn.

Ngoài ra, các quy định về quyền riêng tư và an ninh mạng tại Đông Nam Á cũng khá khác biệt so với các khu vực khác, đòi hỏi các công ty phải thích nghi và tuân thủ chặt chẽ các quy định địa phương. Theo nhận định của Gartner, mặc dù có nhiều quốc gia trong khu vực đã có những bước tiến lớn trong việc thiết lập các khung pháp lý về an ninh mạng, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy.

Có thể thấy, cuộc đua trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây tại Đông Nam Á chỉ mới bắt đầu. Trong tương lai không xa, khu vực này có thể trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới. Các công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft, Amazon, Huawei đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến để giành lấy miếng bánh hấp dẫn này, và kết quả của cuộc đua sẽ định hình tương lai công nghệ không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đông Nam Á là điểm đến mới của các gã khổng lồ công nghệ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO